Sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, công nghệ và yếu tố thân thiện môi trường trên Corolla Altis giúp các doanh nhân trẻ, thành đạt tìm thấy sự đồng điệu, tận hưởng nguồn cảm hứng tươi mới mỗi khi cầm lái

Nếu như trước đây, xã hội nhìn vào những người thành đạt phần nào với con mắt ghen tị và nghi ngờ thì trong giai đoạn hiện nay, câu chuyện đã khác. Những người thành đạt, đặc biệt là người trẻ làm giàu bằng chính đôi tay của mình luôn nhận được sự ngưỡng mộ tuyệt đối của đại bộ phận xã hội.

Những người trẻ này là đại diện cho thế hệ mới của xã hội, những người dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì mục tiêu mình theo đuổi để thoả mãn đam mê, khẳng định bản thân – cũng là chuẩn mực để nhiều người học tập.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 1.

Khác với nhóm "giàu xổi" hay một bộ phận thanh niên ăn tiêu bằng "tiền chùa" xin từ gia đình, nhóm người giàu trẻ tự thân có những cách tiêu tiền hết sức khác biệt. Tất cả được gói gọn trong 2 chữ "hợp lý". 

Họ sẽ không bỏ cả trăm triệu cho một bữa tiệc xa hoa tại các nhà hàng sang trọng nhân ngày sinh nhật bởi đơn giản với số vốn đó, họ có thể nhân nó lên gấp 2-3 lần bằng một khoản đầu tư hợp lý. Họ tìm đến những địa điểm vui chơi, các danh lam thắng cảnh hay đi du lịch nước ngoài như một hình thức gặp gỡ giao lưu thêm nhiều người, hoặc đơn giản là tự tìm cho mình những niềm cảm hứng mới trước khi tiếp tục công việc thay vì "đốt" tiền chỉ để thể hiện sự sang chảnh, "làm màu" với bạn bè, xã hội. 

Và tất nhiên, khi mua một chiếc ô tô để phục vụ bản thân, họ cũng sẽ lựa chọn cực kỳ kỹ lưỡng. Đó sẽ phải là một chiếc xe đủ tốt để phục vụ mọi nhu cầu cần thiết nhưng không quá đắt đỏ bởi mọi sự xa xỉ đều là không cần thiết đối với họ. Họ sẽ tìm đến các thương hiệu lớn, có bề dày lịch sử, được khẳng định trên toàn cầu nhưng cũng phải thể hiện những nỗ lực cải tiến không ngừng – giống với chính bản thân họ - để chọn người "bạn đồng hành" cùng với mình.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 2.

"Khi lựa chọn một chiếc xe, yếu tố hàng đầu tôi quan tâm đó là thương hiệu. Chiếc xe phải khẳng định được tên tuổi, thương hiệu của mình – như cái cách những người trẻ chúng tôi tìm kiếm sự khẳng định trong xã hội", Nguyễn Ngọc Vũ – CEO một startup về CNTT tại Hà Nội (31 tuổi) chia sẻ. "Thứ 2, chiếc xe phải tiết kiệm nhiên liệu. Tôi không quá khắt khe về chi phí nhiên liệu nhưng đó là cách mình thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội bằng cách hạn chế phát thải ra môi trường. Và thứ 3, chiếc xe đó phải đủ lôi cuốn về ngoại hình, phong cách – đương nhiên rồi. Việc đi gặp gỡ, giao dịch với khách hàng thường xuyên nên mình không muốn sử dụng một chiếc xe quá cũ kỹ, thiếu sáng tạo, không có điểm nhấn", anh Vũ chia sẻ thêm.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 3.

Với những tiêu chí đó, anh Nguyễn Ngọc Vũ đã lựa chọn một chiếc Toyota Corolla Altis 2022 phiên bản HEV vừa ra mắt thị trường. "Thật sự, vừa nhìn thấy chiếc Altis mới, tôi đã ‘ưng’ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Càng tìm hiểu về dòng xe này, tôi càng phát hiện ra có vẻ như nó sinh ra là để dành cho mình", Anh Vũ nói. 

Chiếc xe anh Vũ gắn bó trước đây là một chiếc Vios nên theo bản thân anh, anh đã quá quen thuộc với Toyota – thương hiệu không chỉ khẳng định tên tuổi tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. "Thú thực, khi Toyota ra mắt chiếc Corolla Cross tại Việt Nam với động cơ hybrid, tôi đã ước ao hãng sẽ đem về một bản sedan với động cơ tương tự và bây giờ tôi đã toại nguyên. Nhiều người tỏ ra e ngại vì chưa biết động cơ hybrid hoạt động ra sao, độ bền thế nào. Tuy nhiên, việc Corolla Cross liên tục dẫn đầu thị trường về doanh số còn hơn một lời khẳng định về chất lượng sản phẩm cũng như mức độ tin tưởng của người dùng. Xe vừa tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái, lại góp phần hạn chế phát thải ra môi trường – đây là một trong những tiêu chí mà những người trẻ hiện nay cực kỳ quan tâm", anh Vũ chia sẻ. 

Thiết kế đổi mới của Corolla Altis cũng khiến anh Vũ không thể rời mắt. "Trước khi chọn xe, tôi cũng đã khảo sát hàng loạt các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C, trong đó có những model vừa ra mắt thị trường, được đánh giá cao. Tuy nhiên, sau khi ‘cân đong đo đếm’, Corolla Altis vẫn là lựa chọn số một của tôi".

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 4.

Những chi tiết ngoại thất gây ấn tượng nhất với anh Vũ, và nhiều người đang đặt mua Corolla Altis mới chính là "gương mặt" lịch lãm, hiện đại hơn hẳn so với thế hệ cũ. Xe cũng gây ấn tượng mạnh với những cải tiến chất lượng khác như hệ thống đèn pha/cos dang Bi-LED với công nghệ thích ứng. Bên cạnh đó, Corolla Altis mới sở hữu những đường gân nổi tạo nên dấu ấn thẩm mỹ kết hợp với bộ mâm 17 inch mới mang đến sự cuốn hút khi xe chuyển động. Sự trở lại lần này là sự kết hợp của vẻ lịch lãm nhưng vẫn trẻ trung, năng động đang mang lại hiệu ứng tích cực cho mẫu xe này. 

Trên hết, Corolla Altis đang được chào bán với mức giá được cho là vô cùng hợp lý, phù hợp với nhóm đối tượng là những người dùng trẻ thành đạt – những người không muốn chi ra một khoản tiền quá lớn cho một chiếc xe để di chuyển nhưng vẫn đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 5.

Không phải ngẫu nhiên khi Toyota Corolla (Corolla Altis tại Việt Nam) được coi là một huyền thoại. Mẫu xe này giữ vững ngôi vị là xe bán chạy nhất thế giới trong suốt 50 năm – một kỷ lục chưa từng bị phá vỡ. 

Toyota Corolla ra mắt lần đầu vào năm 1966. Sau 11 năm ra mắt, xe trở thành model bán chạy nhất toàn cầu, trở thành biểu tượng của những chiếc sedan trên toàn thế giới. Sau 12 thế hệ, Toyota Corolla đạt doanh số trên 50 triệu xe - mức không tưởng với một mẫu xe hơi. 

Nếu như Toyota Crown được xem là "vua" sedan, thì cái tên Corolla mang ý nghĩa"ông vua nhỏ" trong tiếng Latin. Trải qua nhiều thế hệ, Toyota Corolla được đánh giá rất cao nhờ sự thanh lịch, nét sang trọng thừa hưởng từ "đàn anh" Crown nhưng trong một thiết kế gọn gàng, trẻ trung đầy cuốn hút. 

Tất nhiên, nếu chỉ vì thiết kế ngoại thất, Corolla khó lòng chinh phục khách hàng toàn cầu trong khoảng thời gian dài như thế. Chính sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu đầy chất thực dụng mới là thứ khiến người dùng lựa chọn Corolla. Kỷ lục về chiếc Corolla bền bỉ bậc nhất thuộc về một chiếc đời 1971 với quãng đường đi được lên tới gần 1 triệu km. Trong khi đó, một chiếc Corolla phiên bản hybrid cho mức độ tiết kiệm nhiên liệu kinh ngạc với chỉ khoảng 4,7 lít xăng cho mỗi 100 km vận hành hỗn hợp.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 6.

Tại Việt Nam, Corolla mang tên gọi Corolla Altis. Mẫu sedan cỡ C đến từ Nhật Bản này từng một thời "làm mưa, làm gió" trong danh sách xe bán chạy nhất thị trường – là mẫu sedan "kiểu mẫu" cho các doanh nhân. Vào năm 2010, Corolla Altis từng giữ ngôi vua doanh số với hơn 6.000 xe/tháng. Con số này thậm chí còn cao hơn "đàn em" Vios và là doanh số mơ ước với bất cứ mẫu xe hiện đại nào. 

Tuy nhiên, những năm gần đây phần nào chứng kiến sự chững lại của Corolla Altis khi các đối thủ liên tiếp tục ra các mẫu xe với thiết kế trẻ trung, ngập tràn công nghệ để thu hút nhóm người dùng trẻ. Corolla Altis đứng trước thách thức phải "làm mới mình" để tiếp tục chứng minh vị thế dẫn đầu thị trường – vị trí mà nó luôn xứng đáng thuộc về. 

Câu trả lời đến vào tháng 3/2022 khi Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với những nâng cấp toàn diện. Altis mới chính là câu trả lời của Toyota với những người dùng trung thành của mình, rằng, Altis đứng ở đâu trong phân khúc.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 7.

Hướng tới một đối tượng rõ ràng là các doanh nhân trẻ thành đạt trong xã hội và hiểu rõ họ cần gì ở phương tiện gắn bó với họ trên mọi cung đường, Toyota chọn yếu tố thực dụng làm cách tiếp cận với Altis. Không bóng bẩy, hào nhoáng như một số đối thủ, tính bền bỉ, tin cậy và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vẫn là điểm nhấn của Corolla Altis thế hệ mới.

Nâng cấp về thiết kế, trang bị hàng loạt công nghệ mới nhưng Toyota Corolla Altis bản G có giá giảm đáng kể so với thế hệ cũ, chỉ từ 719 triệu đồng. Đây là mức giá được xem vô cùng hợp lý so với các đối thủ cùng phân khúc, trong khi thứ người dùng trẻ nhận được là một chiếc xe có chất lượng đã được kiểm định qua bao thế hệ, vượt trội về công nghệ cũng như các tính năng an toàn.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 8.

Trong lần trở lại này, Toyota Corolla Altis có 3 phiên bản gồm 1.8G, 1.8V và 1.8 HEV, giá bán lần lượt 719 triệu, 765 triệu và 860 triệu. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ hybrid với phiên bản 1.8 HEV.

Là một người trẻ thành đạt, mong muốn trải nghiệm những công nghệ mới nhất trên thế giới như công nghệ hybrid, Corolla Altis bản 1.8 HEV là lựa chọn không thể tốt hơn cho người dùng khi giá bán của nó được xem là dễ tiếp cận bậc nhất thị trường. Tất nhiên, đó không phải điểm nhấn duy nhất khiến chiếc xe này được đánh giá cao như vậy:

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 9.

Thực dụng không có nghĩa là tạo ra một chiếc xe xù xì, kém bắt mắt. Toyota Corolla Altis thế hệ mới sở hữu kiểu dáng thiết kế năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn giữ lại chất lịch lãm thời thượng của một chiếc sedan hạng C danh tiếng. 

Nhìn từ phía trước, chiếc xe gây ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn phối với chi tiết mạ crom nổi bật. Cụm đèn LED phía trước hình chữ J cách điệu, tạo hồn cho "đôi mắt’ sắc sảo.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 10.

Cụm đèn hậu và cản sau tạo hình nổi khối, mang đến sự bề thế cho xe. Toàn bộ thân xe cùng khung gầm mới với trọng tâm thấp, đậm chất thể thao. Thiết kế bộ la-zăng 17 inch trên bản Corolla Altis 1.8HEV và 1.8V thực sự cuốn hút trong từng chuyển động.

Phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế mảnh – phù hợp với trào lưu phổ biến trên các mẫu xe hiện đại, nối liền bằng một dải chrome sắc sảo, lôi cuốn. 

Nhìn tổng thể, Corolla Altis mới mang đến cảm giác thanh lịch, có chút gì đó lôi cuốn của một mẫu xe hiện đại nhưng vẫn giữ những đường nét quen thuộc đã làm nên thương hiệu của dòng Corolla.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 11.

Bên trong cabin, khoang nội thất của xe được thiết kế với phong cách tối giản nhưng tiện nghi, khơi gợi cảm hứng cầm lái cho các doanh nhân trẻ. Dễ nhận thấy, cột A của xe được thu hẹp hơn, các vật liệu trên xe cũng sang trọng hơn. Tầm nhìn người lái đã được cải thiện đáng kể nhờ việc hạ thấp bảng điều khiển, thu hẹp cột chữ A và vị trí đặt gương chiếu hậu bên ngoài được điều chỉnh lại. 

Trung tâm của cabin là màn hình cảm ứng 9 inch, tương thích Apple CarPlay/Android Auto với màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, màn hình hiển thị đa thông tin 7inch ở cụm đồng hồ. 

Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, Corolla Altis 2022 còn sở hữu loạt tính năng hỗ trợ người lái gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS), phanh tay điện tử (EPB), 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Bên cạnh đó, gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2) gồm những tính năng hiện đại như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), đèn chiếu xa tự động (AHB). 

Nền tảng thiết kế toàn cầu của Toyota (TNGA) giúp xe bám đường tốt hơn, tăng cường sự ổn định, cân bằng khi lái thẳng hay vào cua. Kết cấu khung xe thiết kế tối ưu nhằm hấp thụ xung lực khi có va chạm phía trước và phân tán lực khi có va chạm bên hông, gia tăng tính an toàn cho mọi hành trình.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 13.

Sự hiện diện của phiên bản hybrid trong danh mục xe Toyota Corolla Altis bán tại Việt Nam được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ đối với mẫu sedan hạng C này. Nó như một lời khẳng định của Toyota Việt Nam rằng, người dùng xứng đáng nhận được những gì tốt nhất, ưu tú nhất khi lựa chọn một chiếc Corolla Altis. 

Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8HEV được trang bị khối động cơ xăng 1.8L, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 142Nm, kết hợp với bộ pin và động cơ điện có công suất 72 mã lực và mô men xoắn 163Nm, để tạo nên hệ truyền động hybrid. Hệ dẫn động này kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp E-CVT, đi cùng với hệ dẫn động cầu trước (FWD) tạo ra khả năng tăng tốc mạnh mẽ, êm ái với mức tiêu hao chỉ 4,3 lít/100 km đường đô thị. Đây là lựa chọn thực sự phù hợp với những người có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong nội đô hay đi gặp gỡ đối tác trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao hiện nay.

Toyota Corolla Altis – sedan đẳng cấp cho các doanh nhân trẻ thành đạt - Ảnh 14.
Linh Trần
TMV
Hương Xuân
Theo Trí Thức Trẻ