• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM: Trời trở lạnh, người dân thích thú diện áo len xuống đường từ sáng sớm

Thời sự 14/12/2022 10:08

(Tổ Quốc) - Ghi nhận từ 6 giờ sáng ngày 14/12, nền nhiệt TP.HCM đã giảm xuống 20 độ. Trong khoảng thời gian này, nhiều phụ huynh cũng đã tất bật chuẩn bị áo khoác len, khăn giữ ấm cho con đến trường.

Nhiều ngày gần đây, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh khuếch tán nên nền nhiệt độ khu vực Nam Bộ giảm đáng kể, riêng TP.HCM nhiệt độ sáng sớm dao động từ 20 - 24 độ, giảm 4 - 5 so với nhiệt độ ngày thường.

Nhiệt độ TP.HCM vào 6 giờ sáng nay rơi vào khoảng 20 - 22 độ C. Các quận huyện ven thành phố có nền nhiệt thấp hơn so với nội ô.

Ghi nhận từ 6 giờ sáng ngày 14/12, nền nhiệt TP.HCM đã giảm xuống 20 độ. Trong khoảng thời gian này, nhiều phụ huynh cũng đã tất bật chuẩn bị áo khoác len, khăn giữ ấm cho con đến trường.

Đưa con đi học từ sáng sớm trong tiết trời se lạnh hiếm hoi ở TP.HCM, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ quận Bình Thạnh) cho hay:

"Đặc trưng TP.HCM có hai mùa mưa và nắng, cuối năm nay do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh ở miền Bắc nên thời tiết cũng dễ chịu, mát mẻ hơn. Mỗi một năm ai cũng mong đến dịp này nên ai cũng thích thú tận hưởng khí trời se lạnh này, thích hợp cho dịp lễ hội Giáng sinh. Bé nhà mình cũng thích không khí này, thích ngắm chim bồ câu nên sáng mình thường đưa con ra đây sớm hơn giờ đi học một tí để bé có thể trải nghiệm không khí sáng sớm. Nhưng thời tiết se lạnh này mình cần giữ ấm cho các bé, các bé sẽ dễ bị ho". 

TP.HCM: Trời trở lạnh, người dân thích thú diện áo len xuống đường từ sáng sớm  - Ảnh 2.

Trẻ nhỏ được bố mẹ chuẩn bị đồ giữ ấm khi thời tiết se lạnh.

Tại một số điểm dừng đèn đỏ cũng cho thấy, người dân TP.HCM cũng đã đổi từ trang phục mát mẻ, thoải mái sang trang phục kín đáo, giữ ấm. Nhân dịp này một số bạn trẻ cũng đã diện áo khoác len xuống đường, thưởng thức cà phê dưới thời tiết se lạnh, chụp ảnh và vui vẻ bên cạnh bạn bè, người thân.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Minh Thư (ngụ Thủ Đức) chia sẻ: "Thường thời tiết ở TP.HCM chỉ se lạnh vào khoảng 6 - 7 giờ sáng, nhưng hôm qua em đi học xong khoảng 8 - 9 giờ nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh, lạnh hơn so với mọi hôm. Chạy xe ngoài đường cũng run".

TP.HCM: Trời trở lạnh, người dân thích thú diện áo len xuống đường từ sáng sớm  - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ diện áo len xuống đường hưởng không khí lạnh từ sáng sớm.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nhiệt độ khu vực Nam bộ hôm nay ngày 14/12 có gió đông bắc đến đông cấp 2-3, có mây, ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ sáng sớm và đêm khuyên giảm thấp nhất từ 20-23 độ; riêng miền Đông 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất khu vực Nam bộ thời gian này sẽ dao động từ 29-32 độ.

Theo dự báo, nhiệt độ TP.HCM từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ còn giảm đáng kể. Thời điểm Giáng sinh và Tết Dương lịch, dự kiến có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống Nam Bộ khiến nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất lịch sử của TP.HCM vào vào khoảng 13,4 độ (năm 1975). Gần đây nhất, vào năm 2009, nhiệt độ tại TP.HCM từng được ghi nhận là 17 độ C, đây là nhiệt độ thấp nhất được đo tại TP.HCM trong vòng 13 năm trở lại đây. Liên tiếp những năm sau, nhiệt độ cuối năm của các năm phổ biến từ 19 đến 25 độ. 

Bảo Trân - Di Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ