Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid -19 mới, T.P Thái Nguyên đã lập 27 chốt kiểm dịch, khử khuẩn tại các khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Tại các chốt, lực lượng chức năng đều trực 24/24 giờ để tiến hành đo thân nhiệt, điều tra dịch tễ, khai báo y tế bắt buộc và phun thuốc tiêu độc khử trùng đối với tất cả các xe di chuyển vào Thành phố.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 cửa ngõ Thủ đô gió ngàn

(Tổ Quốc) - Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid -19 mới, T.P Thái Nguyên đã lập 27 chốt kiểm dịch, khử khuẩn tại các khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Tại các chốt, lực lượng chức năng đều trực 24/24 giờ để tiến hành đo thân nhiệt, điều tra dịch tễ, khai báo y tế bắt buộc và phun thuốc tiêu độc khử trùng đối với tất cả các xe di chuyển vào Thành phố.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 1.

Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên về việc thành lập các chốt kiểm dịch, khử khuẩn tại các khu vực cửa ngõ vào thành phố.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 phường Tân Lập đã thành lập ngay chốt phòng dịch tiến hành đo thân nhiệt, kiểm soát dịch tễ, khai báo y tế bắt buộc và phun thuốc khử trùng tiêu độc tại nút giao Tân Lập. Đây là vị trí quan trọng là cửa ngõ phía Nam của thành phố, mỗi ngày có rất nhiều phương tiện di chuyển từ các tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc…vào trung tâm thành phố.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 3.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công tác phòng chống dịch luôn được tập trung ở mức độ cao nhất.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 4.

Tất cả các phương tiện đi vào thành phố đều phải dừng lại đo thân nhiệt. Đặc biệt những ngươi tiện chở khách từ các tỉnh khác về.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 5.

Tại chốt kiểm dịch, lực lượng y tế được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng dịch tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả các hành khách trên xe, cùng với đó sẽ tiến hành hỏi từ địa phương nào tới. Với các trường hợp từ tỉnh thành có dịch bệnh sẽ được yêu cầu dừng xe vào khai báo y tế bắt buộc.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 6.

Tuy việc dừng các phương tiện để kiểm soát dịch bệnh gây ùn tắc các phương tiện nhưng hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm túc.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 7.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 8.

Các trường hợp đi từ tỉnh thành có dịch sẽ được các nhân viên y tế yêu cầu vào lều dã chiến để khai báo y tế và khai báo lịch trình di chuyển.


Trước khi ra khỏi chốt các xe đều được phun khử khuẩn 100% bởi hệ thống phun khử khuẩn tự động.

Người dân chấp hành khai báo y tế và lịch trình di chuyển với cơ quan chức năng.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 11.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc lúc 22h ngày 9/2 tức 28 Tháng Chạp, lượng người dân trở về quê ăn Tết khá đông, lực lượng chức năng vẫn tiến hành đảm bảo 100% đều phải đo thân nhiệt, phun khử khuẩn.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 12.

Dù trời có mưa rét nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ làm việc tại các chốt vẫn đảm bảo tinh thần hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cho người dân có một cái Tết Nguyên Đán an toàn.

Trắng đêm cùng lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 của ngõ Thủ đô gió ngàn - Ảnh 13.

Nam Nguyễn