• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiệc tùng khiến số ca Covid-19 tại Australia leo thang kỷ lục

Thế giới 17/12/2021 13:59

(Tổ Quốc) - Các nhà chức trách Australia hôm thứ Sáu đang gấp rút truy tìm hàng trăm người đã tham dự bữa tiệc của Taylor Swift ở Sydney vào tuần trước.

Virus corona, trong đó có biến thể Omicron mới dễ lây lan hơn, đã và đang lan rộng trong các quán rượu và câu lạc bộ đêm tại Australia. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn sau khi chính quyền nước này nới lỏng các hạn chế đi lại vì đã ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng cao.

Bất chấp sự gia tăng các ca bệnh Covid-19, Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia đã bước vào "một giai đoạn khác của đại dịch". Ông cũng loại trừ khả năng tiếp tục đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Tiệc tùng khiến số ca Covid-19 tại Australia leo thang kỷ lục - Ảnh 1.

Việc người dân được tự do hoạt động đã khiến số ca mắc Covid-19 tại Australia tăng cao. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, ông Morrison nói: "Số ca bệnh không còn là thước đo nữa… thước đo thực sự là tình hình dịch bệnh tác động như thế nào đến số ca bệnh hiểm nghèo, (số ca cần chăm sóc đặc biệt), số người phải nhập viện và sức ép lên hệ thống bệnh viện.

Ông cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác. Australia cũng đã xuất hiện biến chủng này và đang được theo dõi sát sao. Ít nhất 97 ca mắc Covid-19, bao gồm một số trường hợp có khả năng nhiễm biến chủng Omicron, đã được phát hiện trong số những người tham dự bữa tiệc của Taylor Swift tuần trước. Hơn 600 người tham gia sự kiện này đang phải xét nghiệm và tự cách ly. Tuy nhiên, các quan chức nước này cảnh báo rằng có thể còn nhiều người tham dự hơn.

Một kỷ lục 3.820 trường hợp mắc Covid-19 đã được báo cáo tại Australia vào thứ Sáu, với số lượng lớn ca mắc tại các bang đông dân nhất của nước này là New South Wales và Victoria.

Các nhà chức trách New South Wales đã cảnh báo rằng số ca mắc hàng ngày có thể lên tới 25.000 người ở bang này vào cuối tháng Giêng. Bang này cũng đang tìm cách đẩy nhanh việc triển khai các mũi vắc xin tăng cường để ngăn chặn mối đe dọa từ chủng Omicron.

Các quan chức y tế Australia đang cho rằng việc tụ tập tại các quán rượu và câu lạc bộ là nguyên nhân dẫn đến "sự gia tăng nhanh chóng" của các trường hợp nhiễm Covid-19. "Một số cuộc tụ tập đã dẫn đến việc siêu lây nhiễm", quan chức y tế New South Wales Jeremy McAnulty cho biết.

Trong khi đó, bang láng giềng Victoria đang trong tình trạng báo động sau khi một người nhiễm chủng Omicron đến một quán rượu và khách sạn đông đúc ở Melbourne.

Australia đã ghi nhận khoảng 243.000 trường hợp mắc và 2.134 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ