Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ - Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Toàn cảnh lễ nhậm chức "độc nhất vô nhị" của Tổng thống Mỹ Joe Biden

(Tổ Quốc) - Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ - Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.


Trưa ngày 20/1 (giờ địa phương), ông Joe Biden đã chính thức tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ trong một buổi lễ nhậm chức hoàn toàn khác biệt trong lịch sử nước Mỹ. Cùng với ông, bà Kamala Harris cũng ghi dấu ấn lịch sử khi là nữ chính trị gia đầu tiên, người phụ nữ da đen đầu tiên và người gốc Nam Á đầu tiên đảm nhận vị trí Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Cùng điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và những lo ngại sau vụ tấn công ngày 6/1 vào tòa nhà Quốc hội, buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Biden không hề giống với những gì mà nước Mỹ từng chứng kiến trước đây. Số người tham dự bị hạn chế, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội... được áp dụng chặt chẽ, nhiều sự kiện bên lề bao gồm cả lễ diều hành bị hủy bỏ hoặc diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh lễ nhậm chức "độc nhất vô nhị" của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 2.

Tác phẩm nghệ thuật có tên "Cánh đồng cờ" với khoảng 191.500 lá cờ Mỹ - đại diện cho những người dân không thể tham dự buổi lễ bởi vì dịch bệnh COVID-19. Là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, COVID-19 đã khiến hơn 400.000 người thiệt mạng tại Mỹ .

Hơn 25.000 lính Vệ binh Quốc gia cũng đã được triển khai trên các đường phố tại Thủ đô Washington D.C. nhằm ngăn ngừa khả năng những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump "lặp lại" vụ bạo loạn đầu tháng Một.

Mặc dù tổng thống thứ 45 Donald Trump từ chối tham dự nhưng buổi lễ nhậm chức của ông Biden đón chào 3 vị tổng thống tiền nhiệm cùng phu nhân là George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama.

Toàn cảnh lễ nhậm chức "độc nhất vô nhị" của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 5.

Những nhân vật quan trọng nhất của buổi lễ trong đó có Tổng thống Joe Biden và vợ - bà Jill Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng - ông Doug Emhoff có mặt tại Đồi Capitol trước thời điểm diễn ra lễ nhậm chức.

Các ngôi sao giải trí biểu diễn tại buổi lễ nhậm chức (từ trái qua): Nam ca sỹ đồng quê Garth Brooks với ca khúc "Amazing Grace", nữ ca sỹ Jennifer Lopez với ca khúc "This Land is Your Land" và nữ ca sỹ Lady Gaga hát Quốc ca Mỹ.

Toàn cảnh lễ nhậm chức "độc nhất vô nhị" của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 7.

Nhà thơ trẻ người Mỹ Amanda Gorman gửi đi thông điệp qua bài thơ của chính mình: "Là người Mỹ đáng tự hào hơn những gì chúng ta được thừa hưởng. Đó là quá khứ mà chúng ta bước vào và cách chúng ta sửa chữa nó", Gorman cảm thán.

Trong thời khắc lịch sử của cuộc đời và sự nghiệp, bà Kamala Harris chọn trang phục màu tím nhằm tưởng nhớ tới Shirley Chisholm - người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 1972.

Toàn cảnh lễ nhậm chức "độc nhất vô nhị" của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 9.

Bà Kamala Harris đọc lời tuyên thệ theo hướng dẫn của Thẩm phán Tòa án Tối cao Justice Sonia Sotomayor trong khi chồng bà, ông Doug Emhoff giữ cuốn kinh thánh. Bà Sotomayor cũng chính là nữ Thẩm phán Tối cao gốc Tây Ban Nha đầu tiên của nước Mỹ.

Ông Joe Biden đọc lời tuyên thệ của Tổng thống Mỹ dưới sự hướng dẫn của Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts trong buổi lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 59 tại Đồi Capitol, Washington. Cuốn kinh thánh do vợ ông, bà Jill Biden giữ chính là cuốn kinh thánh từng được ông sử dụng trong hai lần tuyên thệ Phó Tổng thống trước đây. 

Toàn cảnh lễ nhậm chức "độc nhất vô nhị" của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh 11.

Sau khi tuyên thệ, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. "Hôm nay là ngày của nước Mỹ. Hôm nay là ngày của nền dân chủ", Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 bắt đầu bài nói của mình một cách đầy tự tin và quyết đoán.

Ảnh: AP, AFP, Reuters, CNN