• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Putin cảnh cáo Nga dễ dàng "nghiền nát" vũ khí của Ukraine do Mỹ cung cấp

Thế giới 05/06/2022 19:31

(Tổ Quốc) - Hãng thông tấn TASS (Nga) hôm 5/6 đưa tin, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây rằng Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa hơn.

Nếu Ukraine được cung cấp các loại tên lửa như vậy (tên lửa tầm xa hơn), "chúng tôi sẽ tấn công những mục tiêu mà chúng tôi chưa đánh trúng (trước đây)," ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1

Tổng thống Putin không nêu tên các mục tiêu mà Nga định theo đuổi nếu các nước phương Tây bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine. Ông nhận xét rằng, những ồn ào xung quanh việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine được sinh ra để kéo sự tập trung ra khỏi xung đột.

Hãng tin Reuters cho biết, Ukraine đang tìm kiếm nhiều Hệ thống phóng tên lửa (MLRS) như M270 và M142 HIMARS để nhắm mục tiêu vào quân đội và kho dự trữ vũ khí ở hậu phương của lực lượng Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa HIMARS sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kyiv rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Tổng thống Putin cảnh cáo Nga dễ dàng nghiền nát  vũ khí của Ukraine do Mỹ cung cấp - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Mặc dù các quan chức Nga đã cảnh báo rằng quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến có thể làm cuộc xung đột thêm trầm trọng, nhưng ông Putin cho biết điều đó sẽ không mang lại bất cứ sự thay đổi nào trên các mặt trận.

Ông Putin nói: "Chúng tôi hiểu rằng nguồn cung cấp này (các hệ thống tên lửa tiên tiến) từ Mỹ và một số quốc gia khác là nhằm bù đắp cho những thiệt hại về thiết bị quân sự (của Ukraine). Điều này không có gì mới. Nó không thay đổi bất cứ bản chất vấn đề gì."

Trước đó, hãng tin Reuters trích lời ông Putin cho biết, Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hàng chục loại vũ khí của Ukraine và đang "nghiền nát chúng".

Hãng thông tấn RIA trích dẫn các bình luận dẫn lời ông Putin trả lời câu hỏi vũ khí do Mỹ cung cấp rằng, Nga đang đối phó một cách dễ dàng và đã phá hủy hàng chục vũ khí.

Ông Putin cho hay: "Các hệ thống phòng không của chúng tôi đang làm chúng nát bét. Hàng chục chiếc bị phá hủy."

Mặc dù không rõ loại vũ khí chính xác nhưng Nga cho biết họ đã phá hủy cả máy bay và tên lửa của Ukraine.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, hàng không Nga cũng phá hủy 20 xe tăng và bọc thép cùng 4 hệ thống BM-21 Grad MLR.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ