TP.HCM: Người đàn ông ở quận 12 rủ 5 người đến nhà ăn nhậu, sau đó tất cả đều mắc COVID-19

(Tổ Quốc) - Ngành chức năng quận 12 (TP.HCM) vừa cho biết, nơi đây đã phát hiện một chuỗi lây nhiễm COVID-19 gồm 6 người sau khi nhóm người này tổ chức ăn nhậu cùng nhau.

Cụ thể, báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM trong cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 11/6, lãnh đạo quận 12 (TP.HCM) cho biết, quận đã phát hiện một chuỗi lây nhiễm với 6 ca nhiễm mới.

Chuỗi này bắt nguồn từ ngày 5/6 khi một người đàn ông tên M., ngụ ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12) tổ chức ăn nhậu tại nhà và mời thêm 5 người bạn khác đến.

Sau cuộc nhậu, ông M. được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngành chức năng tiến hành truy vết và phát hiện 5 người bạn của ông cũng nhiễm bệnh.

6 ca bệnh ngụ ở quận 12 (4 trường hợp), quận 7 (1 trường hợp) và huyện Hóc Môn (1 trường hợp).

Ngoài ra qua điều tra, các bệnh nhân có tổng cộng 16 F1, đã được đưa đi cách ly.

TP.HCM: Người đàn ông ở quận 12 rủ 5 bạn đến nhà ăn nhậu, sau đó tất cả nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 12, từ ngày 7/6 tại khu vực phường Thạnh Lộc (nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16) chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới.

Địa phương này đề nghị đến ngày 15/6 (tức hết 15 ngày thực hiện giãn cách), UBND TP.HCM xem xét cho toàn quận 12 đều giãn cách theo Chỉ thị 15.

Trả lời đề xuất trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ cùng với các lãnh đạo TP, ngành chức năng bàn bạc, xem xét trước khi đưa ra quyết định.

Cũng tại cuộc họp, đại diện quận Tân Phú cho biết nơi đây đã có tổng cộng 42 ca F0, 471 trường hợp F1 và hơn 1.000 F2. Ngành y tế quận đã lấy 25.600 mẫu xét nghiệm.

Tại công ty Giải Pháp Tầm Nhìn (phường Tây Thạnh) xác định hàng chục F0, làm việc cùng tòa nhà.

TP.HCM: Người đàn ông ở quận 12 rủ 5 bạn đến nhà ăn nhậu, sau đó tất cả nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Điều tra, truy vết tại khu vực có ca nhiễm COVID-19.

Với chùm ca nhiễm liên quan BV quận Tân Phú, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ ngày 1/6 có 2 bệnh nhân được phát hiện là một tài xế và một nhân viên giặt đồ.

Về trường hợp tài xế chạy xe, qua truy vết phát hiện thêm 6 trường hợp khác là: nhân viên y tế (2 người), vợ con của tài xế, 1 đồng chí công an phường và 1 đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự phường.

Riêng các trường hợp là F1, F2 đến thăm hỏi chiến sĩ công an nhiễm COVID-19 đang chạy ECMO tại BV Chợ Rẫy khi người này còn trực ở các chốt phong tỏa, quận Tân Phú cho biết đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

 Trưa 11/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 82 ca mắc COVID-19 mới. Riêng TP.HCM chiếm 18 ca.

11 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và 2 ca đang điều tra dịch tễ. 

Hoàng Lê

Tin mới