Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa

Nguyệt Phạm | 25-06-2021 - 21:47 PM

(Tổ Quốc) - Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải rằng cây cối có thể sống mãi mãi hay không.

Tuy nhiên trên thực tế đã có rất nhiều cây cổ thụ sống tới hàng trăm, thậm chí nghìn năm. Hãy cùng ngắm nhìn 10 cây nghìn tuổi hiện vẫn rất khỏe mạnh, tươi tốt tại Trung Quốc nhé!

1. Mộc lan 1.200 tuổi ở Thiên Thủy, Cam Túc

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 1.

Hai cây mộc lan vẫn ra hoa hàng năm tại chùa Thái Bình, Cam Túc. (Ảnh: Zhihu)

2 cây mộc lan 1.200 tuổi ở chùa Thái Bình thuộc huyện Cam Tuyền, tỉnh Cam Túc được nhiều người biết tới là bởi 4 chữ "Song mộc lan đường" trên cổng chùa là bút tích của bậc thầy hội họa Tề Bạch Thạch. Hàng năm, hai cây nghìn tuổi này vẫn ra hoa và quấn quít như đôi trai gái bên nhau không rời.

2. Cây tử đằng thiên niên kỷ ở Sơn Tây

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 2.

Cây tử đằng có tuổi đời lên tới cả thiên niên kỷ. (Ảnh: Zhihu)

Tại sân chùa Phổ Tế ở thành phố Hầu Mã thuộc tỉnh Sơn Tây, có một cây tử đằng thiên niên kỷ tọa lạc. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng sức sống của nó vẫn rất bền bỉ, hàng năm cứ tới mùa xuân là những bông hoa của nó lại đua nhau nở rộ tím cả một góc trời.

3. Cây bách hơn 2.400 tuổi tại Thiểm Tây

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 3.

Dù qua bao đời hoàng đế, cây bách hơn 2.400 tuổi vẫn xanh tốt. (Ảnh: Zhihu)

Trong ngôi đền Hoàng đế dưới chân núi Kiều tại Thiểm Tây có một cây bách cao hơn 20 m, chu vi 11 m, có tuổi thọ lên tới 2.489 tuổi. Theo truyền thuyết, cây bách này là do Hiên Viên Hoàng đế tự tay trồng. Tới thời điểm hiện tại, dù qua bao sương gió nhưng cây bách này vẫn rất khỏe mạnh, xanh tốt.

4. Nhã an đậu đỏ 1.900 năm tuổi ở Tứ Xuyên

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 4.

Hình ảnh của cây đậu đỏ tương tư tại Tứ Xuyên. (Ảnh: Zhihu)

Ở một nơi gọi là Đậu Đỏ Tương Tư Cốc tại Tây Nam Tứ Xuyên tương truyền có một cây đậu đỏ 1.900 năm tuổi. Nó là hóa thân của những giọt nước mắt khóc thương của phu thê Hàn Bằng khi người vợ xinh đẹp bị Tống Khang Vương cướp đi.

Bởi vậy được người dân trìu mến đặt tên là "Nhã an đậu đỏ". Cây đậu đỏ (đậu tương tư) vốn không phải là loại đậu đỏ thường thấy, hạt của nó không ăn được mà chỉ dùng làm đồ trang sức, trâm cài.

5. Cây tùng phượng hoàng 1.400 tuổi ở An Huy

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 5.

Cây tùng với tán lá xòe rộng như một chú chim phượng hoàng. (Ảnh: Zhihu)

Tại núi Cửu Hoa ở An Huy, có một cây tùng nổi tiếng với tuổi đời lên tới 1.400 năm tuổi. Tán của nó xòe rộng và đẹp như một con chim phượng hoàng khổng lồ nên nó còn được gọi là "Tùng phượng hoàng". Theo những ghi chép còn lại, cây nghìn tuổi này được trồng vào thời Nam Bắc Triều.

6. Cây đa 6.000 tuổi ở Phúc Kiến

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 6.

Cây đa có tuổi đời lên tới 6.000 năm. (Ảnh: Zhihu)

Tại thành phố của những cây đa, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến có một cây đa 6.000 năm tuổi được mệnh danh là "Cây đa vua". Cây đa này có từ năm Trì Bình thời Bắc Tống, do thái thú của Phúc Châu là Trương Bá Ngọc đích thân trồng. Nó cao hơn 50 m, tán xòe rộng tới hơn 1.300m, có thể che được hàng ngàn người đứng dưới gốc cây.

7. Cây bạch quả 4.000 năm tuổi ở Sơn Đông

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 7.

Cây bạch quả 4.000 năm tuổi đã trải qua 20 triều đại. (Ảnh: Zhihu)

Trong một ngôi chùa cổ nghìn năm tại núi Phù Lai, huyện Cử, tỉnh Sơn Đông có một cây bạch quả gần 4.000 năm tuổi. Nó cao tới 26,7 m, đường kính phải tới 8 người lớn mới có thể ôm hết thân cây. Cây bạch quả này đã trải qua 20 triều đại mà vẫn luôn tươi tốt, bởi vậy người dân nơi đây gọi nó là "Thiên hạ đệ nhất bạch quả".

8. Cây mai 2.500 năm tuổi ở Hồ Bắc

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 8.

Tương truyền cây mai này cho vua Chu Linh Vương đích thân trồng. (Ảnh: Zhihu)

Tại ngôi chùa Chương hoa nổi tiếng ở Sa Thị, tỉnh Hồ Bắc có một cây mai vàng thuộc giống sở mai, là giống mai cổ, nó xuất hiện từ thời nhà Chu, tức là nó đã hơn 2.500 năm tuổi.

Tương truyền, cây mận này vốn được trồng sau vườn thượng uyển của vị vua Chu Linh Vương, sau này nó được chuyển tới đây và vẫn luôn tràn đầy sức sống tới tận ngày nay.

9. Cây bạch quả đế vương 1.400 năm tuổi ở Bắc Kinh

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 10.

Mỗi khi có vị vua qua đời cành của cây sẽ gãy và mọc nhánh mới sau khi tân đế lên ngôi. (Ảnh: Zhihu)

Sở dĩ được gọi là "Cây đế vương" là bởi nó gắn với hiện tượng lạ là mỗi khi có một vị hoàng đế qua đời, một nhánh của cây sẽ tự gãy, khi một vị hoàng đế lên kế vị thì cây sẽ mọc thêm nhánh mới. Cây đế vương được trồng từ thời nhà Liêu, dù trải qua hơn nghìn năm, nó vẫn tươi tốt và đón chào biết bao du khách thập phương tới thăm.

10. Cây nhị tướng quân bách 4.500 tuổi tại Hà Nam

Top 10 cây nghìn tuổi tại Trung Quốc, có cây tới giờ vẫn nở hoa - Ảnh 11.

Nhị tướng quân bách có tuổi đời ít nhất 4.500 năm. (Ảnh: Zhihu)

"Nhị tướng quân bách" là một trong những cây bách lớn và lâu đời nhất tại Trung Quốc. Cái tên của nó bắt nguồn từ truyền thuyết Hán Vũ Đế - Lưu Triệt trong một lần đi ngang qua đây thấy 3 cây bách khổng lồ đã lần lượt đặt tên cho chúng là "Đại tướng quân", "Nhị tướng quân" và "Tam tướng quân".

Tuy nhiên, 2 cây bách kia đã chết và hiện nay chỉ còn duy nhất cây bách nhị tướng quân. Cây nghìn tuổi "Nhị tướng quân" hiện nằm trong khuôn viên của thư viện Tung Dương và có tuổi đời ít nhất 4.500 năm.

Tham khảo: Zhihu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.