U50 lên truyền hình tìm việc lương 50 triệu/tháng, kể 9 năm làm Giám đốc khiến ai cũng trầm trồ

(Tổ Quốc) - Ứng viên 44 tuổi, từng có 9 năm làm giám đốc đã đến chương trình "Cơ hội cho ai" để xin việc.

Tập 12 của chương trình truyền hình Cơ hội cho ai vừa lên sóng trên kênh VTV3 với sự góp mặt của MC Thành Trung và 6 vị sếp lớn là giám đốc các công ty, tập đoàn nổi tiếng.

Ứng viên đầu tiên là Nguyễn Minh Tâm, 44 tuổi, có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn đa quốc gia ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) và một số công ty có doanh thu trên 1.000 tỷ/năm.

U50 lên truyền hình tìm việc lương 50 triệu/tháng, kể 9 năm làm Giám đốc khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 1.

U50 lên truyền hình tìm việc lương 50 triệu/tháng, kể 9 năm làm Giám đốc khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 2.

Minh Tâm.

Đối thủ của anh Tâm là Châu Thế Vinh, 42 tuổi, cũng có 20 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng và tiếp thị thương mại cấp cao tại các công ty đa quốc gia ngành hàng tiêu dùng nhanh và hàng công nghiệp. Anh Vinh là Giám đốc Bán hàng Khu vực trẻ tuổi nhất có thành tích nổi bật ngay khi vừa gia nhập công ty lúc 25 tuổi.

Có thể nói, đây là một cặp ứng viên cân tài cân sức, khi sở hữu số năm kinh nghiệm làm việc, lĩnh vực hoạt động lẫn vị trí công tác khá tương đương nhau. Và tình huống mang lại chủ đề tranh luận cho cặp đôi trong phần thi đầu tiên – Vòng Đối mặt là: "Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, với cương vị là một người quản lý, bạn sẽ lựa chọn cắt giảm 30% lương hay cắt giảm 3 nhân sự?".

U50 lên truyền hình tìm việc lương 50 triệu/tháng, kể 9 năm làm Giám đốc khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 3.

Thế Vinh.

Kết quả của vòng Đối mặt, anh Tâm giành chiến thắng trước anh Vinh với số điểm 6/7, trong đó có 5 bình chọn đến từ các sếp và 1 bình chọn đến từ khán giả trường quay, đủ điều kiện để bước tiếp vào vòng 2 – Chinh phục.

Ở vòng Chinh phục, nam ứng viên 44 tuổi nhập mức lương kỳ vọng vào chiếc vali bí mật, sau đó 6 sếp đặt câu hỏi chất vấn, thử thách để tìm hiểu cũng như kiểm tra năng lực của ứng viên.

U50 lên truyền hình tìm việc lương 50 triệu/tháng, kể 9 năm làm Giám đốc khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 4.

Minh Tâm và MC Thành Trung.

Quan sát ứng viên khá kỹ cũng như theo dõi CV, sếp Trí đưa ra nhận xét: "Khi bạn làm vị trí quản lý nhỏ như supervisor (Giám sát – PV) thì bạn tồn tại được và trụ rất lâu, nhưng khi bạn lên đến Giám đốc Khu vực hoặc Giám đốc Vùng là bạn bung liền. Có phải là chiếc áo đó quá rộng, bạn phải chịu nhiều áp lực như bán hàng cho cả khu vực, nhân viên nhiều hơn không?".

Gật gù khẳng định nhìn nhận của sếp Trí là hoàn toàn chính xác, anh Tâm bộc bạch: "Năm 2011 đến 2020 là 9 năm em làm Giám đốc Vùng, công ty em thành công nhất trải qua 4, 5 năm. Em bắt đầu từ con số 0 ở công ty đó, đến khi công ty đạt đỉnh điểm, em có thành tựu như vậy thì khi đi những công ty tiếp theo có cảm giác như chiếc áo quá rộng. Vì những công ty mới có bề dày lịch sử, em không còn đất dụng võ phát triển sản phẩm mới nữa, mà phải tăng trưởng theo sự phát triển của công ty".

U50 lên truyền hình tìm việc lương 50 triệu/tháng, kể 9 năm làm Giám đốc khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh 5.

Sếp Trí.

Kết quả chung cuộc, anh Tâm rời chương trình vì không sở hữu đủ đèn xanh để bước tiếp vào vòng "chốt thương lượng" – Cơ hội cho ai. Mức lương kỳ vọng của anh Tâm là 50 triệu đồng.

Trước khi ra về, nam ứng viên 7x trải lòng: "Cảm ơn các sếp đã trao đổi với tôi. Tôi rất cảm ơn chương trình đã tạo cho tôi niềm tin, mình biết mình đang ở đâu, nên đi tiếp với doanh nghiệp nào. Có thể bắt đầu từ số 0 cũng được".

Thu Thảo

Tin mới