Trải nghiệm vang non tươi tại hầm vang Đà Lạt và Festival Hoa Đà Lạt 2022

Quang Vũ | 18-11-2022 - 11:30 AM

Với chủ đề "Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa", Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 đẩy mạnh và nâng cao giá trị thương hiệu "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa".

Từ đó, quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Đà Lạt nói riêng và Tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 hứa hẹn sẽ là một kỳ Festival thực sự đổi mới với nhiều hoạt động hấp dẫn. Nếu như trước đây, Festival hoa Đà Lạt chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 1 tuần thì năm nay, lễ hội văn hóa - du lịch này sẽ được tổ chức thành chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt 2 tháng, từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/12/2022 với nhiều chương trình đặc sắc.

Lễ hội Vang non tươi tại Festival Hoa Đà Lạt 2022

Đồng hành cùng Festival Hoa Đà Lạt 2022 là Lễ hội "Vang non tươi" được tổ chức tại công viên Xuân Hương, Thành phố Đà Lạt với nhiều chương trình đặc sắc được tổ chức thành chuỗi sự kiện xuyên suốt từ đầu tháng 11 đến hết Tết Nguyên đán 2023. Đây là dịp để những người yêu vang trong và ngoài nước được thưởng thức những dòng Vang trứ danh Việt Nam được sản xuất bởi Ladofoods.

Trải nghiệm vang non tươi tại hầm vang Đà Lạt và Festival Hoa Đà Lạt 2022 - Ảnh 1.

Từ những cánh đồng nho vang xanh mướt bất tận, đến hầm ủ vang chuyên nghiệp đạt chuẩn Châu Âu, đã cho ra đời những chai Vang "made in Viet Nam" đạt được các giải cao tại các cuộc thi Vang Quốc tế. Đặc biệt tại Lễ hội Vang non tươi thuộc khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt 2022 lần này, Ladofoods giới thiệu đến mọi người một thức uống hoàn toàn mới mang tên "Vang non tươi" chỉ có riêng tại thành phố sương mù Đà Lạt. Vang non tươi - Hương vị của Đà Lạt.

Ngoài ra, tại Lễ hội Vang non tươi cũng sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn khác của Ladofoods như: Giới thiệu hành trình Ladofoods phát triển cùng Đà Lạt; Đưa Vang Đàlạt và Chateau Dalat khắp mọi miền đất nước và vươn ra thế giới; Giới thiệu Quy trình làm Vang chuyên nghiệp, một sản phẩm 100% lên men tự nhiên từ trái cây mang đến những cung bậc cảm xúc "feel" cùng không khí Đà Lạt và không khí Lễ hội Festival.

Hầm Vang Đà Lạt mang đậm phong cách Châu Âu

Nếu như trước đây, du khách muốn trải nghiệm một hầm rượu vang đúng chuẩn Châu Âu chỉ có thể bay tới Pháp hoặc một số Quốc gia nổi tiếng về làm Vang, thì nay, chỉ cần đến với Đà Lạt thơ mộng là có thể cảm nhận một cách trọn vẹn về một hầm vang chuẩn Châu Âu – Hầm Vang Đà Lạt.

Hầm vang Đà Lạt là do các kiến trúc sư châu Âu thiết kế và trực tiếp giám sát thi công. Nằm trong khuôn viên hơn 5ha của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Ladofoods, tại điểm công nghiệp Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt với độ cao 1.600m so với mực nước biển, cảnh quan đồi núi và rừng thông. Lấy cảm hứng từ triết lý trồng nho và hoài bão ghi dấu ấn vang Việt trên bản đồ vang thế giới, Hầm vang Đà Lạt được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, sang trọng và tinh tế với 4 tầng kiến trúc khác biệt.

Tại Hầm Vang Đà Lạt bạn có thể trải nghiệm tất cả các sản phẩm Vang chất lượng và danh tiếng của Ladofoods cũng như sản phẩm Vang non tươi, một thức uống dinh dưỡng, tươi ngon như chính hương vị Đà Lạt trong bạn.

Trải nghiệm vang non tươi tại hầm vang Đà Lạt và Festival Hoa Đà Lạt 2022 - Ảnh 2.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 cùng các chương trình đặc sắc như: Không gian hoa, Chương trình Đại nhạc hội chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, Chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, Sắc tơ", Trình diễn thời trang "Tơ lụa - Con đường di sản" và Không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên", Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt", Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế...

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM