Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần "xin link" mua đồ

Đăng Hoài | 24-02-2021 - 18:47 PM

(Tổ Quốc) - Căn hộ của anh chàng 23 tuổi rất gọn gàng và được chăm chút nên trông rất "nghệ".

Căn nhà thuê của anh Tuấn Shin (23 tuổi, graphic designer) rộng gần 80m2, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Tuấn thuê ở khu vực quận 8, đường Cao Lỗ nhưng cách trung tâm quận 1 chỉ 5-10 phút đi xe. Giá thuê căn trống là 7,5 triệu chưa bao gồm phí quản lý chung cư.

Căn hộ của anh Tuấn mang phong cách minimalism với nội thất đơn giản, tinh tế chủ yếu mang 2 tone màu trắng - đen. Chỉ cần nhìn là biết chủ nhân căn nhà là một người gọn gàng, ngăn nắp với gu thẩm mỹ cũng rất gì và này nọ. Mỗi góc nhỏ từ phòng khách, bếp hay góc làm việc đều được chăm chút để tạo được tổng thể rất vừa mắt. Rất nhiều người sau khi xem xong căn hộ này đã comment lia lịa để xin địa chỉ mua đồ decor. 

Căn hộ có tone màu trắng - đen đơn giản

Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 2.

Căn bếp cực kì gọn gàng

Tuấn "nổ inbox" tin nhắn hỏi địa chỉ mua đồ nội thất

Tuấn chia sẻ tiêu chí của bản thân khi decor nhà là: "Bám sát concept và style mình đã theo đuổi. Tìm những đồ decor giá hợp lý, và quan trọng phải tìm kiếm nhiều để so sánh về chất lượng và giá để có nhiều phương án".

Được biết, các thương hiệu Tuấn hay tìm mua là JYSK, BAYA, Make My Home, 1998 Homeup và một số tiệm về nội thất. Anh cũng chịu khó đi lượn lờ để tìm được những chỗ bán đồ decor ví dụ ghế bàn tủ thì ra Ngô Gia Tự, cây cỏ xanh thì tìm ở các khu bán cây cảnh như Nguyễn Thị Thập, Tô Hiến Thành.

"Mình thích nhất là thương hiệu JYSK vì nó đúng với concept mình nhất, vì style mình có hơi hướng Scadinavian. Món mình thích nhất chính là tivi The Frame của Samsung vì nó đặc biệt về thiết kế vì nó khá là art, nó không đơn thuần là tivi mà còn là một sản phẩm decor xứng đáng được trưng bày trong nhà" - Tuấn chia sẻ.

Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 4.

Chiếc tivi trông cực "nghệ"

"Khi mua một sản phẩm nào đó, cần suy nghĩ kĩ đến vị trí mình muốn sắp đặt và hữu ích nó mang lại. Sau đó tìm kiếm các kênh bán để tìm ra giá tốt nhất, chất lượng. Cả online như (web, Instagram, Facebook, Shopee, Tiki,...) và offline như cửa hàng. Đối với các sản phẩm khá đắt tiền, mình cần tìm kiếm kĩ hơn, ví dụ sofa là một sản phẩm khá đắt, mình tìm thiết kế mong muốn trên Faceboook bán tới 10 triệu. Nhưng mình ra khu nội thất và book người ta đóng theo mẫu sofa mình muốn thì chỉ 6 triệu, tiết kiệm hơn rất nhiều. Và không phải lúc nào mình cũng mua. Có những sản phẩm mình tự DIY ví dụ cành cây khô này mình nhặt về và tự set nó lên thành một cây đèn. Có rất nhiều chỗ bán dụng cụ DIY như A&E, một số tiệm hoạ cụ hoặc tiệm tiện..." - Tuấn chia sẻ về bí kíp mua sắm đồ decor.

Được biết hiện tại, anh đã chi hết khoảng 60 triệu cho việc mua đồ decor trong nhà. Số tiền tuy khá lớn nhưng Tuấn không chi 1 lúc mà mua sắm dần từng tháng. Theo anh, đây là một khoản đầu tư xứng đáng để được sống trong không gian mình thích, có thêm cảm hứng để sáng tạo trong công việc.

Góc nào cũng xinh xắn

Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 6.
Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 7.
Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 8.
Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 9.
Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 10.

Khu vực bàn ăn

Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 11.

1 chiếc đèn trông rất art

Trai độc thân ở thuê vẫn chi 60 triệu decor nhà đẹp mê, dân tình rần rần xin link mua đồ - Ảnh 12.

Món đồ nào cũng rất xinh xắn

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM