Từ chối mức lương kỷ lục ở NCAA, HLV Brad Stevens cam kết gắn bó tương lai lâu dài cùng Boston Celtics

(Tổ Quốc) - HLV Brad Stevens của Boston Celtics đã từ chối lời mời dẫn dắt đội bóng Đại học Indiana Hoosiers với mức thù lao sẽ biến ông trở thành HLV được trả lương cao nhất tại NCAA.

Trong những ngày vừa qua, NHM Boston Celtics hẳn sẽ cảm thấy an tâm với những thông tin nhân sự xoay quanh vị trí chiếc ghế HLV trưởng tại sân TD Garden.

Theo tiết lộ đến từ Adrian Wojnarowski, cây bút uy tín của ESPN cho biết HLV Brad Stevens đã từ chối lời mời về dẫn dắt đội bóng của trường Đại học Indiana Hoosiers cùng bản hợp đồng 7 năm, trị giá 70 triệu USD.

Từ chối mức lương kỷ lục ở NCAA, HLV Brad Stevens cam kết gắn bó tương lai lâu dài cùng Boston Celtics - Ảnh 1.

HLV Brad Stevens đã từ chối mức lương kỷ lục tại NCAA đến từ Indiana Hoosiers để tiếp tục gắn bó với Boston Celtics

Với mức thù lao lên đến 10 triệu USD mỗi năm, bản hợp đồng này sẽ biến HLV Brad Stevens trở thành vị thuyền trưởng hưởng mức thù lao cao nhất tại NCAA Division I nếu ông đồng ý. Và điều này sẽ biến Brad Stevens vượt qua cả những HLV huyền thoại như Mike Krzyzewski của Đại học Duke Blue Devils (9 triệu USD/mùa) hay HLV John Calipari của Kentucky Wildcats (8,6 triệu USD/mùa).

Khi được hỏi về lý do từ chối lời đề nghị của Indiana Hoosiers, HLV Brad Stevens cho biết: "Tôi sẽ không đi đâu cả. Thành phố này đã đối đãi rất tốt với gia đình của tôi, và tôi nợ họ điều đó. Đặc biệt là trong quãng thời gian khó khăn vừa qua".

HLV Brad Stevens cập đến đội chủ sân TD Garden vào mùa Hè năm 2013 sau quãng thời gian thể hiện ấn tượng khi dẫn dắt đội bóng của Đại học Butler Bulldogs. Bản hợp đồng khi ấy kéo dài 6 năm với tổng mức lương 22 triệu USD.

Từ chối mức lương kỷ lục ở NCAA, HLV Brad Stevens cam kết gắn bó tương lai lâu dài cùng Boston Celtics - Ảnh 2.

HLV Brad Stevens đã dẫn dắt đội bóng có biệt danh "Cỏ Ba lá" suốt từ mùa giải 2013-2014

Năm 2020, HLV Brad Stevens đã ký hợp đồng gia hạn với Boston Celtics với mức thù lao không được tiết lộ. Tuy nhiên, con số chắc chắn sẽ không thể nào bằng mức đãi ngộ 10 triệu USD/mùa mà Đại học Indiana Hoosiers đã đưa ra trước đó.

HLV Brad Stevens là một người con của Indiana, sinh ra và lớn lên tại tiểu bang này. Đây cũng chính là cơ sở để trường Đại học Indiana quyết tâm để có được sự phục vụ của vị thuyền trưởng 44 tuổi. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do để vị thuyền trưởng 44 tuổi từ chối với cơ hội này trong sự nghiệp.

Đội bóng Đại học Indiana chỉ có thành tích 12 thắng - 15 thua ở mùa giải 2020-2021 vừa qua, đứng tận vị trí thứ 10/14 đội bóng ở phân khu Big-Ten. Để có thể tái lập sự thành công của bản thân ở Indiana Hoosiers, HLV Brad Stevens sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong việc cải tổ lại đội bóng ngay từ gốc rễ, với mục tiêu quan trọng là tìm kiếm những tài năng thể thao trên toàn quốc và trao cho họ một học bổng xứng đáng.

Từ chối mức lương kỷ lục ở NCAA, HLV Brad Stevens cam kết gắn bó tương lai lâu dài cùng Boston Celtics - Ảnh 3.

Indiana Hoosiers đang có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi mùa giải 2021-2022 bắt đầu

Rủi ro đó quá lớn so với những gì HLV Brad Stevens đang làm ở NBA. Mặc dù vẫn chưa thể giúp Boston Celtics lọt vào trận NBA Finals trong những năm vừa qua, nhưng nền tảng mà vị thuyền trưởng 44 này sở hữu đang vận hành tương đối hiệu quả.

Với những cầu thủ ngôi sao còn trẻ như Jayson Tatum, Jaylen Brown và thi đấu ngày một tiến bộ. Nếu có những bước đi hợp lý trên thị trường chuyển nhượng, Boston Celtics vẫn có thể tạo ra một hướng đi tương tự Golden State Warriors, nhất là khi sự tồn tại của những đế chế như Brooklyn Nets không thể tồn tại quá lâu.

Từ chối mức lương kỷ lục ở NCAA, HLV Brad Stevens cam kết gắn bó tương lai lâu dài cùng Boston Celtics - Ảnh 4.

Bộ đôi Jayson Tatum và Jaylen Brown vẫn là những hạt nhân quan trọng cho tương lai của Boston Celtics

Bên cạnh đó, NBA vẫn là một giải đấu danh giá hơn NCAA rất nhiều. Nếu vẫn có thể đảm bảo cho Boston Celtics một thành tích ổn định trong những năm tới, cơ hội thăng tiến của HLV Brad Stevens vẫn sáng sủa hơn nếu quyết định chuyển về môi trường bóng rổ Đại học.

NHẬT PHẠM

Tin mới