• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

U23 Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ nào khi không còn HLV Park Hang-seo?

Thể thao 25/05/2022 11:05

(Tổ Quốc) - Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ sử dụng chiến thuật mới hoàn toàn mới so với thời HLV Park Hang-seo.

SEA Games 31 chính là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Kể từ VCK U23 châu Á, ông Gong Oh-kyun chính thức trở thành HLV trưởng của U23 Việt Nam. Mọi quyết định về chiến thuật, nhân sự tại U23 Việt Nam sẽ do HLV Gong chịu trách nhiệm cao nhất.

Đáng chú ý, tân HLV trưởng U23 Việt Nam sẽ áp dụng một sơ đồ chiến thuật hoàn toàn mới. HLV Gong Oh-kyun ưa thích dùng sơ đồ với 4 hậu vệ, cụ thể là 4-2-3-1. Dù vậy, trong hoàn cảnh nhất định, vị chiến lược gia này cũng có thể linh động thay đổi để có kết quả tốt nhất.

Trong buổi họp đội trước khi lên đường, ông Gong chia sẻ với các cầu thủ: "Trước đó, các bạn đã quen 1 chiến thuật nhưng tôi muốn đưa chiến thuật mới của tôi. Các cầu thủ tập với tôi ở Hà Nội, các bạn đã nắm rõ. Hy vọng những bạn còn lại cũng vui vẻ với bài tập của tôi. Các bạn hãy thi đấu hết mình, tránh chấn thương, kết quả là tôi chịu trách nhiệm. Mong các bạn cố gắng hết sức vì màu áo đội tuyển của mình".

U23 Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ nào khi không còn HLV Park Hang-seo?  - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun mang đến làn gió mới cho U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trong tay HLV Gong Oh-kyun hiện tại có 14 cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 31 và 11 cái tên được đánh giá cao trong suốt đợt tập trung vừa qua. Sự hòa nhập giữa hai nhóm cầu thủ cũ và mới, cùng khả năng cầm quân của HLV Gong sẽ quyết định đến màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sắp tới. Rất nhiều cầu thủ đã quen với chiến thuật 3 hậu vệ, họ chỉ có khoảng 5 ngày để làm quen với sơ đồ mới.

Ngoài khó khăn trên, U23 Việt Nam cũng phải lo lắng khi tái đấu U23 Malaysia và U23 Thái Lan ngay vòng bảng. Tại SEA Games 31 vừa qua, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải cần đến nhiều may mắn để chiến thắng hai đối thủ này. "Ngọn núi" còn lại mà U23 Việt Nam phải đối mặt là U23 Hàn Quốc. Một chi tiết khá thú vị, cách đây 4 năm, HLV Gong Oh-kyun từng là thành viên ban huấn luyện của U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018.

Ở giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam cũng không còn Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng. Lấp khoảng trống của những cái tên đầy kinh nghiệm đó không phải nhiệm vụ đơn giản với HLV Gong Oh-kyun.

Hôm nay (25/5) U23 Việt Nam bắt đầu tập luyện tại UAE, đội có 1 trận giao hữu kín tại đây trước khi sang Uzbekistan dự VCK U23 châu Á từ ngày 1/6.

GN

NỔI BẬT TRANG CHỦ