• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật Sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020

Văn hoá 27/05/2020 10:31

(Tổ Quốc) - Tổ chức Hội diễn nghệ thuật Sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020; Tuyên Quang tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016 - 2020 các cấp tỉnh Hòa Bình là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật Sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật Sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Việc tổ chức Hội diễn nhằm bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật sân khấu không chuyên trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thiết thực thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.

Đây cũng là dịp để các đội nghệ thuật được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu cho phù hợp với cuộc sống hiện tại, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống cách mạng.

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật Sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bắc Giang

Đối tượng tham gia Hội diễn là những đội nghệ thuật quần chúng của 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với các tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc; giới thiệu những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ca ngợi gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội.

Dự kiến, Hội diễn sẽ diễn ra trong hai ngày đầu tháng 7 năm 2020 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Tuyên Quang: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 5, Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.

Tổ chức 113 buổi chiếu phim, phục vụ 31.630 lượt người xem. Trưng bày giới thiệu sách, báo, tư liệu chủ đề về Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)…Nhập mới 1.580 bản; cấp 65 thẻ bạn đọc, phục vụ 7.580 lượt bạn đọc; luân chuyển 13.500 lượt.

Ngoài ra, các đơn vị đã sưu tầm mới 30 hiện vật, 20 tài liệu. Đón trên 130 đoàn khách, phục vụ 8.455 lượt khách thăm quan tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, Khu di tích lịch sử Kim Quan, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đại hội II của Đảng tại Kim Bình;…

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong tháng 6, Sở VHTTDL đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Triển khai các bước thực hiện dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020; tổ chức Liên hoan Tiếng hát gia đình năm 2020, tổ chức lớp tập huấn hạt nhân văn nghệ cơ sở năm 2020;…

Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016 - 2020 các cấp tỉnh Hòa Bình

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016 - 2020 các cấp tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả trong quá trình triển khai, thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong 05 năm giai đoạn 2016 - 2020; Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu, cổ vũ về những điển hình trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ tỉnh đến cơ sở.

Hội nghị được tổ chức từ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó, thời gian tổ chức hội nghị tại cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2020, Hội nghị tại cấp huyện hoàn thành trong tháng 10 năm 2020; Hội nghị tại cấp xã hoàn thành trong tháng 8 năm 2020.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ