Tuyển Thái Lan lên kế hoạch khủng, gọi 41 cầu thủ dự phòng nếu phải thay máu vì dịch Covid-19

(Tổ Quốc) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang cố gắng hết sức để đội tuyển quốc gia không bị hụt hơi trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Như đã đưa tin, đội tuyển Thái Lan đã phải dừng toàn bộ việc tập luyện sau khi phát hiện 6 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 cầu thủ và 4 thành viên khác. HLV Akira Nishino và các học trò buộc phải cách ly trong phòng riêng, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm lại.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Patit Supapong chia sẻ với giới truyền thông: "Hiện tại chúng tôi không có dự định xin rút lui. Chúng tôi sẽ sàng lọc mọi cầu thủ khỏe mạnh và đưa đến UAE thi đấu. Liên đoàn đã dự trù danh sách 41 cầu thủ khác để triệu tập phòng trường hợp không đủ quân số thi đấu.

Tất cả sẽ được xét nghiệm kỹ càng trước khi sang UAE bằng chuyên cơ. Trước mắt, những người đang cách ly sẽ thực hiện xét nghiệm thêm 2 lần nữa, nếu họ khỏe mạnh, toàn đội sẽ tập luyện trở lại theo các nhóm nhỏ. Công tác kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm được duy trì 2-3 ngày một lần để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất".

Tuyển Thái Lan lên kế hoạch khủng, gọi 41 cầu thủ dự phòng nếu phải thay máu vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan lên kế hoạch tập luyện theo nhóm nhỏ

FAT cũng lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất, đó là phát hiện ca nhiễm khi đã đến UAE. Một đội hình 2 sẽ được lên danh sách và sẵn sàng lên đường khi cần thiết.

"Chúng tôi chắc chắn không từ bỏ mục tiêu của mình chỉ vì dịch Covid-19, Thái Lan sẽ làm mọi thứ trong khả năng và thi đấu", ông Patit Supapong nhấn mạnh.

Thời điểm hiện tại, nếu được tập luyện trở lại, HLV Akira Nishino cũng chỉ có 18 cầu thủ có thể ra sân. Đây là thách thức không nhỏ với vị chiến lược gia người Nhật Bản.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, Thái Lan là đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp với Việt Nam. "Voi chiến" đang có 8 điểm, tạm xếp thứ 3 trên BXH.

GN

Tin mới