• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trương Thảo Vy được FIBA lựa chọn làm ứng cử viên MVP của bóng rổ nữ tại SEA Games 31

Thể thao 24/05/2022 12:43

(Tổ Quốc) - SEA Games 31 khép lại với việc ĐT bóng rổ nữ Việt Nam để tuột mất huy chương Đồng ở nội dung 5x5 nhưng ngôi sao Trương Thảo Vy vẫn mang về tin vui cho NHM.

Nhờ SEA Games 31, bóng rổ nữ không chỉ trở thành một hiện tượng của thể thao nước nhà mà còn giúp đưa Việt Nam lên bản đồ bóng rổ thế giới. Sau gần một tuần khởi tranh, các nữ tuyển thủ bóng rổ của Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của giới chuyên môn trong và ngoài nước.

Đáng chú ý là FIBA mới đây đã bình chọn Trương Thảo Vy trở thành 3 trong số ứng cử viên cho danh hiệu MVP nữ của bóng rổ tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Cụ thể, trên tài khoản MXH chính thức của FIBA Asia Cup Women, Thảo Vy (Việt Nam), Afril Bernardino (Philippines) và Kimberly Pierre-Louis (Indonesia) là 3 cái tên được lựa chọn cho danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất).

Trương Thảo Vy được FIBA lựa chọn làm ứng cử viên MVP của bóng rổ nữ tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Thảo Vy được FIBA lựa chọn làm ứng cử viên cho danh hiệu MVP của bóng rổ nữ tại SEA Games 31

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều fan đã ủng hộ cô em nhà Trương Twins bằng cách gắn thẻ nữ tuyển thủ Việt Nam. Cầu thủ 21 tuổi không chỉ chiếm trọn tình yêu từ phía khán giả mà còn cho thấy bản thân thực sự xứng đáng với danh hiệu MVP trong kỳ SEA Games này.

Theo số liệu thống kê ở nội dung 5x5, Thảo Vy hiện đang dẫn đầu số phút thi đấu trung bình (35,6 phút/trận), số điểm trung bình trên vạch ném phạt (5 điểm/trận), số kiến tạo trung bình (6,4 kiến tạo/trận). Tuy nhiên, Thảo Vy đã tụt xuống vị trí thứ 2 về số điểm trung bình mỗi trận (22,4 điểm/trận).

Trương Thảo Vy được FIBA lựa chọn làm ứng cử viên MVP của bóng rổ nữ tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Nữ tuyển thủ bên phía Indonesia dẫn trước cả về số điểm (23 điểm/trận) và rebounds (14 rebounds/trận) trung bình

Trong tất cả các trận đấu của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam, dù dưới sự chỉ đạo của vị HLV David Jones hay HLV Eric Weissling, Thảo Vy vẫn là một trong những quân bài được trọng dụng. Ở cả 2 mặt trận tấn công và phòng thủ, khán giả đều chứng kiến sự xông xáo của nữ tuyển thủ sinh năm 2001.

Với lịch thi đấu quá dày đặc, cơn ác mộng lớn nhất của thầy trò HLV Eric Weissling đã ập đến. Hàng loạt trụ cột của chúng ta lần lượt dính chấn thương. Đầu tiên là Thảo My phải ngồi ngoài sau loạt trận 3x3, tiếp đó là Huỳnh Ngoan với chiếc cổ chân bị lật. Trong trận đấu với Malaysia, Anh Đào cũng dính chấn thương đầu gối khá nguy hiểm khiến cô phải bỏ lỡ trận đấu quyết định tấm huy chương Đồng của Việt Nam trước Thái Lan.

Trương Thảo Vy được FIBA lựa chọn làm ứng cử viên MVP của bóng rổ nữ tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Nếu như tại nội dung 3x3, trái bóng thường tìm đến địa chỉ của Tháo Vy để tung ra những cú ném quyết định thì tại nội dung 5x5, cô em nhà Trương Twins đã cho thấy bộ năng đa dạng. Không chỉ là một "sát thủ" ngoài vòng 3 điểm, nữ tuyển thủ sinh năm 2001 còn có khả năng đột phá cùng tư duy chơi bóng sáng tạo

Lúc này, niềm hy vọng lại hướng về cặp song sinh họ Trương. 2 chị em đóng góp tổng cộng 45 điểm trên tổng số 75 điểm của Việt Nam, trong đó, Thảo Vy có 18 điểm, 6 rebounds và 4 assists. Dù đã rất nỗ lực, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại 75-78 trước Thái Lan, đồng thời tan vỡ giấc mộng giành huy chương Đồng ngay tại quê nhà.

Thế nhưng họ không hề trắng tay sau kỳ SEA Games lần này. Theo như lời khẳng định của HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam: "Đây không phải là sự kết thúc, đây mới chỉ sự mở đầu". "Mở đầu" cho một giai đoạn nở rộ mới của bóng rổ Việt Nam, đặc biệt là bóng rổ nữ. Bởi, hành trình của thầy trò HLV Eric Weissling đã trở thành một giai thoại, một niềm cảm hứng cho rất nhiều thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam.

Tại nội dung 3x3 của bóng rổ nữ SEA Games 31, Thảo Vy là một trong những trụ cột giúp ĐT Việt Nam mang về tấm huy chương Bạc lịch sử (Video: BHAT)

BHAT

NỔI BẬT TRANG CHỦ