• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền đạo Văn Quyết: "3 tuần là đủ để các đội bóng bù đắp thiếu sót"

Thể thao 05/05/2020 16:49

(Tổ Quốc) - Theo tiền đạo đội trưởng CLB Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết, khoảng thời gian 3 tuần trước khi các giải đấu trở lại là đủ để các đội bóng bù đắp thiếu sót trong thời gian nghỉ.

Chiều ngày 5/5, CLB Hà Nội FC tiếp tục bước vào tập luyện trong chuỗi thời gian kéo dài 3 tuần trước khi các giải đấu bóng đá tại Việt Nam "lăn bóng". Dưới tác động của dịch SAR-CoV-2, nhiều CLB đã cho phép cầu thủ về nhà và tiến hành tự tập luyện.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết cho biết, việc tập luyện ở nhà trong không gian chật hẹp chỉ có thể thực hiện được các động tác tĩnh, tập cơ bụng, lưng và không bị lỏng cơ. Các động tác này chỉ mang tính củng cố chứ không giữ được cảm giác bóng. Bên cạnh đó, việc không có người tập chung khiến cầu thủ mất đi hứng thú tập luyện, ảnh hưởng đến thể lực.

Tiền đạo Văn Quyết: "3 tuần là đủ để các đội bóng bù đắp thiếu sót" - Ảnh 1.

"Việc trở lại tập luyện khiến nhiều cầu thủ cảm thấy hào hứng cho cầu thủ sau lâu ngày không được chạm bóng" – Văn Quyết trả lời.

Theo dự kiến, các giải đấu bóng đá sẽ tải khởi động trở lại vào ngày 15/5 tới đây. Các đội bóng đều có 3 tuần tập luyện để chuẩn bị.

"VPF đã làm rất tốt khi tạo ra khoảng thời gian tập luyện 3 tuần của cho đội, đặc biệt là các đội thi vòng đầu của Cup. Hiện tại, thể trạng toàn Hà Nội FC là rất tốt. Khoảng thời gian 3 tuần là đủ để BHL củng cố những thứ còn thiếu trong quãng nghỉ vừa rồi" – đội trưởng CLB Hà Nội FC nhận định.

Tuy nhiên, việc thi đấu xen kẽ giữa giải Vô địch Quốc gia và Cup Quốc gia sẽ khiến cho lịch thi đấu trở nên dày đặc, cộng với thời tiết đang bước vào giai đoạn vào hè sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của cầu thủ.

"Thời tiết ở Việt Nam có độ ẩm cao, việc thi đấu cường độ cao dưới thời tiết nóng như thế này sẽ khiến thể lực của cầu thủ không đủ 100%. Anh em ở đội cũng có những chia sẻ với nhau rằng sẽ không có những trận đấu ở thế trận thoải mái nữa. Tôi cũng kêu gọi anh em giữ sức khỏe tốt. Cùng với lực lượng đủ dày, các cầu thủ có thể thay thế nhau thi đấu tốt"- Văn Quyết chia sẻ.

Trước đó, hai trụ cột của CLB Hà Nội là Duy Mạnh và Đình Trọng đã dính phải chấn thương và buộc phải nghỉ thi đấu. Điều này khiến đội bóng thủ đô gặp khá nhiều khó khăn trong những vòng đấu đầu tiên.

Theo Văn Quyết, đây là những chấn thương không ai mong muốn. Tuy nhiên, lực lượng của Hà Nội vẫn khá dày dặn nên các cầu thủ vẫn có thể yên tâm tập trung vào hồi phục để sớm quay trở lại.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ