• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm quy tụ 100 tác phẩm về mèo, nơi những ai thích nghệ thuật và yêu loài mèo mong chờ nhất dịp cuối năm nay

Đời sống 29/12/2022 14:00

(Tổ Quốc) - Triển lãm Mèo Du Xuân quy tụ gần 100 tác phẩm của 28 nghệ sĩ nổi tiếng sẽ diễn ra từ 28/12/2022 - 10/01/2023.

Triển lãm là một trong những hoạt động được nhiều bạn trẻ lẫn giới nhân viên văn phòng yêu thích. Và thời gian gần đây, "Mèo Du Xuân" đang là hoạt động triển lãm được mọi người mong chờ nhất là khi năm Quý Mão đang đến rất gần.

Gần 100 tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ mèo

Sang năm mới Quý Mão, mèo sẽ trở thành biểu tượng. Hơn thế nữa, trong 12 canh giờ, Mão là 5 giờ đến 7 giờ sáng, mèo được coi như con vật gọi bình minh lên, đem theo ánh nắng và hy vọng.

Lấy cảm hứng từ đây, các nghệ sĩ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật đa dạng về loại hình sáng tác cũng như chất liệu. Có thể là hội họa, tượng, gốm, điêu khắc, khắc gỗ, chất liệu sơn mài, xé giấy. Một số còn sử dụng chất liệu của các làng nghề truyền thống như gốm Phù Lãng, gốm Hương Canh…

Ngoài tranh mèo, triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm phong cảnh, tranh hoa ngày Tết, hứa hẹn truyền đi cảm hứng lãng mạn cho những người yêu nghệ thuật.

Được biết, 100 tác phẩm được trưng bày trong triển lãm Mèo Du Xuân đều là sáng tác gần đây của 28 nghệ sĩ nổi tiếng: Nguyễn Thụy Kha, Hữu Ước, Đỗ Dũng, Nguyễn Quang Thiều, Lê Đình Nguyên, Hoàng Phương Liên, Nguyễn Hồng Phương, Lê Thiết Cương, Hồng Việt Dũng, Chu Hồng Tiến, Đào Hải Phong, Hoàng Anh Tuấn, Việt Anh, Doãn Hoàng Lâm, Bùi Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Quang, Lâm Đức Mạnh, Phạm Trần Quân, Vũ Hữu Nhung, Nguyễn Quốc Thắng, Trần Giang Nam, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Như Đức, Lê Ngọc Thuận, Bình Nhi, Nguyễn Minh, Vương Linh và Lê Minh Trí.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, người nghệ sĩ muốn thể hiện góc nhìn lạc quan, tràn ngập niềm vui giữa muôn vàn biến động thời cuộc. Và hơn hết là lan truyền sắc xuân tưng bừng, chào đón năm mới Quý Mão.

Về người kể chuyện của Mèo Du Xuân

Bên cạnh 100 tác phẩm - được ví như bản nhạc xuân mang tiết tấu rộn ràng, người kể chuyện của triển lãm Mèo Du Xuân cũng là một cái tên gây chú ý. Nhắc đến Tống Diệu Hằng, nhiều người hẳn đã biết cô với danh xưng fashionista, một "gương mặt thân quen" trong nhiều sự kiện thời trang lớn. Song, ít ai biết được rằng, người đẹp đã từng học vẽ và bắt đầu sưu tập tranh từ năm 20 tuổi. Với nền tảng vững vàng, cộng thêm quãng thời gian dài hoạt động thời trang, được đi khắp nơi trên thế giới, thăm thú các nền nghệ thuật và quen biết nhiều họa sĩ đã giúp cô trau dồi kiến thức và khả năng cảm thụ nghệ thuật.

Mèo Du Xuân đã là lần thứ hai của năm 2022, người đẹp xuất hiện trong vai trò giám tuyển nghệ thuật (hiểu nôm na là người kể chuyện, người kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng, với người yêu nghệ thuật, các nhà sưu tập). Trước đó, vào tháng 08/2022, Tống Diệu Hằng có màn "chào sân" thành công ở triển lãm Gặp Gỡ Đà Lạt, kết hợp cùng hoa hậu Ngọc Hân.

Nói về triển lãm Mèo Du Xuâm, giám tuyển cho biết: "Quý Mão thuộc hành kim, là Mèo vàng. Triển lãm Mèo du xuân là lời chúc tốt đẹp cho một năm mới tràn đầy thành công, an lành và hạnh phúc bằng nghệ thuật và thẩm mỹ".

Triển lãm Mèo Du Xuân chính thức khai mạc vào 16 giờ ngày 28/12/2022 và thời gian trưng bày kéo dài đến 10/01/2023.

Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.


Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ