Trước khi quyết định đi can thiệp dao kéo, hãy nắm vững châm ngôn sau để không bao giờ phải hối hận

Thụy Anh | 27-01-2021 - 11:54 AM

(Tổ Quốc) - Theo lời của “nữ hoàng dao kéo” Mai Diệu Linh, một xu hướng làm đẹp có thể kéo dài trong khoảng 2 đến 3 năm. Nhưng khuôn mặt của mình đâu phải là cái quần cái áo, nay mua cái này mai mua cái khác. Quần áo thì có thể bắt “trend” nhưng cơ thể của mình thì không thể chạy theo như vậy được.

Nhưng có những trường hợp, người phụ nữ khi phẫu thuật xong ra ngoài bị “người ta” nói là chưa đẹp, lại muốn tiếp tục thay đổi nữa thì thế nào? Mai Diệu Linh chia sẻ: “Phụ nữ chưa cần quan tâm đến người ta nói thế nào mà bản thân mình soi vào gương phải thấy đẹp đã. Còn tất nhiên nếu các chị em chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ kiến thức để đánh giá được thế nào là đẹp mà cứ nay nghe thế này, mai nghe thế kia thì chẳng biết bao giờ mình mới đẹp. 

Khuôn mặt đâu phải là cái quần cái áo, phụ nữ phải làm đẹp cho mình, không phải chạy theo xu hướng để “người ta trông vào” - Ảnh 1.

 Thế nên trước khi đi thẩm mỹ, chị em nên tìm hiểu kiến thức về thẩm mỹ, phải biết được khuyết điểm của mình ở đâu. Ngoài ra, nên gặp các chuyên gia tư vấn, các bác sĩ giỏi để nghe lời khuyên của họ và mình tự đúc rút ra những gì phù hợp nhất với bản thân. 

Nếu như mình cảm thấy mình đẹp rồi thì đừng nên quan tâm đến những gì mọi người nói nữa. Còn nếu như tự cảm thấy mình không đẹp thì nên xem lại vì có thể mình sửa chưa phù hợp. Bản thân mình phải tự thấy mình đẹp đã. Làm đẹp cho mình trước, chưa nói đến làm cho ai”.

Nếu như một người phụ nữ nói rất yêu chồng nhưng không yêu và làm đẹp cho bản thân thì không thể gọi là yêu chồng.

Mai Diệu Linh

Tổng giám đốc của hệ thống thẩm mỹ Jollie D cũng có quan điểm không có gì trên đời là vĩnh viễn cả và không có nét đẹp nào là trường tồn. Phụ nữ cũng phải lão hóa, phải già đi và câu hỏi đặt ra là mình phải làm sao để đẹp nhất ở độ tuổi của mình. 

theo Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM