Triệu tập 28 thanh niên đua xe quanh Hồ Gươm trong thời gian cách ly xã hội

Hoàng An | 10-04-2020 - 12:49 PM

(Tổ Quốc) - Việc tụ tập đua xe gây rối này của các thanh niên đã vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng về cách ly xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Khoảng 22h30 ngày 9/4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện khoảng 10 xe máy chạy tốc độ cao, đánh võng, rú ga gây huyên náo các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng.

Nhóm này sau đó vòng về đường Lý Thái Tổ, chạy đua nhiều vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Cảnh sát truy đuổi và bắt được hai thanh niên 21 tuổi trong nhóm, cả hai cùng trú tại quận Hai Bà Trưng.

Đến sáng hôm nay (10/4), Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã triệu tập 28 thanh niên từ 15 đến 22 tuổi để làm rõ hành vi đua xe trái phép trên các tuyến phố trên địa bàn.

Triệu tập 28 thanh niên đua xe quanh Hồ Gươm trong thời gian cách ly xã hội - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên bị triệu tập. Ảnh: Phong Sơn.

Theo cảnh sát, các nhóm tổ chức đua từ đêm 7/4 đến 9/4.

Trước đó, báo chí cũng từng phản ánh khoảng 23h ngày 8/4, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hàng chục thanh niên đã tụ tập đi thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí bốc đầu xe.

Việc tụ tập đua xe gây rối này của các "quái xế" đã vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng về cách ly xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung trong ngày 9/4 đã có văn bản giao Giám đốc Công an thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Những ngày này, Hà Nội đang trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người để phòng chống Covid- 19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, báo cáo kết quả về Thành ủy, UBND thành phố trước 15/4.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sách "Diamond Manager - Nhà quản lý bền vững" có gì đặc biệt?

(Tổ Quốc) - Từ nền tảng quản lý khoa học và trải nghiệm thực tế được đúc rút trong hơn 20 năm làm công tác đào tạo và quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, hai chuyên gia của VMP Academy: Phan Hữu Lộc và Nhật Minh Quang đã chính thức xuất bản quyển sách thứ 2 mang tên "Diamond Manager - Nhà Quản Lý Bền Vững".