Chia sẻ
(Tổ Quốc)-Nhiếp ảnh gia của tờ Korea Times Choi Won-suk đã khám phá nhiều điểm đến quanh Hà Nội.

Nhiếp ảnh gia của tờ Korea Times Choi Won-suk đã khám phá quanh Hà Nội, Việt Nam, hai ngày trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2.

Phóng viên tờ Choi Won-suk đã ghi lại sự phát triển của đất nước và những hình ảnh về đời sống của người dân hàng ngày. Việt Nam đã vươn lên sau nhiều thiệt hại trong chiến tranh và nền kinh tế của nước này cũng đang phát triển mạnh. Theo Choi Won-suk, mô hình phát triển của Việt Nam là một mô hình mà thế giới bên ngoài hy vọng sẽ khuyến khích Triều Tiên hướng tới bằng cách bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa.

Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 1.

Nhà thờ Lớn, Hà Nội có đông du khách ngày 23/2.

Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 2.

Du khách tại chùa Quán Sứ Hà Nội ngày 25/2.

Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 3.

Du khách ghé thăm nhà tù Hỏa Lò tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 25/2.

Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 4.

Trung tâm báo chí quốc tế cho thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 được đặt tại Cung hữu nghị Việt - Xô ở đường Trần Hưng Đạo. Trung tâm hoạt động chính thức từ ngày 26/2.

Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 5.


Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 6.

Quân đội kiểm tra xung quanh Nhà khách Chính phủ tại Hà Nội- ngày 25/2.

Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 7.

Ngày 24/2: Du khách ngồi tại một quán cafe tầng trên thưởng thức phong cảnh tại đường ray- một nơi khá nổi tiếng với nhiều khách du lịch nước ngoài.


Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 8.

Trẻ em đá bóng tại công viên Thống Nhất ngày 24/2.

Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 9.

Mặc trang phục truyền thống, Lee Won-jae và Kim Seung-hee đến từ Hàn Quốc đang xem những bức ảnh họ chụp tại Nhà thờ Lớn ở quận Hoàn Kiếm ngày 24/2.


Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 10.

Một người bán hàng rau củ rong tại Hà Nội ngày 24/2.


Trước giờ G thượng đỉnh: Phóng viên Hàn Quốc mục sở thị  muôn vẻ khắp Hà Nội - Ảnh 11.

Du khách tại một cửa hàng quần áo ở Hà Nội. Họ đang khoe những chiếc áo phông có hình Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/2. Những chiếc áo nhiều màu sắc này được bán nhân dịp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tại Hà Nội.


Nhiều hãng tin, tờ báo quốc tế lớn như AP, Reuters, CBS, Channel News Asia, … đã thông tin về không khí và công tác tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới tại Việt Nam.

An Bình (Theo Korea Times)