Trốn nắng thành phố, gia đình nhỏ rủ nhau về rừng tận hưởng không khí mát dịu

Thảo Hương | 05-06-2023 - 09:13 AM

(Tổ Quốc) - Nơi đây có không khí mát lạnh, dễ chịu, thích hợp cho các gia đình đưa con đi chơi ngày cuối tuần hoặc những khi rảnh rỗi.

Mới đây, chị Hằng Nga (24 tuổi, sống tại Hà Nội) vừa đưa con trai là Anh Quân (2 tuổi, biệt danh Coin) đi du lịch tại tỉnh Thanh Hoá. Thời tiết Hà Nội đang nắng nóng nên cả nhà đã nảy ra ý định "trốn nắng", rời thành phố về khu rừng mát rượi. 

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 100km, chị Nga lựa chọn một chiếc homestay có không khí trong lành, mát mẻ, suối có những bãi đá thoải và bãi cát bồi phù hợp với các bạn nhỏ, đồ ăn hợp miệng, đáp ứng tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Dưới đây là một số chia sẻ của chị Nga, hy vọng sẽ hữu ích cho các bố mẹ muốn đưa con đi chơi trong kỳ nghỉ hè. 

Em bé mê tít khi được nghịch nước ở đây. Bố mẹ cũng chú ý trông chừng để đảm bảo an toàn cho con nhé. 

Địa điểm

Homestay Bỏ phố về rừng - xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Ở đây có gì vui chơi cho gia đình và trẻ nhỏ?

Homestay này theo mình được biết do 2 chị người dân tộc Mường mở. Đến đây sẽ không thu phí dịch vụ gì. Nếu khách có nhu cầu nghỉ lại thì homestay có nhà chòi phục vụ cho khách, đầy đủ chăn, ga gối đệm. Ở đây cũng phục vụ những món ăn, đặc sản núi rừng như ốc núi, cá suối, xôi cẩm, kiến trứng, măng rừng... với giá cả rất phải chăng. 

Mọi người có thể chuẩn bị đồ bơi, kem chống nắng, thuốc xịt muỗi, 1-2 bộ quần áo sạch để thay sau chơi suối, một ít đồ ăn nhẹ cho các bé, khi tắm suối thì cho các con đeo phao để đảm bảo an toàn! 

Thời tiết mát mẻ, dễ chịu khiến em bé chẳng muốn về. 

Tắm xong, mọi người có thể thưởng thức đồ ăn rất ngon. Ngoài ra, cách homestay tầm 3km có thác Mây - một trong những thác đẹp nhất xứ Thanh, mọi người có thể ghé qua trải nghiệm.

Tổng kết cho chuyến đi vừa rồi nhà mình tốn xăng xe khoảng 300k, tiền ăn 3 người hết 450k (đi và về trong ngày, mọi người hoàn toàn có thể ngủ lại). 

Lời khuyên cho các gia đình muốn đưa con đi trải nghiệm

- Lên kế hoạch rõ ràng trước chuyến đi. 

- Chuẩn bị những đồ dùng cần thiết. 

- Chọn điểm đến thân thiện, phù hợp với con trẻ. 

- Đặc biệt, luôn đảm bảo an toàn cho trẻ trong không gian trẻ vui chơi.

Đồ ăn ngon và không khí rất dễ chịu. 

Cảm nhận về chuyến đi

Thời tiết ở đây rất mát mẻ, không khí trong lành, không bị đông người, suối rộng và có những bãi đá thoải cũng như có những vũng cát bồi cho trẻ con được vui đùa. Thời điểm này Hà Nội thời tiết khá khắc nghiệt nên mục tiêu đầu tiên của mình là tìm nơi mát mẻ, không khí trong lành cho con vui chơi.

Bé nhà mình đặc biệt thích nước, so với việc tắm biển đã được trải nghiệm nhiều thì mình đưa con đi suối để có thêm những trải nghiệm khác. Mình rất hạnh phúc khi thấy con vui vẻ khi tới đây, thậm chí không muốn về Hà Nội. Bé chơi rất say mê, cứ lên là khóc đòi ngủ dưới suối.

Trải nghiệm thú vị cho gia đình nhỏ trong mùa hè này. 

Em bé Coin thường xuyên được gia đình cho đi chơi và con đi từ rất sớm, 5 tháng con đã vượt hơn 300km về quê ở Hà Tĩnh. Ở trong khu vực Hà Nội, mình thường cho con đi các mô hình kids cafe, đi các công viên Yên Sở, Nhật Lệ, Thống Nhất, bảo tàng để con được chạy nhảy, vận động do con cũng đang ở độ tuổi khám phá, rất hiếu động. 

Bên cạnh đó, gia đình cũng thường xuyên đưa bé đi du lịch, khám phá những vùng đất khác nhau để con làm quen với môi trường, tăng các kĩ năng cũng như khả năng giao tiếp. Theo mình, thường xuyên cho con đi chơi vừa để gắn kết tình cảm các thành viên gia đình, vừa giúp con khám phá nhiều hơn, tăng sức đề kháng, con tự lập hơn, biết bày tỏ cảm xúc, và đặc biệt là tránh xa các thiết bị điện tử. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM