• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch

Thời sự 24/08/2021 09:57

(Tổ Quốc) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn Thủ đô xung kích, tiên phong tham gia, đảm nhận nhiều hoạt động, công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh; trong đó mỗi ngày trung bình, các quận, huyện có khoảng 400 đến 600 đoàn viên thanh niên trực chốt, hỗ trợ tổ Covid cộng đồng, phòng chống dịch.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Trong công tác tuyên truyền, Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời định hướng, chỉ đạo xuyên suốt trong các cấp bộ Đoàn toàn Thành phố sáng tạo trong các hình thức, cách thức, nội dung, tuyến tin bài về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng, ban hành các ấn phẩm truyền thông online tuyên truyền phòng dịch như: chuyên mục "Nhật ký tình nguyện", "Bản tin thanh niên" để tổng hợp và điểm lại những kết quả được Thành đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội Thành phố và các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thành phố triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch hằng ngày.

Đơn vị cũng đã sử dụng Zalo official của Thành đoàn Hà Nội tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đoàn viên và những người dùng Zalo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các Thông báo khẩn liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức giao ban trực tuyến với 30 quận, huyện, thị đoàn và 59 Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Học viện để định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và thiết lập "vùng xanh" trên không gian mạng đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc về việc phòng chống dịch và các hoạt động hỗ trợ người dân, sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người dân an tâm "Ai ở đâu ở đấy", "Không ai bị bỏ lại phía sau".

Công tác tuyên truyền đã triển khai kịp thời, được đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân Thủ đô hưởng ứng, cổ vũ, cùng với đó thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Thành ủy Hà Nội vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình" được Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 24/7/2021 đến khi hết giãn cách xã hội, chương trình tập trung hỗ trợ cho các gia đình công nhân, lao động tự do, tại các khu vực cách ly chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Sau 3 tuần triển khai, chương trình đã trao hơn 11.000 suất cơm cho người nghèo, lao động tự do, công nhân mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các khu vực: quận Hà Đông, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hai Bà Trưng, Ba Đình; huyện Thanh Trì và cầu Long Biên, cầu Chương Dương... mỗi suất cơm trị giá 25.000 đồng.

Với mục tiêu lan tỏa yêu thương, sinh viên tại các ký túc xá bị mắc kẹt tại Hà Nội và hỗ trợ người dân khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố đã phối hợp với các đơn vị tài trợ khớp nối, rà soát danh sách báo cáo Sở Công thương Hà Nội tiến hành rà soát địa điểm triển khai "Siêu thị 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" từ ngày 01/8/2021 đến khi hết giãn cách xã hội.

Mỗi siêu thị có hơn 60 mặt hàng gồm thực phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… trong đó có nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội. Đến nay, đã triển khai được 03 Siêu thị 0 đồng tại quận Hai Bà Trưng, quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ phục vụ hơn 3.000 người dân, sinh viên và đặc biệt là người dân tại xóm chạy thận trên địa bàn với tổng trị giá 1 tỉ 200 triệu đồng....

Thực hiện chủ trương chung của Thành phố Hà Nội "không để ai bị bỏ lại phía sau", đặc biệt quan tâm đến đối tượng là các bạn sinh viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), VINID, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc cùng các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm khác tổ chức chương trình "Tiếp sức sinh viên - Vượt qua Covid", với mục tiêu trao tặng 10.000 suất quà đến các bạn sinh viên nghèo, sinh viên ngoại tỉnh đang ở lại Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội tại các khu trọ, khu ký túc xá gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Được biết, từ thời điểm thực hiện giãn cách xã hội đến nay, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 4.445 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang ở lại Thủ đô với tổng giá trị quà tặng trên 1,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thành đoàn - Hội đồng đội Thành phố tổ chức chương trình "Hà Nội nghĩa tình - suất quà trao em" từ ngày 04/8/2021 đến hết khi hết giãn cách xã hội nhằm hỗ trợ cho 3.000 thiếu nhi gia đình công nhân, lao động tự do, thiếu nhi tại các khu vực cách ly chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tính đến nay, sau 3 tuần giãn cách xã hội chương trình đã trao tặng 1.000 suất quà cho 1.000 thiếu nhi, mỗi suất quà bao gồm: gạo, sữa, trứng, bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm... giá trị 400.000 đồng/suất bằng nguồn xã hội hóa, tổng trị giá 400 triệu đồng. Trong thời gian tới, Thành đoàn - Hội đồng đội Thành phố tiếp tục xã hội hóa và trao tặng các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, đơn vị cũng tích cực huy động các nguồn lực xã hội hoá, đã trao và triển khai kế hoạch trao tặng nhân dân và thanh thiếu nhi các quận huyện thị, các sinh viên ngoại tỉnh và sinh viên quốc tế đang lưu trú trên địa bàn, các chốt trực trên địa bàn Thành phố theo chủ trương chung của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội "Không ai bị bỏ lại phía sau" gồm: 17.260 suất ăn miễn phí cho người nghèo và các lực lượng trực tại khu cách ly; 11.660 suất quà cho thiếu nhi, người dân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 6.780 quả trứng gà; 3.075 thùng nước khoáng, nước ngọt các loại đến các khu cách ly, các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố...

Bên cạnh những hoạt động tham gia phòng chống dịch Covid-19 cấp Thành phố, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội Thủ đô cũng xung kích, kịp thời triển khai nhiều công trình, phần việc, mô hình, cách làm tham gia phòng chống dịch hiệu quả, sáng tạo, ý nghĩa; những chuyến xe hỗ trợ tiêu thụ nông sản "từ ruộng tới phố" với sự phối hợp của các quận, huyện, thị Đoàn được duy trì đã giúp người nông dân tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản; hàng trăm ngàn suất ăn sáng, ăn đêm, cốc chè, chai nước mát kèm lời cổ vũ ý nghĩa được đoàn viên các đơn vị gửi tới tuyến đầu trực chốt kiểm soát y tế, kiểm soát phòng dịch, bảo vệ "vùng xanh"; những lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch, những điệu nhảy, lời ca, tiếng hát của đoàn viên, thanh niên Thủ đô như tiếp thêm động lực cho chính "Phòng tuyến áo xanh" thanh niên Thủ đô và tiếp sức - tiếp thêm động lực cho tuyến đầu đang ngày đêm phòng, chống và từng bước cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ