• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Biden ký sắc lệnh tăng cường an ninh mạng nhằm đối phó với mọi thách thức

Thế giới 13/05/2021 17:15

(Tổ Quốc) - Tổng thống Biden vào ngày 12/5 đã ký sắc lệnh an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công mạng nào.

Theo tờ the Wall Street Journal, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải thiện tiêu chuẩn an ninh mạng cho các cơ quan Mỹ và các nhà thầu phần mềm, đồng thời yêu cầu các cơ quan công nghệ thông tin liên bang phải cung cấp một số dữ liệu liên quan đến các vụ tấn công mạng.

Tổng thống Biden ký sắc lệnh tăng cường an ninh mạng đối phó với mọi thách thức - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP

Một số quan chức Mỹ khẳng định động thái này nhằm đối phó với thách thức gia tăng về vấn đề an ninh quốc gia.

Sắc lệnh cũng bao gồm việc thành lập Hội đồng đánh giá an toàn an ninh mạng với sự tham gia của các chuyên gia an ninh mạng của Chính phủ và tư nhân. Hội đồng có nhiệm vụ điều tra các vụ tấn công mạng nghiêm trọng và thông báo các khuyến nghị bảo mật.

"Sắc lệnh mới sẽ định hướng lại cách tiếp cận của Chính phủ liên bang đối với an ninh mạng nhằm thúc đẩy nỗ lực ngăn chặn thay vì chỉ đối phó với khủng hoảng", quan chức cấp cao cho biết.

Sắc lệnh được ký ban hành ngay sau vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ do Công ty Colonial Pipeline điều hành, dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt ở Bờ Đông của Mỹ.

"Trong thời gian dài, Chính phủ dường như đang quá dễ dãi với vấn đề an ninh mạng. Cái giá phải trả ở hiện tại không thể chấp nhận được", một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ lên tiếng.

Tổng thống Joe Biden cũng cho biết sẽ đặt ưu tiên giải quyết vấn đề an ninh mạng của Mỹ lên hàng đầu đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn đối với những tin tặc cố tình tung ra những bí mật, tống tiền doanh nghiệp và phá hủy hệ thống máy tính vốn gây ra thiệt hại hàng trăm triệu đô la.

"Sắc lệnh hành pháp là một khởi đầu tốt để có thể đảm bảo duy trì an ninh mạng trước các thách thức ", Thượng nghị sĩ Mark Warner – Chủ tịch Đảng Dân chủ Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ