Ukraine hoãn bóng đá ít nhất 30 ngày vì cuộc xung đột với Nga

DƯƠNG TIN | 24-02-2022 - 17:34 PM

(Tổ Quốc) - Cuộc xung đột vũ trang khiến LĐBĐ Ukraine phải tuyên bố hoãn các giải bóng đá trong nước.

Dự kiến sau thời gian nghỉ đông, giải Ngoại hạng Ukraine sẽ quay trở lại vào ngày 25/2. Tuy nhiên vì căng thẳng giữa Nga và Ukraine trong thời gian này đang leo thang nhanh chóng, nên để đảm bảo an toàn, LĐBĐ Ukraine đã quyết định tạm hoãn giải Ngoại hạng Ukraine ít nhất 30 ngày.

Ukraine hoãn bóng đá ít nhất 30 ngày sau cuộc xung đột với Nga - Ảnh 1.

Ukraine hoãn tất cả các giải đấu ít nhất 30 ngày

Vào trưa ngày 24/2 (theo giờ Việt Nam), Nga và Ukraine đã chính thức xảy ra xung đột vũ trang. Chính vì vậy, trên website của LĐBĐ Ukraine đã ra thông báo hoãn tất cả các giải đấu trên lãnh thổ nước này ít nhất trong vòng 30 ngày.

Ngoài ra, trận đấu giữa ĐTQG Ukraine và Scotland tại vòng play-off World Cup 2022 nhiều khả năng cũng sẽ không thể diễn ra. Bởi cầu thủ nước này sẽ không thể tập trung trong thời gian diễn ra chiến sự và không có phương tiện để di chuyển tới địa điểm thi đấu.

Ukraine hoãn bóng đá ít nhất 30 ngày sau cuộc xung đột với Nga - Ảnh 2.

Trận đấu giữa ĐTQG Ukraine và Scotland tại vòng play-off World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ bị hoãn

Trong thời điểm này, chính phủ Anh đã lên tiếng cho rằng trận chung kết Champions League năm nay không nên tổ chức trên SVĐ Krestovsky, Nga để đảm bảo cho cầu thủ, các quan chức và khán giả.

Zinchenko bật khóc trước những thông điệp ủng hộ quê hương Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM