Trương Thị Kim Tuyền đưa Taekwondo Việt Nam trở lại Olympic

(Tổ Quốc) - Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại Olympic Tokyo tổ chức tại Jordan để trở thành cái tên thứ 9 của Việt Nam có mặt ở Thế vận hội.

Ngày 21/5, Trương Thị Kim Tuyền vượt qua VĐV người Kazakhstan với tỷ số 26-12 ở trận bán kết nội dung dưới 49 kg dành cho nữ. Việc vào chung kết giúp Kim Tuyền chắc suất dự Olympic Tokyo mà không cần quan tâm đến kết quả.

Quyết tâm của Kim Tuyền giúp Taekwondo Việt Nam trở lại đấu trường thể thao danh giá nhất sau khi vắng mặt ở Olympic Rio 2016. Không những thế, võ sĩ sinh năm 1997 còn được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt và tái hiện thành tích lịch sử của tiền bối Trần Hiếu Ngân.

Trương Thị Kim Tuyền đưa Taekwondo Việt Nam trở lại Olympic - Ảnh 1.

Trương Thị Kim Tuyền (trái) là tài năng hiếm có của Taekwondo Việt Nam

Tại Olympic Sydney 2000, Hiếu Ngân giành tấm HCB Taekwondo, cũng là huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam ở Thế vận hội.

Kim Tuyền là tài năng lớn của Taekwondo Việt Nam. Cô gái quê Vĩnh Long từng giành HCB thế giới năm 2017, thành tích xuất sắc nhất của Taekwondo Việt Nam ở nội dung đối kháng. Ngoài ra, cô còn giành HCV giải vô địch châu Á 2018.

Kim Tuyền là VĐV thứ 9 của Việt Nam có suất dự Olympic Tokyo. 8 cái tên còn lại là Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (Rowing). Các VĐV sẽ tranh tài ở 10 nội dung, thuộc 6 môn thể thao.

Hai đồng đội của Trương Thị Kim Tuyền là Trần Thị Ánh Nguyệt và Hồ Thị Kim Ngân đã không thể giành vé đến Olympic. Trước khi dự vòng loại Olympic ở Jordan, cả ba cùng chuyên gia Kim Kil-tae đã có 35 ngày tập huấn ở nước ngoài.

Sau khi kết thúc vòng loại, đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ trở lại Uzbekistan và tập huấn thêm 20 ngày trước khi sang Lebanon dự Giải vô địch châu Á. 4 nội dung tham dự gồm 49 kg nữ, 57 kg nữ, 58 kg nam và 68 kg nam.

HIẾU LƯƠNG

Tin mới