TOÀN CẢNH COVID ngày 31/7: Cả nước ghi nhận thêm 8.624 ca mắc mới, Thủ tướng ra công điện tăng cường phòng chống dịch

(Tổ Quốc) - Ngày cuối cùng của tháng 7, cả nước tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục với hơn 8.000 ca. "Điểm nóng" TP.HCM đang dịu đi từng ngày, nhưng các tỉnh thành phía Nam khác lại có dấu hiệu căng thẳng hơn.

Diễn biến dịch ngày 31/7

1. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

- Tính từ 6h đến 19h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước với 1.072 ca trong cộng đồng.

- Trong ngày 31/7 ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 2.045 ca trong cộng đồng.

TP.HCM vẫn là địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước với 4.180 ca. Tuy nhiên, theo đánh giá, biểu đồ F0 tại đây đang có dấu hiệu "đi ngang". TP.HCM đang dần "hạ nhiệt" thì một địa phương khác tại Nam bộ đang có dấu hiệu "nóng" lên từng ngày đó là Bình Dương.

Ngày hôm nay địa phương ngày ghi nhận 2.075 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm mới trong ngày tại địa phương này đang có dấu hiệu tăng, địa phương này cũng đang là địa phương đứng thứ 2 cả nước về số ca trường hợp nhiễm Covid-19.

Một số tỉnh thành phía Nam khác có số ca nhiễm cao trong ngày như Long An (544), Đồng Nai (456), Khánh Hoà (335), Đồng Tháp (146), Tiền Giang (123), Bà Rịa - Vũng Tàu (115)... 

TOÀN CẢNH DỊCH COVID-19 ngày 31/7: Cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 8.000 ca, Bình Dương đang

Cách ly 1 phường dân cư trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sáng 31/7. Ảnh minh họa.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Tính đến chiều ngày 31/7, Việt Nam có 145.686 ca mắc trong đó có 2.239 ca nhập cảnh và 143.447 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 141.877 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Tình hình điều trị

- 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 31/7.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 38.734 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 441 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca.

- Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19 (số 1162-1306) từ ngày 19-31/7/2021 tại 06 tỉnh, thành phố sau:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19-31/7: 90 ca

Tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 21-30/7: 47 ca

Tại Tỉnh Đồng Tháp ngày 31/7: 04 ca

Tại Tỉnh Long An ngày 30/7: 02 ca

Tại Tỉnh Quảng Nam ngày 30/7: 01 ca

Tại Tỉnh Trà Vinh ngày 31/7: 01 ca

Tình hình xét nghiệm

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 216.438 xét nghiệm cho 456.461 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.070.003 mẫu cho 17.356.646 lượt người.

3. Tình hình tiêm chủng vắc xin COVID-19

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều.

TP.HCM và 18 tỉnh, thành phía Nam tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày, "ai ở đâu ở đấy"

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay (31/7), Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, trong Công điện nêu rõ:

Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021.

Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trước khi quyết định.

TP.HCM vượt mốc 90.000 bệnh nhân COVID-19 tính từ đợt dịch thứ 4

TOÀN CẢNH DỊCH COVID-19 ngày 31/7: Cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 8.000 ca, Bình Dương đang

Nỗ lực "phủ sóng" vắc xin cho người dân TP.HCM. Ảnh minh họa.

Sau khi thêm 4.180 ca bệnh trong ngày, TP.HCM đã vượt mốc 90.000 bệnh nhân COVID-19 chỉ tính từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TP.HCM đã được ưu tiên phân bổ vắc-xin cho việc triển khai tiêm chủng phòng chống dịch.

Để có thể đảm bảo tỷ lệ 99% người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin, TP.HCM cần phải được phân bổ tổng cộng 13,8 triệu liều.

Đến nay TP.HCM đã được cấp 3 triệu liều, tương đương độ bao phủ khoảng 22,3% nhu cầu.

Dự kiến trong tháng 8/2021, sẽ có thêm 5 triệu liều được phân bổ để Thành phố nâng dần tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho người dân.

Đợt dịch lần thứ 4 bùng phát với biến chủng delta lây lan nhanh gây tổn hại lớn về sức khỏe, đời sống và tính mạng của người dân.

HCDC cho biết, TP cần sự đồng lòng, chung sức của người dân trong việc đẩy lùi, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt nhất có thể để quyết tâm dần đưa Thành phố trở về trạng thái bình thường.

Dịch bệnh và những chuyến "hồi hương" chưa hẹn ngày trở lại

Trong gần nửa tháng vừa qua, khi tình dịch tại các tỉnh thành phía Nam diễn biến ngày càng phức tạp và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Dịch bệnh doanh nghiệp nhà máy ngừng sản xuất, hàng trăm nghìn công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp, không có việc làm. Đường cùng, không thể bám trụ lại TP họ buộc phải về quê. Nhưng giữa thời điểm các địa phương đều thực hiện giãn cách, họ không có phương tiện để về. Đường cùng, có những người phải "đi bộ" đề về vì họ đã không thể bám trụ.

Ngày hôm nay, nhiều người theo dõi MXH đã không thể kìm lòng trước hoàn cảnh của một gia đình về quê tránh dịch. Hoàn cảnh ấy không phải là khó khăn nhất nhưng có lẽ là "độc nhất" giữa hàng trăm nghìn người "hồi hương".

TOÀN CẢNH DỊCH COVID-19 ngày 31/7: Cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 8.000 ca, Bình Dương đang

Dòng người từ TP.HCM "về quê" tránh dịch.

Đó là câu chuyện về em bé 110 ngày tuổi theo cha mẹ vượt gần 1.500km từ Bình Dương để về quê nhà Nghệ An.

Dù bé con mới chỉ được 10 ngày tuổi nhưng cặp vợ chồng vẫn quyết định ôm con vượt hơn 1400km để về quê vì không còn lựa chọn nào khác. Bố mẹ của em bé trong câu chuyện cũng như những người con "tha hương" khác. Vì hoàn cảnh khó khăn nên họ dắt díu nhau vào Bình Dương làm công nhân. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên mất việc, lâm cảnh khó khăn.

Vừa mới sinh con, vông việc không có, dịch bệnh bùng phát diện rộng, khó khăn càng chồng chất, họ đã không thể bám trụ lại nơi họ đã từng "hy vọng" thay đổi cuộc sống. Không còn sự lựa chọn nào khác, họ quyết định đi xe máy vượt hơn 1.400km để về quê.

TOÀN CẢNH DỊCH COVID-19 ngày 31/7: Cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 8.000 ca, Bình Dương đang

Bé 10 ngày tuổi theo cha mẹ vượt hơn 1.000 cây số để về quê.

Cặp vợ chồng ấy chỉ là 1 trong hằng hà sa số người dân các tỉnh quyết định về quê thời điểm này. Tất cả họ "ra đi" để hy vọng một cuộc sống tốt hơn, nhưng dịch bệnh khiến những "ước vọng" của họ bị dập tắt. Họ rời đi không phải vì muốn rời bỏ nơi đã cưu mang họ khi khó khăn mà họ rời đi cũng một phần "giảm gánh nặng" cho TP. Đợi một ngày TP "khỏe lại", nơi đây lại một lần nữa chào đón họ.

Về phía những con người "hồi hương", chuyến hành trình này diễn ra chóng vánh nhưng cái hẹn "ngày trở lại" thì chưa biết đến bao giờ.

Miền Nam đang trong những ngày căng thẳng nhất của cuộc chiến, dịch bệnh vẫn sẽ còn kéo dài và chưa thể kết thúc trong nay mai, chúng ta, mỗi người chỉ cần góp một chút sức mình bằng những hành động rất nhỏ như tuân thủ 5K, không ra đường khi không cần thiết là đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc chống dịch của đất nước. Cũng là góp phần vào việc rút ngắn con đường, thời gian về nhà của những người đang ngày đêm chiến đấu ở nơi tuyến đầu. Cũng là giúp ngày hẹn "trở lại" của những con người mưu sinh ngày một gần hơn. 

HẠ VŨ

Tin mới