Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tối 11-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam vừa trở về Hà Nội, sau khi giành HC Vàng tại SEA Games 30 trên đất Philippines.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam

(Tổ Quốc) - Tối 11-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam vừa trở về Hà Nội, sau khi giành HC Vàng tại SEA Games 30 trên đất Philippines.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Tối 11-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam vừa trở về Hà Nội, sau khi giành HC Vàng tại SEA Games 30 tại Philippines. Trong không khí ấm cúng của buổi gặp gỡ các nhà vô địch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chào mừng HLV trưởng Park Hang-seo, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ U22, tuyển thủ nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm, xuất sắc giành huy chương Vàng bóng đá nam, nữ SEA Games 30.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra tận sảnh để chào mừng HLV trưởng Park Hang-seo, HLV trưởng Mai Đức Chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay chúc mừng từng thành viên của đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến chấn thương của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Thủ tướng đã có những lời động viên tới tiền vệ số 1 Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt Huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 7.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng U.22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: ”Chính các bạn đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Chính các bạn đã làm rạng danh non sông nước Việt. ĐT nữ Việt Nam có lần thứ 6 giành HCV bóng đá nữ. U.22 Việt Nam mang về HCV bóng đá nam đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Qua đó, giúp Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối ở môn bóng đá tại đấu trường khu vực”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao thành tích của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 30 khi chúng ta giành 98 HCV, đứng thứ hai toàn đoàn và xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra.  Với hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung, Thủ tướng đánh giá các HLV đã xuất sắc đưa ra các chiến thuật, lo sức lực cho anh em, dù phải đá liên tục, hiệp phụ, góp phần mang chiến thắng cho hai đội tuyển. “Với khát vọng chiến thắng, bàn tiến không bàn lùi, có lớp vận động viên tài hoa, quyết liệt vì Tổ quốc, có khát vọng chiến thắng, có bản lĩnh Việt Nam. Với sức lực và trí tuệ, tràn ngập ý chí chiến đấu của cả đội nữ và nam. Vì màu cờ sắc áo, các bạn đã lăn xả trong trận đấu. Cổ động viên yêu nước, yêu bóng đá cổ vũ tràn ngập từ sân cỏ tới toàn quốc, đây là chiến thắng tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam, đoàn kết, quyết tâm, ý thức trách nhiệm lớn trước hàng triệu người dân yêu nước và sự quan tâm của lãnh đạo” - Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Thủ tướng cảm ơn gia đình các cầu thủ đã sản sinh ra những người tài hoa về bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 12.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 13.

Thủ tướng tặng 2 chiếc bình cho 2 đội tuyển thể hiện thông điệp bình an, may mắn và thành công .

Đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam tặng áo thi đấu cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 16.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với đội U22 Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 17.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Park Hang - seo cảm ơn các nhà tài trợ.

 Nam Nguyễn