Trao tặng máy tính đến giáo viên, học sinh cần được giúp đỡ

Quang Vũ | 27-01-2021 - 08:11 AM

(Tổ Quốc) - Công ty Mondelez Kinh Đô thực hiện chương trình trao tặng máy tính này nhằm giúp các em học sinh tại Việt Nam được tiếp cận công nghệ và các tài liệu học tập trực tuyến, mang đến cho các em điều kiện học tập tốt hơn và cơ hội phát triển trong tương lai.

Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình "Vui tới trường", công ty Mondelez Kinh Đô đã trao tặng hơn 160 máy tính xách tay đã qua sử dụng cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Hưng Yên.

Trao tặng máy tính đến giáo viên, học sinh cần được giúp đỡ - Ảnh 1.

Chương trình trao tặng máy tính này nhằm giúp các em học sinh tại Việt Nam được tiếp cận công nghệ và các tài liệu học tập trực tuyến

Hành động ý nghĩa này tiếp tục được Mondelez Kinh Đô mở rộng đến với các giáo viên, học sinh cần được giúp đỡ trên khắp cả nước. Theo đó, Mondelez Kinh Đô đã giúp hỗ trợ trang thiết bị cho phòng đào tạo máy tính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên trên địa bàn được sử dụng máy tính miễn phí để hỗ trợ cho công tác học tập.

Đồng thời, công ty cũng trao tặng máy tính cho các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực Miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ vừa qua ở các tỉnh Nghệ An, Huế, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Đaklak… thông qua chương trình "1.000 laptop yêu thương". Những chiếc máy tính này đã kịp thời giúp các thầy cô có thêm công cụ hỗ trợ trong công tác giảng dạy, tiếp cận và cập nhật nhanh thông tin, phục vụ tốt trong công việc làm người đưa đò của kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Trao tặng máy tính đến giáo viên, học sinh cần được giúp đỡ - Ảnh 2.

Mondelez Kinh Đô trao tặng máy tính cho các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn tại Miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ vừa qua

Trong đợt này, Mondelez Kinh Đô đã trao 370 máy tính xách tay đã qua sử dụng đến với các trường học, giáo viên, học sinh cần được giúp đỡ. Thông qua chương trình, hàng nghìn học sinh và giáo viên đã có trong tay một công cụ mới, vượt qua các cản trở của hoàn cảnh, của sự bất ổn gây ra bởi bệnh dịch, thiên tay để tiếp tục được học tập và giảng dạy.

Có mặt tại thị trường hơn 5 năm qua, Mondelez Kinh Đô đã và đang tiếp tục thực hiện cam kết tạo ra các sản phẩm phù hợp, chất lượng cao, vào đúng thời điểm người tiêu dùng cần. Trong suốt thời gian qua, công ty đã thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Trong đó, hoạt động nổi bật là chương trình "Vui tới trường - Joy schools" được Mondelez Kinh Đô Việt Nam tổ chức hàng năm với mục tiêu mang đến các chương trình giáo dục về sự phát triển bền vững cho các em học sinh.

Trao tặng máy tính đến giáo viên, học sinh cần được giúp đỡ - Ảnh 3.

Mondelez Kinh Đô đã trao 370 máy tính xách tay đã qua sử dụng đến với các trường học, giáo viên, học sinh cần được giúp đỡ

Với những đóng góp nổi bật trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng và phát triển bền vững trong năm vừa qua, đặc biệt là công tác phòng chống Covid-19 tại Việt Nam, tập thể Mondelez Kinh Đô đã được trao tặng Giải thưởng Doanh nghiệp có công tác Trách nhiệm Xã hội nổi bật của Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ (Amcham) trong 3 năm liên tiếp (2018, 2019, 2020).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM