Tony Ferguson yêu cầu tăng tiền thưởng khi đấu tại Texas, Chủ tịch Dana White nhanh chóng chấp thuận

AB | 15-05-2021 - 12:46 PM

(Tổ Quốc) - Các phần thưởng thêm tại UFC 262 sẽ được tăng từ 50 nghìn USD lên mức 75 nghìn USD.

Sáng 16/5, UFC 262 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Toyoto Center, Texas, Mỹ. Trong buổi phỏng vấn trước sự kiện diễn ra vào hôm 14/5, "Ông kẹ" Tony Ferguson bất ngờ đề nghị Chủ tịch Dana White tăng phần thưởng thêm bởi "những gì ở Texas đều hoành tráng hơn".

"Lần cuối tôi thi đấu ở đây, chúng tôi xuất hiện để giành những phần thưởng thêm. Như Travis Browne từng nói, 'Bạn biết đấy, mọi thứ ở Texas đều lớn hơn, đúng chú Dana?' Anh ấy còn nói, 'Thế khoản thưởng thêm thì sao?' Vì thế, tôi thỉnh cầu ông, Dana. Giống như lần cuối chúng tôi xuất hiện tại đây, ông có thể tăng tiền thưởng thêm?'

Tony Ferguson yêu cầu tăng tiền thưởng khi đấu tại Texas, Chủ tịch Dana White nhanh chóng chấp thuận - Ảnh 1.

Tony Ferguson đề nghị Chủ tịch Dana White tăng tiền thưởng tại UFC 262

Yêu cầu của Ferguson đã nhanh chóng được chấp nhận. MMAjunkie cho hay các võ sĩ giành được danh hiệu "Màn trình diễn của đêm" và "Trận đấu của đêm" ở UFC 262 sẽ bỏ túi 75 nghìn USD. Các sự kiện sau, mức thưởng sẽ trở về con số cũ 50 nghìn USD.

Tony Ferguson yêu cầu tăng tiền thưởng khi đấu tại Texas, Chủ tịch Dana White nhanh chóng chấp thuận - Ảnh 2.

Ferguson chạm trán Dariush vào cuối tuần này

UFC 262 sẽ diễn ra với tổng cộng 12 cặp đấu. Trong đó, Tony Ferguson sẽ chạm trán đối thủ đang xếp thứ 9 tại hạng nhẹ Beneil Dariush. Ở cuộc đấu chình, Charles Oliveria sẽ tranh đai vô địch cùng Michael Chandler.

Ở buổi cân trọng lượng vào đêm 14/5, cả Oliveira lẫn Chandler đều đạt mức cho phép. Vì thế, chắc chắn người hâm mộ sẽ được chứng kiến một nhà vô địch mới ở hạng nhẹ vào ngày mai (16/5).

Tony Ferguson yêu cầu tăng tiền thưởng khi đấu tại Texas, Chủ tịch Dana White nhanh chóng chấp thuận - Ảnh 3.

Oliveira tranh đai hạng nhẹ với Chandler

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.