Tuyển sinh 2020: Đại học Luật, Đại học Huế không tăng học phí

Quang Vũ | 15-06-2020 - 07:22 AM

(Tổ Quốc) - Hiện nay, mức học phí của sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế là 295.000 đồng/tín chỉ (tương đương 4.500.000 đồng/học kỳ). Mức học phí này vẫn được duy trì cho khóa tuyển sinh năm 2020.

Năm 2020 là một năm lịch sử, đầy biến động. Cơn lốc "covid-19" quét qua để lại những ảnh hưởng to lớn trên mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, trong đó có giáo dục.

Khó khăn "kép" và tiêu chí lựa chọn trường học

Tại Việt Nam, kế hoạch năm học được điều chỉnh nhiều lần, những mốc tuyển sinh thay đổi, những phương thức tuyển sinh được "nâng lên hạ xuống" để giảm tối thiểu những xáo trộn, ảnh hưởng tới học sinh, phụ huynh, đặc biệt là thí sinh tham gia tuyển sinh đại học năm nay.

Cùng với đó, những ngày qua nhiều trường đại học (ĐH) trên cả nước đã bắt đầu công bố đề án tuyển sinh năm học 2020-2021, đồng thời thông báo mức học phí dự kiến mà tân sinh viên phải đóng khi nhập học. Trong đó, nhiều trường thực hiện cơ chế tự chủ đại học nên mức học phí tăng lên nhiều lần so với các năm trước. "Khó khăn chồng chất khó khăn" đối với phụ huynh và thí sinh. Nhiều em điều chỉnh nguyện vọng học khi nhận thấy mức học phí tại các trường thay đổi quá lớn, tâm lý hoang mang, lo lắng.

Chia sẻ về điều này, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết: "Dịch bệnh Covid-19 kéo dài không chỉ gây xáo trộn cho các em học sinh mà còn đặt công tác tuyển sinh của các trường vào tình thế khó khăn khi luôn phải điều chỉnh đề án tuyển sinh sao cho phù hợp với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, trường Đại học Luật, Đại học Huế đã cố gắng để đảm bảo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên trong trường. Năm nay, trường Đại học Luật Huế chưa có phương án điều chỉnh học phí, giữ nguyên mức học phí như các năm trước".

Tuyển sinh 2020: Đại học Luật, Đại học Huế không tăng học phí - Ảnh 1.

Ngày tốt nghiệp của sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế

Ngoài ra, điều kiện sống và mức sinh hoạt phí tại nơi học tập trong bối cảnh "hậu covid-19" tác động khá nhiều tới lựa chọn của các thí sinh và phụ huynh.

Chị Hạnh, hiện là giáo viên tại Hưng Yên chia sẻ: "Gia đình tôi có hai cháu, cháu lớn năm nay vào đại học, cháu nhỏ học lớp 7, mỗi tháng chi phí cho việc học hành của hai cháu vào khoảng 3-4 triệu đồng. Trước đây, lương hai vợ chồng vẫn đảm bảo sinh hoạt, học tập của các con và gia đình. Nhưng sau đợt dịch, kinh tế khó khăn hơn. Tôi động viên cháu lớn lựa chọn trường ĐH ở nơi có chi phí sinh hoạt rẻ chút, để giảm áp lực kinh tế và để con không phải lo làm thêm quá nhiều mà tập trung vào việc học".

Với các trường ĐH ở các thành phố (TP) lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, mức chi phí sinh hoạt cho sinh viên khoảng từ 4 – 5 triệu đồng/tháng. Đây là mức chi phí không hề nhỏ với nhiều gia đình hiện nay. Tại các TP như Huế, Cần Thơ… mức chi phí lại thấp hơn nhiều, khoảng 1,5 – 2 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang trong quy hoạch phát triển lên TP trực thuộc Trung ương vào năm 2025, việc này thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, xã hội, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Không tăng học phí, đồng thời tăng học bổng hỗ trợ sinh viên

Đại học Luật, Đại học Huế là trường đào luật Luật lâu đời và uy tín ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên với bề dày hơn 60 năm hình thành và phát triển.

Những năm gần đây, Trường luôn chú trọng vào việc phát triển vững mạnh toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật dạy học; hệ thống quản lý; thực hiện theo lộ trình đồng bộ các giải pháp để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Tuyển sinh 2020: Đại học Luật, Đại học Huế không tăng học phí - Ảnh 2.

Sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế chụp ảnh kỷ yếu cùng Hiệu trưởng Nhà trường - PGS.TS Đoàn Đức Lương

Đặc biệt, Nhà trường luôn quan tâm tới mọi hoạt động, đời sống của sinh viên, hỗ trợ tích cực về vật chất và tinh thần, giúp sinh viên có được cơ hội học tập tốt nhất.

Trường áp dụng các chính sách học bổng nhằm tạo điều kiện tối đa cho sinh viên có năng lực được học tập và phát triển. Năm 2020, Trường dành nhiều học bổng cho thí sinh trúng tuyển với giá trị học bổng lên tới 30 triệu đồng/sinh viên. Cụ thể: học bổng trị giá 15 triệu đồng cho Thủ khoa, 10 triệu đồng cho Á khoa và các mức học bổng khác cho thí sinh đạt điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

Thí sinh trúng tuyển vào học lớp đào tạo theo mô hình chất lượng cao ngành Luật và Luật Kinh tế được ưu tiên theo học với mức học phí đại trà, 20% tín chỉ học bằng tiếng Anh, có giảng viên Việt Nam và nước ngoài giảng dạy và được đi thực tế tại một trường ĐH ở nước ngoài từ 4 – 8 tuần.

Ngoài ra, Nhà trường có nhiều chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên, khó khăn, cấp học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt…

TS. Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm: "Việc hỗ trợ và trao học bổng chúng tôi duy trì thường xuyên, mang tính chất lâu dài nhằm tạo sự yên tâm cho sinh viên học tập tại trường. Riêng trong mùa dịch, Nhà trường sẽ có các chính sách hỗ trợ khác tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nguồn kinh phí hỗ trợ này đã nằm trong kế hoạch của Nhà trường, không làm ảnh hưởng tới các hoạt động khác, đảm bảo tính ổn định phát triển đã đề ra".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM