Toyota Celica - Xe thể thao huyền thoại một thời có thể trở lại với động cơ kỳ cục khó tưởng

Quang Phong | 17-06-2021 - 07:53 AM

(Tổ Quốc) - Chiếc xe thể thao thứ 3 của Toyota hoàn toàn có thể trở lại đội hình hiện tại của thương hiệu Nhật nhưng là với một hệ thống truyền động "không giống ai".

Cách đây 4 năm vào 2017, Toyota bày tỏ nguyện vọng mang bộ 3 xe thể thao trong quá khứ trở lại nhưng không nói rõ cái tên thứ 3 sau 86 và Supra. Do thị trường xe toàn cầu bất ngờ biến chuyển trong giai đoạn 18 tháng qua vì COVID-19, ngỡ tưởng Toyota đã quên đi kế hoạch này thì một thông tin mới từ Nhật Bản lại khẳng định điều ngược lại.

Cụ thể, Best Car Web – nguồn tin đã rò rỉ chính xác thông số của Supra đời mới từ đầu năm 2018 trở lại với một tuyên bố chắc nịch rằng Toyota đang trong quá trình phát triển một mẫu xe giống Celica trong quá khứ. Nguồn tin Nhật Bản cho biết hệ thống truyền động của xe có thể sử dụng điện hoặc hydrogen làm "nhiên liệu" chính (Toyota chưa chốt hướng đi).

Toyota Celica - Xe thể thao huyền thoại một thời có thể trở lại với động cơ kỳ cục khó tưởng - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, trang web này cho biết dự án xe thể thao trên vẫn đang ở mức khởi đầu nên thành quả, ngay cả chỉ là một bản thử nghiệm, cũng còn lâu mới có bằng chứng rõ rệt.

Việc Toyota cân nhắc một mẫu xe thể thao chạy nhiên liệu hydro quả là khá kỳ lạ. Không giống như xe điện đã có một phần công nghệ phát triển từ lâu, xe chạy hydro của Toyota không có một hệ thống động cơ nào có khả năng vận hành ở mức "hiệu suất cao" phục vụ cho xe thể thao như Celica. 

Liệu Toyota có đang âm thầm phát triển một mẫu động cơ trước đó được đồn đoán (nhưng giờ đã biệt tăm) là có khả năng sử dụng cả xăng lẫn nhiên liệu hydrogen?

Tham khảo: The Drive

Toyota Celica - Xe thể thao huyền thoại một thời có thể trở lại với động cơ kỳ cục khó tưởng - Ảnh 2.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM