TP.HCM: Trong 1 ngày ghi nhận đến 162 ca nhiễm COVID-19, đã có 58 trường hợp mắc bệnh liên quan chợ Sơn Kỳ

(Tổ Quốc) - Tính từ 18 giờ ngày 23/6 đến 18 giờ ngày 24/6, TP.HCM ghi nhận đến 162 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Chiều tối 24/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương.

Cụ thể chỉ tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 24/6, Thành phố ghi nhận thêm 136 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố.

Rộng ra, từ 18 giờ ngày 23/6 đến 18 giờ ngày 24/6, Thành phố ghi nhận đến 162 trường hợp nhiễm mới (bao gồm BN13962-BN13987; BN14039-BN14113; BN14169-BN14229).

Trong đó, có 153 trường hợp là các tiếp xúc của các bệnh nhân được công bố từ trước và đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa. 9 trường hợp phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ.

153 trường hợp tiếp xúc cụ thể: liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng (01); liên quan BN13733 (01); chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn – chợ Sơn Kỳ (52); chuỗi Ehome 3 (05); chuỗi công ty Lạc Tỷ quận Bình Tân (33); chuỗi chợ Khu phố 2 An Lạc, quận Bình Tân (09); chuỗi liên quan công ty Trung Sơn quận Bình Tân (05); chuỗi chợ Bình Điền (02); chuỗi liên quan shop Ngọc Hà Quận 1 (10); chuỗi chung cư Phú Thọ quận 11 (01); chuỗi Hnam Mobile (04); chuỗi liên quan KCN Tân Phú Trung (01); chuỗi liên quan nhà trọ hẻm 439 Hồ Học Lãm Bình Tân (07); chuỗi liên quan nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (02); liên quan BN11178 (02); chuỗi xưởng cơ khí ở Hóc Môn (04); liên quan BN10583 (02); liên quan vựa ve chai Đề Thám Quận 1 (01); liên quan BN12565(01); liên quan BN12559 (01); liên quan BN10118 (01); liên quan BN11300 (02); liên quan BN13164 (04); liên quan BN 13859 (01), liên quan BN9962 (01).

Riêng chuỗi lây nhiễm chợ Sơn Kỳ, đại diện quận Tân Phú cho biết đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cần thiết.

TP.HCM: Trong 1 ngày ghi nhận đến 162 ca nhiễm COVID-19, đã có 58 trường hợp mắc bệnh liên quan chợ Sơn Kỳ - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin COVID-19 tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Trước đó vào ngày 20/6, ngành chức năng ghi nhận 3 ca bệnh BN13431, BN13432, BN13435.

Trong đó, BN13432 và BN13435 là tiểu thương tại chợ Sơn Kỳ có liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hóc Môn. BN13431 chung nhà với BN13435.

Sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại chợ Sơn Kỳ, ngày 21/6 quận Tân Phú ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm là BN13597 cũng có liên quan đến chuỗi đầu mối Hóc Môn, đồng thời cũng có tiếp xúc với BN13432 và BN13435.

Đến ngày 22/6 qua điều tra, truy vết, quận Tân Phú tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19 có liên quan đến các bệnh nhân kể trên.

Lực lượng chức năng và ngành y tế đã tổ chức phong tỏa khu vực chợ Sơn Kỳ gồm 95 hộ và 365 nhân khẩu xung quanh nơi cư trú của các ca dương tính, tiến hành điều tra xác minh F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm người liên quan.

Ngày 23/6/2021, kết quả xét nghiệm ghi nhận có thêm 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy tính đến ngày 23/6, quận Tân Phú đã ghi nhận 58 trường hợp nhiễm liên quan đến chợ Sơn Kỳ. Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện từ ca chỉ điểm là BN13432 và BN13435, có liên quan đến chuỗi lây tại chợ đầu mối Hóc Môn.

TP.HCM cũng đang tiến hành khẩn trương chiến dịch tiêm chủng COVID-19 lớn nhất lịch sử sau khi khởi động vào ngày 19/6. Nhóm đối tượng lớn nhất được tiêm là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

TP.HCM: Trong 1 ngày ghi nhận đến 162 ca nhiễm COVID-19, đã có 58 trường hợp mắc bệnh liên quan chợ Sơn Kỳ - Ảnh 2.

Đội bác sĩ của Bệnh viện Gia An 115 thực hiện nhiệm vụ ở điểm tiêm vắc xin COVID-19 cho các công nhân tại 5 nhà máy thuộc khu công nghiệp Tân Bình.

Sau 3 ngày tập huấn, ngày 24/6 toàn đội gồm 10 bác sĩ, 23 điều dưỡng và một thành viên Ban Giám đốc Bệnh viện (BV) Gia An 115 được chia làm 5 đội nhỏ đã đến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các công nhân tại 5 nhà máy thuộc khu công nghiệp Tân Bình.

Dự kiến đến ngày 26/6, các đội tiêm của BV sẽ hoàn tất việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân. Tất cả đều đang nỗ lực hết mình để đảm bảo quá trình tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Còn tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) có đặt 150 bàn tiêm chủng với 45 đội tiêm là nhân viên y tế đến từ 9 BV như BV Chợ Rẫy, BV Hùng Vương, BV Nhân dân 115.... để thực hiện tiêm chủng cho 9.000 người dân trong ngày 24/6.

Từ 0 giờ ngày 20/6, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 10 của UBND Thành phố.

HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo Chỉ thị 10, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Nếu biết mình có các yếu tố nguy cơ, cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.

Hoàng Lê

Tin mới