• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ yêu nước bằng cách tiêm vaccine

Thế giới 05/07/2021 12:59

(Tổ Quốc) - Tổng thống Biden đã kêu gọi người dân chưa tiêm phòng nên thực hiện tiêm chủng vaccine đầy đủ trong bài phát biểu vào ngày 4/7.

Theo trang Bloomberg, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh giá cao cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 của người dân Mỹ trong bài phát biểu vào ngày 4/7, khẳng định thành công nhất định trong chiến dịch vaccine "kiên cường" của người dân Mỹ.

Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ chống dịch mà vẫn yêu nước - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Phát biểu tại Nhà Trắng trước khoảng 1.000 người dự tiệc mừng quốc khánh, chủ yếu là thân nhân các binh sĩ và những nhân viên chống dịch tuyến đầu, Tổng thống Biden cho rằng Mỹ đã giành "độc lập" trong cuộc chiến chống Covid-19 mặc dù ông vẫn cảnh báo về biến thể mới của virus có thể lây lan mạnh trong nước.

"Ngày hôm nay, chúng tôi có thể nói tự tin: Nước Mỹ đã trở lại. Ngày hôm nay, cho dù chưa thể xóa sạch virus gây bệnh Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn tự tin khẳng định nó không thể kiểm soát cuộc sống của chúng ta, không thể làm tê liệt quốc gia của chúng ta và khẳng định sẽ không thể gây ra sự lây lan mất kiểm soát", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi người dân chưa tiêm phòng thì nên thực hiện tiêm đầy đủ. 

"Tiêm phòng là cách bạn đang thể hiện tinh thần yêu nước", Tổng thống Biden nhấn mạnh đồng thời nhắc đến con số hơn 603 nghìn người dân Mỹ đã tử vong vì Covid-19.

Theo trang Bloomberg, số ca mắc, nhập viện và tử vong vì Covid-19 ở Mỹ giảm đáng kể đã giúp kinh tế Mỹ hồi phục nhanh chóng. Cục Thống kê Lao động thông báo Mỹ đã mang lại hơn 850.000 việc làm trong tháng Sáu. "Chúng ta đang chứng kiến cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế kỷ lục. Đây là dấu mốc lớn trong suốt 4 thập kỷ", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Nhà Trắng đã mời hàng trăm khách mời là thân nhân các binh sĩ và những nhân viên chống dịch tuyến đầu đến xem pháo hoa nhân ngày Lễ Độc lập. 

Tổng thống Biden kêu gọi tiếp tục thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine . Theo thống kê xếp hạng khả năng phục hồi hậu Covid-19 của Bloomberg, Mỹ đang thể hiện là quốc gia tốt nhất trên giới có thể mở cửa biên giới trở lại. Cuộc khảo sát đánh giá xếp hạng dựa trên căn cứ về tỷ lệ tiêm chủng vaccine của Mỹ, trong đó thành công ở loại vaccine sử dụng công  nghệ mRNA đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, thách thức phía trước có lẽ là sự xuất hiện của biến thể Delta – loại biến thể đột biến và gây mức độ lây lan mạnh từ bang New York đến California với  số ca xét nghiệm dương tính tăng mạnh. Biến thể mới có thể tạo ra mối lo ngại mới trong phát triển kinh tế ở một số vùng nói riêng và nước Mỹ nói chung.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ