Tuyển trợ lý giám đốc biết 2 ngoại ngữ lương 7 triệu, dân mạng mỉa mai: Thà làm công nhân

(Tổ Quốc) - Bài đăng tuyển trợ lý giám đốc của một quỹ đầu tư công nghệ đang gây tranh cãi dữ dội trên diễn đàn MXH.

Câu chuyện tuyển dụng, xin việc luôn là đề tài quan tâm và chứa đựng những tình huống "dở khóc dở cười". Thời đại 4.0 việc tuyển dụng cũng nhan nhản trên MXH với những màn mời chào hấp dẫn đến từ các công ty cùng mức lương khó lòng bỏ qua.

Ấy thế mà không ít nhà tuyển dụng yêu cầu một đằng, mức lương một nẻo khiến dân tình khóc thét. Như JD (Mô tả vị trí công việc) tuyển trợ lý giám đốc dưới đây. Quả là không phù hợp với cụm từ "việc nhẹ lương cao" mà các nhân viên tương lai hằng ao ước.

Chuyện là, một quỹ đầu tư công nghệ có nhu cầu tuyển vị trí trợ lý giám đốc đòi hỏi 5 yêu cầu công việc đều ở mức cao từ điều kiện ngoại ngữ, tin học văn phòng, kinh nghiệm công việc đến các chứng chỉ chuyên môn nhưng mức lương chỉ từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Điểm qua "sương sương", ứng viên phải thành thạo ít nhất 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Trong đó, tiếng Anh ứng viên phải đạt 8.0 IELTS, tiếng Nhật cũng phải ở mức N2 (giao tiếp lưu loát).

Tuyển trợ lý giám đốc biết 2 ngoại ngữ lương 7 triệu, dân mạng mỉa mai: Thà làm công nhân - Ảnh 1.

Bài đăng tuyển dụng gây tranh cãi

Yêu cầu thứ 2 là tin học văn phòng phải thành thạo. Tiếp đó, ứng viên phải sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và lập trình. Các chứng chỉ nghề nghiệp tiêu chuẩn vàng cho công việc như CFA, ACCA cũng không thể thiếu.

Chưa hết, muốn trở thành trợ lý giám đốc của quỹ đầu tư này bạn phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, ngân hàng lớn thuộc top 4 trong lĩnh vực.

Sau khi đọc JD đến đây, các ứng viên không khỏi choáng ngợp với những yêu cầu cao chót vót của nhà tuyển dụng. Ngoái lại mức lương thì ai cũng than trời vì quá bèo bọt. Ngay lập tức, bài đăng tuyển dụng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Nhiều người không tiếc lời mỉa mai nhà tuyển dụng "trời ơi đất hỡi" này. Mọi người cho rằng, với yêu cầu ngoại ngữ như trên đã xứng đáng có công việc với mức lương hàng chục triệu đồng chưa tính đến các điều kiện kèm theo. Một số còn góp vui với những màn tuyển dụng "việc nặng lương thấp" tương tự khiến dân tình ngán ngẩm.

Dân mạng góp vui với những bài tuyển dụng tương tự

"Trợ lý giám đốc mà lương không bằng công nhân nữa. Tôi mà đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng này tôi đi làm tập đoàn lương vài chục triệu rồi".

"Ielts 8.0 tôi đi dạy tiếng anh 8 buổi kèm đã đủ lương tháng trợ lý giám đốc như trên rồi. Nhà tuyển dụng thật là biết cách trêu đùa".

"Mình đáp ứng đủ hết các tiêu chuẩn của nhà tuyển dụng nhưng hiện tại mình đang đi làm với mức lương vài chục triệu rồi", một số bình luận của dân tình.


Thiên Thanh

Tin mới