TT Nga Putin nhận báo cáo trực tiếp về tiêm kích Su-75 và UAV S-70: Những dấu mốc rất gần?

Hoài Giang | 21-05-2022 - 07:30 AM

(Tổ Quốc) - Thông tin mới này có thể gây bất ngờ cho chính xác nhà phân tích quân sự Nga.

TT Nga Putin nhận báo cáo về lịch trình sản xuất nối tiếp tiêm kích Su-75 "Checkmate"

Ít giờ trước, hãng tin Nga RT dẫn báo cáo của người đứng đầu Tập đoàn Rostec ông Sergey Chemezov trong một cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ thời điểm tiêm kích Sukhoi Su-75 Checkmate "trình làng".

Cụ thể ông Chemezov nhấn mạnh rằng "người anh em" của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 được đưa vào sản xuất vào năm 2027.

Su-75 Checkmate được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2021 và Rostec hy vọng nó có thể trở thành một động lực xuất khẩu vũ khí lớn cho Sukhoi - một công ty con của tập đoàn quốc phòng thuộc nhà nước Nga này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân quan sát nguyên mẫu tiêm kích LTS "Checkmate" tại triển lãm MAKS-2021 (Nguồn: RIA Novosti).

Được biết Su-75 đã được ứng dụng một số công nghệ được phát triển cho dự án Su-57 bao gồm cả động cơ.

Tuy nhiên thiết kế của nó có một số tính năng đặc biệt như cửa hút gió và hệ thống điều khiển cánh đuôi hình chữ "V".

Theo các nhà thiết kế, khoang vũ khí bên trong tiêm kích siêu thanh này có thể mang theo tải trọng lên tới 7 tấn và có tầm bay 3.000 km.

Được biết tiêm kích một động cơ của Nga dài hơn F-35 Lightning II của Mỹ.

Theo RT, cho tới nay mới chỉ có một nguyên mẫu duy nhất đã được hoàn thành (nhiều khả năng là nguyên mẫu xuất hiện tại các triển lãm và video quảng cáo) và hai nguyên mẫu nữa đang được tiến hành sản xuất.

Tiêm kích sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới (2023).

TT Nga Putin nhận báo cáo trực tiếp về tiêm kích Su-75 và UAV S-70: Những dấu mốc rất gần? - Ảnh 3.

Một tài liệu của nhà sản xuất về Su-75 "Checkmate".

"Mốc" sản xuất của Sukhoi S-70 "Okhotnik-B/Hunter"?

Cũng theo báo cáo của ông Chemezov, một nền tảng vũ khí đường không khác là Máy bay không người lái (UAV) Sukhoi S-70 Okhotnik-B (Hunter/Thợ săn) cũng sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2023.

Được biết nhà sản xuất Sukhoi cũng đang nghiên cứu nâng cấp thiết bị điều khiển mặt đất của UAV.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã dự kiến rằng họ sẽ nhận được số lượng lớn S-70 từ năm 2024, nhưng người đứng đầu Rostec cho biết việc giao hàng có thể bắt đầu sớm hơn một năm.

UAV là một máy bay không người lái tấn công nặng 20 tấn sử dụng khung máy bay dạng cánh bay.

Nó đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019.

Được biết ông Putin cũng nhận được thông báo ngắn gọn của Rostec về quá trình đại tu phi đội oanh tạc cơ tầm xa Tu-160M của Nga và tiến trình phát triển máy bay dân dụng MS-21.

Theo bài viết của nhà phân tích Roman Skomorokhov được đăng tải trên tờ Topwar.ru gần đây, dù được tạo thành đội hình nhưng rất có thể S-70 Okhotnik-B sẽ không phải là một máy bay giúp "dọn đường" cho Su-57.

Ông Skomorokhov cho rằng UCAV này có thể đóng vai trò "hộp tiếp đạn" giúp tăng hỏa lực nhưng vẫn giữ được tính bí mật (khả năng tàng hình) của cả đội hình Su-57 và S-70.

Tuy nhiên nhà phân tích này cho rằng ý tưởng này khó có thể triển khai sớm hơn năm 2028 - khi dự kiến đơn hàng sản xuất nối tiếp 76 Su-57 cho Quân đội Nga được hoàn tất.

TT Nga Putin nhận báo cáo trực tiếp về tiêm kích Su-75 và UAV S-70: Những dấu mốc rất gần? - Ảnh 6.

Hình ảnh về cánh đuôi của một chiếc Su-57 dự kiến sẽ tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2022 tuy nhiên sau đó phần trình diễn trên không đã bị hủy bỏ (Nguồn: UAC/OAK).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM