Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam: "Khó có khả năng hoãn hoặc huỷ Olympic Tokyo"

(Tổ Quốc) - Ông Trần Đức Phấn, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020, đã có những chia sẻ về khả năng tổ chức Thế vận hội mùa hè tại Nhật Bản.

Ngày 20/7, ông Toshiro Muto, Giám đốc điều hành Olympic Tokyo 2020, cho rằng không loại trừ khả năng hoãn sự kiện do tình hình dịch bệnh trong làng VĐV có chiều hướng gia tăng.

Trao đổi với Trưởng đoàn Trần Đức Phấn về vấn đề này, ông chia sẻ: "Theo thông tin từ BTC Olympic Tokyo, tính đến ngày 20/7 có 176 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Thế nhưng, tại cuộc họp trưởng đoàn tổ chức sáng 21/7, BTC thông báo có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Như vậy, Olympic thiếu 11 đoàn so với con số 206 ban đầu, cũng không loại trừ khả năng sẽ có thêm đoàn đăng ký tham dự trong thời gian tới. Với tình hình như thế, tôi cho rằng khó có khả năng hoãn hoặc huỷ Olympic Tokyo".

Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam:

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cung cấp thông tin về tình hình tổ chức Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Đoàn TTVN)

Ông Phấn cũng chưa nghe thông tin về việc Olympic Tokyo 2020 có thể bị hoãn vì Covid-19. BTC tập trung khuyến cáo phòng dịch.

"Sáng nay, tôi họp lần thứ hai cùng các trưởng đoàn tham dự Olympic Tokyo. Mọi công việc vẫn được tiến hành bình thường. Tôi chưa thấy nước chủ nhà thông báo gì về việc hoãn hay huỷ Olympic", Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam nói.

Từ đầu tháng 7 đến trưa 21/7, Olympic Tokyo ghi nhận 75 ca dương tính Covid-19. Sáng 21/7, 8 ca dương tính được ghi nhận gồm 1 HLV, 1 thành viên đoàn thể thao và 6 thành viên nhà tài trợ.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết đã nhắc nhở các thành viên trong đoàn về dịch bệnh. Khu vực tập luyện và nhà ăn được cảnh báo là những nơi dễ lây nhiễm Covid-19 và cần được cẩn trọng nhất.

Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam:

Đội thể dục dụng cụ tập luyện tại nhà thi đấu, tuân thủ 5K và hạn chế tiếp xúc với các đoàn thể thao khác (Ảnh: HLV Trương Minh Sang)

Ông Phấn chia sẻ: "Tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong làng VĐV. Hai ngày qua, chúng tôi nhận được khuyến cáo của BTC về từng khu vực trong làng, vấn đề dịch bệnh phải đặt lên hàng đầu.

Cán bộ, HLV, chuyên gia phải kích hoạt biện pháp 5K trong quá trình di chuyển, đi xe buýt tới nơi tập luyện, khu vực nhà ăn,… Những nơi này việc tiếp xúc với VĐV, HLV, cán bộ đoàn khác là chuyện không thể tránh khỏi.

Tại cuộc họp hội nghị trưởng đoàn, BTC ít nhắc đến việc chuẩn bị hay thi đấu của VĐV. Họ nhắc việc phòng dịch ở làng VĐV là quan trọng nhất. Đây là nhiệm vụ cấp thiết nhất của BTC và Đoàn thể thao Việt Nam vào lúc này".

Cũng trong cuộc họp gần đây, BTC cho biết sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với 2 VĐV cầm cờ của Đoàn thể thao Việt Nam. 2 VĐV sẽ cầm chung một lá cờ.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng thành viên mỗi đoàn tham dự lễ khai mạc sẽ bị hạn chế so với các kỳ Thế vận hội trước. 24/43 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia lễ khai mạc trong đó có 18 VĐV và 6 cán bộ. Đoàn sẽ họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ và VĐV.

Danh sách 18 VĐV Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Danh sách 18 VĐV Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: GN)

 

HIẾU LƯƠNG

Tin mới