Vận hội mới của Petroland sau khi cổ đông lớn thoái vốn

(Tổ Quốc) - Sau khi cổ đông lớn có động thái thoái vốn, CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland, mã chứng khoán PTL) nhanh chóng lên kế hoạch tái cấu trúc nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh, đồng thời nắm bắt các cơ hội mới để mở rộng hoạt động.
Vận hội mới của Petroland sau khi cổ đông lớn thoái vốn - Ảnh 1.

Sở hữu vị trí đắc địa ở trung tâm quận 7, TP.HCM, tòa nhà Petroland Tower luôn đảm bảo hơn 95% công suất mặt bằng thuê làm văn phòng.

Kể từ ngày 03/12, hơn 36 triệu cổ phiếu Petroland do Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) nắm giữ (tương đương 36,01% số cổ phần) đã được thoái vốn toàn bộ, theo hình thức khớp lệnh liên tục trên sàn.

Lượng cổ phiếu khổng lồ này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của nhiều quỹ đầu tư lớn nhằm đưa công ty đi lên từ việc tái cấu trúc mô hình quản trị, chiến lược phát triển và đẩy mạnh phát triển các dự án đang dở dang từ trước giờ chưa triển khai được.

Dự kiến, sau khi nhận phần vốn này, Petroland sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, vào tháng 01/2022 tới đây để thay đổi cơ cấu hội đồng quản trị, bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo nghị quyết ban hành.

Được biết, ban lãnh đạo Petroland sẽ tiến hành định vị thương hiệu, thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu, đồng thời đề ra kế hoạch chiến lược phát triển quỹ đất, cấu trúc lại toàn bộ tài sản trước đây đang cho thuê dài hạn để lấy lại quản lý vận hành, tạo dòng tiền để phát triển ổn định và bứt phá… Tất cả những nội dung này đều sẽ được bổ sung vào chương trình đại hội bất thường sắp diễn ra.

Vận hội mới của Petroland sau khi cổ đông lớn thoái vốn - Ảnh 2.

Định hướng chiến lược và cấu trúc vốn mới của Petroland sẽ giúp doanh nghiệp này có thêm tiềm lực "thâu tóm" nhiều quỹ đất để phát triển. Trong ảnh: Phối cảnh dự án sân Golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh của Petroland.

Sắp tới, Petroland cũng sẽ hợp tác với nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, mở rộng phát triển quỹ đất hơn nữa…

Đại diện một số quỹ đầu tư nhận định, Petroland đang sở hữu nhiều dự án tiềm năng hấp dẫn. Hiện doanh nghiệp này đang sở hữu quỹ đất sạch lên đến hàng trăm hecta, phần lớn thuộc những khu vực đã và đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng. Trong đó phải kể đến là dự án Khu đô thị mới Dầu khí Vũng Tàu có quy mô gần 70 hecta, nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch của thành phố Vũng Tàu.

Petroland được thành lập từ năm 2007 và chính thức lên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào năm 2010. Hoạt động kinh doanh chính của Petroland hiện nay là thuê văn phòng, hợp tác kinh doanh, quản lý tòa nhà, quản lý chung cư và kinh doanh bất động sản thứ cấp.

Trước đó, trong vai trò của chủ đầu tư, Petroland đã triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn, có vị trí đắc địa như chung cư Petroland quận 2 (quận 2, TP.HCM), chung cư cao tầng Mỹ Phú (quận 7, TP.HCM), Trung tâm Thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), khu phức hợp đường 30/4 (Cam Lâm, Khánh Hòa)… Hiện Petroland đang triển khai dang dở dự án sân Golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh với tổng diện tích xây dựng lên đến 172 hecta.

Ánh Dương

Tin mới