Vận chuyển ma tuý thuê ở 'vùng đỏ', nhân viên trung tâm y tế bị bắt

T.Hà | 06-09-2021 - 00:02 AM

(Tổ Quốc) - Người này đến chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tại vòng xoay Phước Hưng (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) thì bị lực lượng công an trực chốt kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật là ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 5/9 cho báo Vietnamnet biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Cao Cường (30 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) và Phạm Văn Tươi (32 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguồn trên dẫn thông tin điều tra từ cơ quan công an cho hay, Cường và Tươi quen biết nhau qua các mối quan hệ xã hội. 

Ngày 2/9, Tươi mua một gói ma tuý giá 50 triệu của người đàn ông tên Tuấn và hẹn giao dịch tại một địa điểm thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền để giao dịch.

Tuy nhiên, báo Thanh Niên cho hay, thị trấn Long Hải nơi Tươi sinh sống là vùng đỏ của dịch Covid-19 nên toàn địa phương bị phong tỏa, người này không thể ra ngoài lấy ma tuý nên đã nhờ Cường.

Cũng theo nguồn trên, Cường vốn là nhân viên y tế công tác tại Trung tâm y tế huyện Long Điền, được giao làm nhiệm vụ tại một khu cách ly y tế tập trung ở thị trấn Long Hải nên có thể đi lại ngoài đường với lý do làm nhiệm vụ.

Lợi dụng điểm này, Tươi thoả thuận Cường đến điểm hẹn lấy giúp ma túy, hứa trả công và được thanh niên này đồng ý.

Lúc 15h ngày 2/9, nam nhân viên Trung tâm y tế huyện Long Điền đã gặp được Tuấn để lấy ma tuý rồi chạy xe về thị trấn Long Hải.

Tuy nhiên, Cường đã không thoát được con mắt tinh tường của các cán bộ chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tại vòng xoay Phước Hưng (huyện Long Điền). Qua kiểm tra, công an đã bắt giữ Cường cùng tang vật là ma túy. Từ lời khai của người này, Tươi cũng bị bắt sau đó.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM