Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất

Lưu Ly | 21-09-2022 - 15:14 PM

(Tổ Quốc) - Sự kiện FIFA World Cup 2022 sắp diễn ra tại Qatar là điểm hẹn hấp dẫn nhiều du khách yêu bóng đá và thích đi du lịch. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu đồng cho một chuyến đi để thỏa mãn niềm đam mê.

Giải vô địch Bóng đá thế giới lần thứ 22-FIFA World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 21/11 đến 18/12/2022. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa đông và là lần thứ 2 tổ chức ở châu Á sau kỳ World Cup 2002 do Hàn Quốc, Nhật Bản đồng đăng cai.

Tại thời điểm này, các tín đồ bóng đá đã lên kế hoạch chuẩn bị để có thể tới Qatar trực tiếp thưởng thức giải đấu. Theo khảo sát, tour đi Qatar xem World Cup 2022 đang được nhiều công ty du lịch khai thác mạnh. Tham khảo trên website của các công ty du lịch, giá dao động từ 120 đến 320 triệu đồng cho một lịch trình du lịch khám phá Qatar và vé xem 1 trận đấu.

Với mức giá khá cao, tour du lịch xem World Cup vẫn khá đắt khách. Trên  website của các công ty du lịch đều báo số lượng chỗ trống còn không nhiều.

Vậy bạn sẽ được trải nghiệm những gì khi bỏ ra hơn 100 triệu đồng cho một tour du lịch?

Thưởng thức những trận bóng đá đỉnh cao 

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 1.

Ảnh: FIFA

Mục đích chính của tour du lịch này là thưởng thức những trận bóng sôi động, hòa nhịp trong không khí lễ hội của giả bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022.

Du khách sẽ được sắp xếp để có vé tham dự các trận bóng theo nhu cầu riêng. Có công ty sẽ bao luôn tiền vé trọn gói trong giá tour, nhưng cũng có những công ty cung cấp dịch vụ mua vé hộ theo từng hạng.

Trong đó, giá vé bóng đã mua hộ theo FIFA là 300 – 900 USD/vé cho trận vòng loại và 700 – 2000 USD/vé trận chung kết. Mức giá này chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ. Nếu mua vé hạng này, du khách cần có hộ chiếu đầy đủ, xếp hàng chờ xét duyệt. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn  combo vé bóng đá và dịch vụ theo đơn vị độc quyền của FiFA với giá hạng nhất có thể lên tới 4950 USD/người cho một trận vòng loại, và tới 34.500 USD/người cho trận chung kết. Với mức phí này, du khách sẽ được hưởng các dịch vụ như chỗ ngồi đẹp, không gian tiếp đón trong vành đai an ninh của sân vận động, thưởng thức ẩm thực đường phố theo phong cách quốc tế, đồ uống, các dịch vụ trước và sau trận đấu cũng như chỗ đậu xe và quà kỉ niệm….

Khám phá Trung Đông huyền bí

Ngoài lịch trình xem bóng đá, thời gian còn lại du khách sẽ được tham gia tour du lịch khám phá Trung Đông với các điểm đến đáng mong đợi ở Doha – thủ đô của vương quốc Qatar với những nét văn hóa đặc sắc. Đơn cử một số điểm đến nổi bật được có trong tour của nhiều công ty du lịch là: Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất thế giới, Bảo tàng Quốc gia- bông hồng sa mạc, đảo The Pearl, Khu chợ Ba Tư cổ tích Souq Waqif sầm uất bậc nhất thế giới…

 Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất thế giới

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 2.


Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo Qatar, lớn nhất thế giới được mệnh danh là bảo tàng văn hóa trung đông ở Qatar. Bảo tàng được xây vào năm 2006 ở thủ đô Doha, Qatar. Ngày 8/12/2008 chính thức mở của chào đón khách đến thăm quan. Người thiết kế bảo tàng này là kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa -Ioeh Ming Pie, lúc xây bảo tàng này ông đã 90 tuổi. Để thiết kế bảo tàng, ông đã mất khoảng hơn 6 tháng để đi tất cả các nước Hồi giáo tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, kiến trúc và đọc các văn bản lịch sử liên quan đến Hồi giáo để tìm nguồn cảm hứng.

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 3.

Kiến trúc hiện đại kết hợp với kiến trúc hồi giáo cổ bên trong bảo tàng

Diện tích của bào tàng là 48000m2 được xây trên bán đạo nhân tạo nhìn ra phía Nam vịnh Doha. Kiến trúc của bào tàng chịu ảnh hưởng của kiến trúc Hồi giáo cổ đại nhưng lại mang hơi hướng hiện đại liên quan tới các mô hình hình học. Đá vôi màu kem trắng là chất liệu chính của bào tàng nhằm là nổi bật các sắc thái khác nhau trong ngày. 

Bảo tàng Quốc gia Qatar

Bảo tàng được thiết kế bởi Jean Nouvel với cấu trúc hoa hồng sa mạc khổng lồ nhằm tôn vinh lịch sử và văn hóa của Qatar. Công trình được thiết kế với các mô hình một loạt các tấm đĩa – hay các cánh hoa hồng nhô ra, tọa lạc tại một địa điểm nổi bật trong khu dân cư mới phát triển kết nối nó với các công trình văn hóa khác bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo IMPei.

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 4.

Thiết kế ấn tượng của tòa nhà được lấy cảm hứng từ hoa hồng sa mạc – hình thành từ sự kết tinh các tinh thể bên dưới bề mặt của một bể muối, được tìm thấy ở vùng đất mặn của sa mạc, chúng tạo thành một mảng các tấm phẳng giống như cánh hoa hồng.

Với diện tích sàn 52.000 mét vuông, bảo tàng bao gồm một quần thể công trình bao gồm Cung điện của Sheikh Abdullah bin Jassim Al-Thani và quảng trường trung tâm, đã được cải tạo mở rộng. Lộ trình tham quan của du khách kéo dài khoảng một dặm, nó ghi lại lịch sử của đất nước Qatar, bắt đầu với giai đoạn trước khi con người sinh sống trên bán đảo và tiếp tục cho đến ngày nay.

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 5.

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 6.

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 7.

Khung cảnh phía bên trong bảo tàng.

 Hòn đảo nhân tạo xa xỉ ở Doha 

Đảo ngọc Pearl-Qatar ở Doha thuộc nước Qatar là một khu dân cư sang trọng đang được xây dựng và phát triển trên một hòn đảo nhân tạo, ở bờ biển phía Tây vịnh Doha. Hòn đảo có đường kính 4km vuông được tạo ra trên vùng đất hoang với bờ biển dài 32km.

Vòng quanh đảo ngọc Qatar – hòn đảo nhân tạo sang trọng nhất thế giới

Bao quanh hòn đảo là những căn biệt thự, hàng chục chung cư cao tầng và hàng trăm ngôi nhà, cùng với các khách sạn sang trọng và các cửa hàng, nhà hàng xa xỉ. Đảo Pearl-Qatar là một trong những dự án phát triển đầy tham vọng nhất ở Qatar, và cũng là dự án đầu tiên cho những vị khách quốc tế được miễn thuế và có những quyền lợi của một công dân thực thụ.

Hòn ngọc Qatar tự hào là nơi có phố đi bộ dài nhất thế giới với chiều dài 32km dọc theo bờ biển, 3,5 km bến du thuyền phía trước cho người đi bộ. Dọc hai bên phố đi bộ hàng loạt chuỗi cửa hàng hệ thống “La Croisette” là các cửa hàng và khách sạn cao cấp. Đảo có hơn 400 tòa nhà cao tầng, hơn 6000 chỗ đậu xe và  quy tụ còn vô số không gian rộng rãi cho các chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc tế nổi tiếng ở Qatar như là Giorgio Armani, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Elie Saab…

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 8.

Bản sao của thành phố Venice ở đảo Pearl - Qatar

Cái tên “hòn ngọc” bắt nguồn từ từ nghề mò ngọc trai tuyền thống của người dân các vùng biển nông trên đảo. Hơn nữa, hòn đảo này cũng mang dáng dấp của một chuỗi ngọc trai và có lẽ đây là viên ngọc trai sáng giá nhất ở Qatar thu hút tầng lớp thượng lưu, giàu có.

Khu chợ Ba Tư cổ tích Souq Waqif

Souq Waqif hay còn được gọi là “chợ đứng Qatar”, là khu chợ đầu tiên và có niên đại lâu nhất ở Doha, Qatar. Bất chấp hàng trăm năm trôi qua, khu chợ Ba Tư này vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính và không khí cổ xưa, nhuốm màu cổ tích. Chợ không chỉ là nơi để giao lưu, buôn bán mà còn là nơi giao thoa văn hóa dân tộc và thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa của người Hồi Giáo. Đến khu chợ phiên Souq Waqif này, bạn sẽ như lạc vào một thế giới trong những câu chuyện cổ tích “Nghìn lẻ một đêm” với biết bao điều hấp dẫn, huyền bí.

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 9.

Chợ Souq Waqif là một phần linh hồn của văn hóa Qatar

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 10.

Pháo đài Al Koot nổi tiếng được xây dựng để bảo vệ người dân khỏi nạn trộm cướp nằm trong khu chợ cổ

Tour xem World Cup 2022 có gì mà giá tới hàng trăm triệu đồng, khách chậm chân là hết suất - Ảnh 11.

Chợ Souq Waqif về đêm lung linh đèn.

 Ngoài ra, tùy vào thời gian của tour và mức giá, du khách có thể có lịch trình tới cá địa điểm thăm quan hấp dẫn khác của đất nước Qatar như Làng văn hóa, khu phức hợp thể thao Katara Aspire Zone rộng 2,5 km2 nơi tổ chức Asian Games 2006 và là trung tâm tổ chức vòng chung kết bóng đá thể giới Doha 2022, Sân vận động Quốc tế Khalifa và The Torch Doha hay Tòa Tháp Ngọn Đuốc ở thủ đô Doha  có chiều cao 300m....

 FIFA World Cup 2022 là một trong những sự kiện lớn nhất hành tinh, chỉ được tổ chức 4 năm 1 lần. Vì thế, giải đấu có sức hấp dẫn rất lớn đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới/ Năm nay, sự kiện được tổ thức tại Qatar, một miền đất giàu có luôn thu hút khách du lịch quanh thế giới sẽ là điểm hẹn thú vị với nhiều du khách. Ngoài thỏa mãn đam mê thể thao, tour du lịch kết hợp xem bóng đã chắc chăn sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đáng nhớ. 

Tổng hợp








CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM