Tiền vệ MU trượt chân tai hại biếu bóng cho đối thủ ghi bàn, khiến đội nhà thua chung kết C1 Nam Mỹ

HOÀNG ANH | 28-11-2021 - 10:25 AM

(Tổ Quốc) - Andreas Pereira (MU) mắc sai lầm ở hiệp phụ giúp Palmeiras giành chức vô địch Copa Libertadores.

Sự việc xảy ra ở trận đấu giữa Palmeiras và Flamengo tại chung kết Copa Libertadores. Hai đội hoà 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức và dắt tay nhau vào hiệp phụ. Phút 95, Andreas và David Luiz chuyền qua lại bên phần sân nhà dưới sự đeo bám khá gắt gao của các cầu thủ Palmeiras.

Trong một đường chuyền như vậy, Andreas Pereira đỡ bóng bằng chân trái và định dùng chân phải chuyền cho thủ môn. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, Andreas khống chế hỏng, bóng nảy ra xa khiến anh chàng đá hụt và ngã lăn quay. Từ phía sau, tiền đạo Deyverson lao lên áp sát rất nhanh, cướp bóng, vượt qua nỗ lực truy cản cuối cùng của Andreas.

Andreas Pereira mắc sai lầm giúp Palmeiras vô địch Copa Libertadores

Deyverson thoải mái xông thẳng lên khung thành đối phương, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, mang về chức vô địch Nam Mỹ cho Palmeiras.

Bắt đầu từ cuối tháng 8 vừa qua, Andreas Pereira về Brazil thi đấu cho Flamengo dưới dạng hợp đồng mượn. Flamengo trả cho MU 1 triệu euro để mượn Andreas.

Những hình ảnh về màn ăn mừng vô địch của Palmeiras

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 2.

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 3.

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 4.

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 5.

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 6.

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 7.

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 8.

Cựu tiền vệ MU mắc sai lầm không thể tha thứ, khiến đội nhà thua chung kết Nam Mỹ - Ảnh 9.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM