Tỉnh duy nhất có hai sân bay

Nhã Mi | 07-10-2022 - 11:48 AM

(Tổ Quốc) - Hiện nay, cả nước có tất cả 22 sân bay.

Cụ thể, 22 sân bay này là: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Điện Biên và Thọ Xuân, Vân Đồn, Phú Quốc và Rạch Giá.

Có 20 địa phương có 1 sân bay là TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Màu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Bình, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ninh. 

Địa phương duy nhất có hai sân bay là tỉnh Kiên Giang, với Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá.

Cảng hàng không Quốc tế  Phú Quốc nằm ở phía Nam của đảo Phú Quốc, cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 10km về phía Bắc. Phía Bắc giáp ấp Suối Mây, phía Nam sân bay giáp ấp Dương Tơ, phía Đông giáp xã Hàm Ninh, phía Tây giáp với bờ biển (cách khoảng 900m).

Hiện cảng này có các đường bay từ Phú Quốc đi Rạch Giá, TP. HCM, Cần Thơ, Hà Nội, Singapore, Siem Riep (Campuchia)...

Nằm ở ven biển phía Tây Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang, Cảng hàng không Rạch Giá là cảng hàng không dân dụng trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, được khai thác, sử dụng chung cho hoạt động bay hàng không dân dụng và hoạt động quân sự. Hiện nay, tại Cảng hàng không Rạch Giá đang có các đường bay nối Rạch Giá với TP. Hồ Chí Minh và Phú Quốc.

Kiên Giang đang là một trong những địa phương phát triển du lịch mạnh hàng đầu cả nước. 9 tháng năm 2022, Kiên Giang đón trên 6,1 triệu lượt khách du lịch, vượt 9,2% kế hoạch năm, tổng thu từ du lịch tăng gần 220% so với cùng kỳ, đạt 7.700 tỷ đồng. Riêng TP. Phú Quốc đón trên 4 triệu lượt, tăng hơn 150% so cùng kỳ, tổng doanh thu đạt trên 5.100 tỷ đồng.