• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực ở trận gặp tuyển Malaysia

Thể thao 07/12/2021 08:23

(Tổ Quốc) - Sau chiến thắng trước tuyển Lào, tuyển Việt Nam sẽ có 6 ngày nghỉ trước khi đối đầu với tuyển Malaysia.

Tối ngày 6/12, tuyển Việt Nam đã có trận ra quân gặp tuyển Lào trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020. Trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt, tuyển Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn để có được chiến thắng 2-0 lần lượt do công của Công Phượng và Phan Văn Đức, qua đó giúp tuyển Việt Nam ẵm trọn 3 điểm.

Chiến thắng trước tuyển Lào cũng giúp tuyển Việt Nam "tháo bỏ" hoàn toàn tâm lý sau chuỗi trận thua tại vòng loại 3 World Cup 2022 vừa qua.

Đánh giá về trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi hài lòng với kết quả 2-0. Sau các trận ở vòng loại World Cup, có một số cầu thủ bị chấn thương nên tôi đã có sự thay đổi ở trận đấu này".

Tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực ở trận gặp tuyển Malaysia - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực ở trận gặp tuyển Malaysia

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, tuyển Việt Nam chơi hoàn toàn ép sân và buộc đối thủ phải phòng ngự toàn diện. Ngoài 2 bàn thắng của Công Phượng và Phan Văn Đức, tình huống đáng tiếc nhất của tuyển Việt Nam là pha bỏ lỡ penalty của Văn Thanh ở phút 73. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã không thể đánh bại thủ thành của Lào để nâng tỷ số lên 3-0.

Theo HLV Park Hang-seo, trước mỗi trận đấu, BHL cùng các cầu thủ sẽ chỉ định cầu thủ thực hiện ở mỗi tình huống đá phạt cố định hoặc penalty. Hai cầu thủ được chỉ định trong trận đấu này để thực hiện những tình huống trên lần lượt là Xuân Trường, Tiến Linh.

Tuy nhiên, ở thời điểm tuyển Việt Nam được hưởng penalty, cả hai cầu thủ trên đều đã được thay ra.

"Lúc đấy, Văn Thanh nói bản thân tự tin để thực hiện cú sút nên chúng tôi đã để cậu ấy đá" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Với chiến thắng 2-0 trước Lào, tuyển Việt Nam đã vươn lên cạnh tranh ngôi đầu bảng với tuyển Malaysia. Quân đoàn của HLV Tan Cheng-hoe đã có chiến thắng 3-1 trước tuyển Campuchia ở trận đấu sớm. Vào ngày 12/12 tới đây, 2 đội sẽ chính thức chạm trán. Đây là trận đấu được xem như trận chung kết của bảng B.

Nói về trận đấu này, vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam cho biết: "Tôi không thể đánh giá trước trận đấu này nhưng đây giống như trận chung kết của bảng đấu nên chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Tạm thời, vào ngày mai, tôi sẽ để các cầu thủ đã thi đấu hôm nay được nghỉ ngơi. Về chiến thuật trong trận gặp Malaysia, tôi nghĩ sẽ không thay đổi quá nhiều. Chúng tôi đã xem trận đấu của tuyển Malaysia và tôi nghĩ, chúng tôi sẽ thi đấu tổng lực ở trận đấu gặp họ".

"Thua tuyển Việt Nam là điều không phải bàn cãi"

Về phần mình, phát biểu sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam, HLV trưởng tuyển Lào Salvaraj thừa nhận, trận đấu với đội tuyển Việt Nam là trận đấu khó khăn. Dù tuyển Việt Nam không dùng đội hình mạnh nhất nhưng với việc có nhiều kinh nghiệm và có đã chơi vòng loại 3 World Cup 2022 thì thất bại của tuyển Lào là không phải bàn cãi.

"Tuyển Việt Nam thật sự là đội tốt hơn. Họ đã không dùng đội hình tốt nhất khi để 5 cầu thủ thường xuyên đá vòng loại World Cup trên băng ghế dự bị. Đây là đội mạnh ở giải này và không có gì phải bàn cãi khi thua họ" - HLV Salvarai cho biết.

Nhà cầm quân người Singapore cũng thừa nhận, tuyển Việt Nam đã chơi rất chủ động, kiểm soát bóng nhiều, thực hiện những chuyền bóng liên tục nhằm phá vỡ thế phòng ngự của tuyển Lào. Bên cạnh việc phải đối đầu một đội bóng chơi kỷ luật, sự thiếu gắn kết từ cầu thủ trẻ của tuyển Lào cũng là nguyên nhân dẫn tới thất bại nặng nề.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phòng ngự ở trận tới những với lối chơi khác. Chúng tôi sẽ tìm ra phương án triển khai tấn công trong những ngày nghỉ tới đây. Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều hơn để tìm ra phương án" - HLV Salvaraj chia sẻ.



Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ