U23 Việt Nam bất ngờ gặp khó trước thềm Doha Cup

Đoàn Dự | 13-03-2023 - 12:31 PM

(Tổ Quốc) - Những ngày qua, các kế hoạch quan trọng của U23 Việt Nam liên tục bị thay đổi, ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho Doha Cup.

Đầu tháng Ba, HLV Troussier đã cho tập trung đội tuyển Việt Nam song song cùng lứa U23. Kế hoạch ban đầu được cho là sẽ có một buổi đá tập giữa lớp đàn anh với đàn em để hướng về Doha Cup ở ngắn hạn, cũng như SEA Games 2023 ở dài hạn. Tuy nhiên, trận đấu giữa tuyển quốc gia với lứa U23 đã không diễn ra.

Sau đó, có thông tin cho rằng U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với Hà Nội FC trước thềm Doha Cup (diễn ra từ 20-28/3). Nhưng mới nhất, Hà Nội FC đã từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam. Lý do là vì Hà Nội FC đã có lịch thi đấu với Viettel cùng CLB Công an Hà Nội.

U23 Việt Nam bị từ chối, bất ngờ gặp khó trước thềm Doha Cup - Ảnh 1.

HLV Troussier cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tập lẫn với nhau nhưng không đá giao hữu (Ảnh: VFF).

HLV Troussier trước đó đã xác định Hà Nội FC là CLB mạnh, rất phù hợp để làm "quân xanh" cho lứa U23 kiểm tra. Tuy nhiên khi không thể kết nối với Hà Nội FC thì giờ VFF đang nỗ lực tìm kiếm đối thủ khác thuộc V.League cho đội U23. Nhiều CLB V.League đều đã có kế hoạch riêng nên VFF ít nhiều gặp khó khăn.

U23 Việt Nam bị từ chối, bất ngờ gặp khó trước thềm Doha Cup - Ảnh 2.

HLV Troussier chưa có được trận đá tập nào cho lứa U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Hiện U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn tập luyện thứ ba trong đợt tập huấn hướng về SEA Games 2023. HLV Troussier đã trả 13 cầu thủ U23 về CLB sau giai đoạn hai, trong khi gọi lên 4 cái tên từ lứa U20 (gồm Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt và Đức Việt). Như vậy, các cầu thủ U23 hiện tại gồm 32 người.

Ông Troussier gần đây cũng nhận xét sơ qua về U23 Việt Nam và các sự bổ sung từ lứa U20: "Yếu điểm lớn của U23 hiện nay là trên hàng công, chúng ta không có những cầu thủ sở hữu khả năng xử lý cá nhân hay hoạt động tấn công tốt.

Dù vậy, tuyến dưới lại đang làm khá tốt việc triển khai, điều phối bóng nhịp nhàng. Phần lớn nhóm U20 hiện tại là những cầu thủ tôi đã làm việc cùng. Ngoài ra, màn trình diễn ở U20 châu Á vừa qua là thước đo chuẩn xác để xác nhận tiềm năng của họ. Một số cá nhân U20 ở hàng công được tôi đánh giá rất cao".

Từ ngày 20 – 28/3, đội sẽ sang Qatar tham dự Doha Cup 2023. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận. Hiện đã có 2 trận được xác định là gặp Iraq và gặp UAE.

U23 Việt Nam bị từ chối, bất ngờ gặp khó trước thềm Doha Cup - Ảnh 3.

Lịch thi đấu Doha Cup 2023

Trận đấu thứ ba của U23 Việt Nam sẽ được xác định dựa theo kết quả 2 trận trước đó. Tại Doha Cup 2023 này có sự góp mặt của 10 đội U23, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Oman, Qatar, UAE, Iraq, Kuwait và Kyrgyzstan. Đây là giải giao hữu rất chất lượng, được HLV Troussier coi như trọng điểm hướng về SEA Games 2023 sẽ diễn ra tháng Năm tới tại Campuchia.