Tuyển Malaysia đau đầu vì không đủ quân tập chiến thuật trước thềm AFF Cup 2020

(Tổ Quốc) - Lực lượng tập trung theo kiểu lẻ tẻ là chưa đủ, HLV Tan Cheng-hoe của tuyển Malaysia mới đây đã nhận thêm tin dữ khi AFF Cup 2020 đang đến gần.

Hiện tại, chỉ mới có 15 trong tổng số 28 cầu thủ được tuyển Malaysia triệu tập có mặt để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Trong số này, các cầu thủ của Johor Darul Ta'zim vẫn chưa có mặt do bận thi đấu chung kết Malaysia Cup ngày hôm nay 30/11. Các cầu thủ này chỉ có thể lên tuyển vào ngày 1/12. Các cầu thủ thi đấu tại nước ngoài như Dion Cools, Dominic Tan, Luqman Hakim,... sẽ hội quân trễ hơn, bởi họ phải đợi sự cho phép của CLB chủ quản. 

Hội quân lẻ tẻ đã đành, nhiều cầu thủ còn liên tục gặp các vấn đề gia đình hay chấn thương. Theo trang tin Astrowani, mới đây tiền đạo Darren Lok đã nói lời chia tay đội tuyển Malaysia do gặp phải chấn thương cơ bụng. Đây là  1 thiếu sót lớn, bởi Darren Lok đang thi đấu rất vào phom cùng Jaya City FC, anh đã ghi 6 bàn ở mùa giải năm nay.

Tuyển Malaysia lại thêm đau đầu trước thềm AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng-hoe đang gặp khó do chưa hội đủ quân số và các chấn thương liên tục xuất hiện trước thềm AFF Cup 2020 (Ảnh: FAM)

Ngoài ra, tiền vệ Arif Fadzilah cũng xin được nghỉ 1 ngày do không đảm bảo sức khoẻ. Trước đó, tiền vệ Baddrol Bakhtiar đã tạm rời tuyển do vợ sinh con và đã trở lại ở buổi tập 24/11. Hiện tại, HLV Tan Cheng-hoe đang tăng cường thể lực cho toàn đội theo nhóm nhỏ, họ sẽ bước vào tập chiến thuật khi có nhiều cầu thủ hơn tập trung sau trận chung kết Malaysia Cup.

"Thời gian đang cạn dần và tôi mong rằng sẽ không có cầu thủ nào chấn thương. Tôi muốn có đầy đủ quân số và tất cả đều có thể thi đấu trong trận ra quân gặp Campuchia. Chúng ta không thể nói rằng các cầu thủ mới chỉ đạt 50% khả năng, những người đã có mặt đều đang thể hiện hết mình trong từng buổi tập để mong đem lại điều gì đó cho đội tuyển", ông Tan trả lời báo giới.

Tuyển Malaysia nằm ở bảng B AFF Cup 2020 cùng các đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Lào. Ngày 6/12 họ sẽ có trận ra quân gặp tuyển Campuchia. Hiện đang là đương kim Á quân, đoàn quân của ông Tan Cheng-hoe hy vọng sẽ giành được chức vô địch ở giải năm nay.

Tuyển Malaysia lại thêm đau đầu trước thềm AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Thiếu quân khiến tuyển Malaysia chưa thể tập chiến thuật mà chỉ có thể tập thể lực (Ảnh: FAM)

Tuyển Malaysia lại thêm đau đầu trước thềm AFF Cup 2020 - Ảnh 3.

Đồ hoạ: GN

Thành Đạt

Tin mới