Tổ trọng tài người UAE bắt trận tuyển Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam

(Tổ Quốc) - Đã xác định được trọng tài chính trận đấu giữa tuyển Trung Quốc vs tuyển Việt Nam ngày 7/10.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, tổ trọng tài trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam ngày 7/10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều người UAE. 

Trọng tài chính là ông Mohamed Abdullah Hassan, trọng tài VAR trận đấu trước đó giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Vị "vua áo đen" người UAE cũng đã từng bắt nhiều trận đấu của các đội tuyển Việt Nam.

Trọng tài "thần chết" người UAE bắt trận Trung Quốc đấu Việt Nam - Ảnh 1.

Trọng tài Mohammed Abdulla Hassan (Ảnh: Hiếu Lương)

Trọng tài "thần chết" người UAE bắt trận Trung Quốc đấu Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Hassan từng bắt trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản (Ảnh: Hiếu Lương)

Cụ thể, trong trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản, kết quả các học trò của HLV Park Hang-seo thua 0-1 và bị loại. 

Trước đó, ở cấp độ tuyển trẻ, trọng tài này bắt trận trận U20 Việt Nam gặp U20 Hounduras ở vòng bảng kỳ World Cup U20 năm 2017 ở Hàn Quốc và trận đội U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc trong giải U19 châu Á năm 2014 ở Myanmar.

Trọng tài "thần chết" người UAE bắt trận Trung Quốc đấu Việt Nam - Ảnh 2.

Vị trọng tài từng không công nhận bàn thắng của Nhật Bản khi xem lại VAR trong trận tứ kết (Ảnh: Hiếu Lương)

Ông Mohammed Abdulla Hassan chính thức trở thành trọng tài FIFA kể từ năm 2010 và trở thành một trong những trọng tài hàng đầu châu Á trong những năm qua và cũng được chọn tham gia World Cup 2018.

Bảo Bình

Tin mới