Tưởng chỉ là một nốt mụn bình thường, ai ngờ là ung thư da giai đoạn nặng: 3 dấu hiệu ngỡ đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm hầu hết mọi người thường bỏ qua

Thiên An | 06-12-2021 - 05:46 AM

(Tổ Quốc) - Khi gặp phải thay đổi thời tiết hoặc gặp phải kích ứng, việc làn da nổi mụn là chuyện bình thường. Nhưng nếu nốt mụn tồn tại trên da quá, rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo ung thư da giai đoạn nặng.

Mới đây, thầy Chu, một người mới ngoài 60 tuổi, sức khỏe rất tốt, hiện đang sống ở vùng nông thôn Tân Cương vừa phải tiến hành phẫu thuật điều trị ung thư da chỉ vì một nốt mụn không đau, không ngứa mọc cách đây vài năm ở phần dưới của mũi.

Vậy một nốt mụn đột nhiên nổi lên trên mũi trong một thời gian dài có mối liên hệ gì đến căn bệnh ung thư da?

Hóa ra cách đây 5 năm thầy Chu đã nhận thấy dưới mũi mình mọc lên một nốt mụn nhưng lại cho rằng đó chỉ là một nốt mụn bình thường nên không hề quan tâm. Tuy nhiên, một hai năm trở lại đây, thầy Chu phát hiện ra rằng nốt mụn này đã lớn dần lên, đi cùng với đó là hiện tượng bị lở loét, gây cảm giác khó thở và còn ăn sâu vào khóe mắt và hốc mũi bên trong.

Tưởng chỉ là một nốt mụn bình thường, ai ngờ là ung thư da giai đoạn nặng: 3 dấu hiệu ngỡ đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm hầu hết mọi người thường bỏ qua - Ảnh 1.

Sau khi nhập viện và tiến hành các xét nghiệm cần thiết, thầy Chu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy.

Như vậy có thể thấy, dù chỉ là một nốt mụn có vẻ bình thường nhưng đây lại chính là dấu hiệu của bệnh ung thư da. Do đó, mỗi người cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất. Những lời khuyên dưới đây có thể sẽ mang đến những kiến thức hữu ích.

    Ung thư da giai đoạn đầu rất dễ bị bỏ qua


Mặc dù ai cũng muốn có làn da trắng và mịn màng nhưng hầu hết mọi người đều ít nhiều gặp phải những vấn đề về da. Do đó, việc chú ý chăm sóc sức khỏe làn da là một điều vô cùng quan trọng. Các vấn đề về da không chỉ là những nốt mụn, vết nám bình thường mà còn có thể là căn bệnh ung thư da gây tử vong.

Nhìn chung, so với các loại ung thư khác, tỷ lệ mắc bệnh ung thư da không cao. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu chỉ biểu hiện dưới dạng các nốt, nốt nhỏ màu đen, không gây đau, không ngứa và rất dễ bị người bệnh bỏ qua nên nhiều người chỉ biết mình mắc bệnh ung thư da cho đến khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng của ung thư giai đoạn sau.

Bản chất ung thư da là một khối u ác tính, một khi phát triển đến giai đoạn nặng có thể sẽ di căn, tỷ lệ chữa khỏi sẽ giảm đi rất nhiều và có thể đe dọa tính mạng người bệnh bất cứ lúc nào.

    3 loại ung thư da phổ biến và dấu hiệu cảnh báo


Ngoài các vấn đề thường gặp như mụn, tàn nhang... chúng ta phải cảnh giác với căn bệnh ung thư da. Nếu cơ thể xuất hiện ba dấu hiệu về da dưới đây thì rất có thể đó là tín hiệu cảnh báo ung thư da, mỗi người nên hết sức chú ý.

    1. Ung thư hắc tố và nốt ruồi bất thường

Cần phân biệt nốt ruồi cảnh báo ung thư hắc tố với những nốt ruồi thông thường bởi vì ai cũng có nốt ruồi, nhưng không phải nốt ruồi nào cũng là dấu hiệu của ung thư.

Hiệp hội da liễu Hoa Kỳ khuyến nghị sử dụng quy tắc ABCDE để xác định những bất thường của nốt ruồi hoặc những sắc tố trên da.

Tưởng chỉ là một nốt mụn bình thường, ai ngờ là ung thư da giai đoạn nặng: 3 dấu hiệu ngỡ đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm hầu hết mọi người thường bỏ qua - Ảnh 2.

Quy tắc ABCDE khá đơn giản để nhớ:

Asymmetry (không đối xứng): Nốt ruồi bình thường hoặc tàn nhang sẽ hoàn toàn đối xứng, nếu bạn vẽ một đường thẳng, bạn sẽ có hai nửa đối xứng. Trong khi đó, ở một số bệnh ung thư da, các đốm sẽ không giống nhau ở cả hai bên.

Border (biên giới): Biên giới hoặc cạnh của nốt ruồi bất thường (sự biểu thị của khối u ác tính) thường không đều, bị lởm chởm hoặc mờ.

Color (màu sắc): Các nốt ruồi bình thường có màu đồng nhất. Các nốt ruồi được coi là bất thường khi chúng có nhiều màu hoặc các sắc thái khác nhau.

Diameter (đường kính): Nếu một nốt ruồi lớn hơn 6mm, nó được coi là bất thường. Điều này áp dụng với cả nốt ruồi không có bất kỳ điểm bất thường nào khác.

Enlargement (sự lan rộng) và Elevation (sự nổi lên bề mặt) đề cập đến bất kỳ thay đổi nào về tính đối xứng, đường viền, màu sắc hoặc đường kính của nốt ruồi hiện có và độ cao đề cập đến một nốt ruồi được nâng lên hoặc có các biến thể về chiều cao.

    2. Các nốt mụn, vết sưng bất thường cảnh báo ung thư biểu mô tế bào đáy

Ung thư biểu mô tế bào đáy thường xuyên xuất hiện ở mũi, tai, mặt... Các triệu chứng điển hình của bệnh là vết loét hở hoặc mảng đỏ, hoặc thậm chí là vết chàm, vết sưng nhỏ. Nếu bạn có các triệu chứng tương tự và các triệu chứng này không biến mất trong một tháng thì hãy đi khám ngay.

3. Mảng vảy đỏ cảnh báo ung thư biểu mô tế bào vảy

Ung thư biểu mô tế bào vảy thường xuất hiện dưới dạng vết loét đỏ có gờ nổi lên hoặc mảng vảy đỏ. Bệnh này chủ yếu do bức xạ tia cực tím gây ra. Bệnh này phổ biến hơn ở những người có làn da sáng và hay xảy ra ở những người trẻ tuổi.

Tích cực ngăn ngừa ung thư da


Ung thư da không chỉ ảnh hưởng đến nhan sắc mà còn có thể dẫn đến tử vong, do đó, việc phòng ngừa ung thư da có vai trò quan trọng với sức khỏe. Hầu hết nguyên nhân gây ra ung thư da đến từ ánh nắng mặt trời, bức xạ tia cực tím, do di truyền hoặc do một số kích ứng mãn tính nên mỗi người có thể hoàn toàn chủ động ngăn ngừa ung thư da bằng các biện pháp dưới đây:

1. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Hạn chế ra ngoài vào những thời điểm ánh nắng mặt trời chứa bức xạ tia cực tím mạnh. Đừng quên sử dụng các sản phẩm chống nắng phù hợp mỗi ngày, kể cả trong mùa đông.

Tưởng chỉ là một nốt mụn bình thường, ai ngờ là ung thư da giai đoạn nặng: 3 dấu hiệu ngỡ đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm hầu hết mọi người thường bỏ qua - Ảnh 3.

Ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư biểu mô tế bào đáy đều liên quan đến bức xạ tia cực tím, vì vậy việc cố gắng tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một điều quan trọng. Nếu phải ra ngoài, tốt nhất bạn nên sử dụng các sản phẩm kem chống nắng để giảm kích ứng của tia cực tím.

2. Không để da bị kích ứng

Một số bệnh ung thư da liên quan đến tình trạng da bị kích ứng và nhiễm trùng lặp đi lặp lại. Vì vậy, khi gặp các vấn đề về da, hãy điều trị kịp thời và giảm tối đa những kích ứng có thể có, tránh gây nhiễm trùng da.

3. Tìm hiểu tiền sử bệnh của gia đình và kiểm tra sức khỏe thường xuyên

Đối với các bệnh ung thư da như u ác tính, nguyên nhân gây bệnh có thể do di truyền. Vì vậy, hãy tìm hiểu tiền sử bệnh của gia đình, khám sàng lọc trước sinh, đồng thời chú ý quan sát sự thay đổi của các nốt ruồi bất cứ lúc nào, nếu có một số biểu hiện bất thường trên da, hãy đến bệnh viện để khám và được điều trị càng sớm càng tốt.

Bệnh ung thư da tuy không phổ biến như các bệnh ung thư khác nhưng cũng cần hết sức lưu ý bởi nhiều bệnh ung thư da giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, dễ bị bỏ qua, để bệnh rơi vào giai đoạn sau, khả năng chữa khỏi gần như rất thấp. Hãy chú ý đến từng dấu hiệu nhỏ nhất trên cơ thể, đừng vì chủ quan mà đánh mất sức khỏe của bản thân.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM