Argentina hạ Chile trên sân khách trong ngày vắng Messi

Trần Giang | 28-01-2022 - 08:56 AM

(Tổ Quốc) - Argentina hạ gục Chile với tỷ số sát nút trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Trước trận gặp Chile, Argentina đang xếp ở vị trí nhì bảng với 29 điểm số và đã giành quyền tham dự VCK World Cup 2022. Vì vậy, trận đấu với thầy trò HLV Martin Lasarte chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với đoàn quân của HLV Lionel Scaloni. Tuy nhiên, Chile vẫn chưa chắc suất đi tiếp. Đội chủ nhà đang có 16 điểm, đứng ở vị trí số 6, kém 2 đội xếp trên (Peru và Colombia) 1 điểm và vẫn còn cơ hội giành vé vào chơi trận play-off tranh vé vớt. 

Vắng Messi, Argentina vẫn đánh bại Chile trên sân khách - Ảnh 1.

Chile và Argentina rượt đuổi tỷ số trong hiệp 1

Với vị thế của đội cửa trên, Argentina ghi được bàn thắng mở tỷ số ngay từ khi các khán giả ở sân vận động Zorros del Desierto còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Ở phút thứ 9, nhận đường chuyền từ Rodrigo De Paul ở hành lang cánh phải, Angel Di Maria bình tĩnh đi bóng thêm vài nhịp. 

Sau đó, đội trưởng mang áo số 11 bình tĩnh chỉnh bóng, năn nót căn góc sút rồi tung ra cú cứa lòng sắc lẹm. Di Maria vẽ nên đường cong đẹp mắt, khiến quả bóng lượn đi với quỹ đạo cực kỳ hiểm hóc, không cho Claudio Bravo bất kỳ cơ hội nào để cản phá. 

Phía bên kia chiến tuyến, Chile không mất quá nhiều thời gian để ghi được bàn gỡ hòa. Phút 20, Marcelino Nunez thực hiện pha rót bóng chuẩn xác cho Ben Brereton. 

Dù đón đường chuyền bổng của người đồng đội mang áo số 10 trong tư thế khó, nhưng khi nhận thấy Emiliano Martinez đang đứng hơi cao, tiền đạo mang áo số 22 bất ngờ quyết định đánh đầu dứt điểm, thay vì chuyền cho một cầu thủ khác. 

Sự lựa chọn táo bạo của Brereton đã thành công khi thủ thành thuộc biên chế Aston Villa chỉ biết bay người một cách chới với và bất lực. 

Sau khi Brereton quân bình tỷ số cho Chile, đội bóng áo đỏ chỉ duy trì được thế cân bằng đến phút 34. De Paul tung cú "nã đại bác" tầm xa như búa bổ khiến Bravo không thể bắt dính. Đen đủi cho Chile, quả bóng bật ra đúng vị trí Lautaro Martinez đang băng vào sau khi thủ môn 38 tuổi cản phá cú sút xa trái phá của De Paul. 

Tiền đạo mang áo số 22 chỉ chờ có vậy, nhanh chóng đá bồi giúp Argentina có lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. 

Argentina bảo toàn tỷ số trong hiệp 2

Sau khi Martinez chọc thung lưới Bravo, Chile lập tức dồn quân sang phần sân Argentina để tìm kiếm bàn san hòa tỷ số. Đội chủ nhà chơi tấn công với khối đội hình dâng cao. Khi mất bóng, Chile luôn tích cực áp sát gắt gao các cầu thủ áo trắng xanh. 

Nhưng khả năng pressing với cường độ cao của thầy trò HLV Lasarte không thể gây khó khăn cho Argentina. "Những vũ công Samba" thi đấu một cách hết sức thong thả bằng việc chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà. Argentina chơi chậm rãi và ưu tiên khâu phòng ngự để tránh nhận bàn thua. 

Lối chơi phòng thủ điềm đạm của Albiceleste khiến Chile bất lực trong khâu lên bóng. Các pha triển khai tấn công của đoàn quân áo đỏ có chất lượng tương đối thấp và cho thấy sự bế tắc của Chile. 

Càng về cuối trận, Argentina càng nỗ lực câu giờ bằng cách giả vờ nằm sân và đẩy bóng ra biên mỗi khi bị các cầu thủ chủ nhà vây ráp. Cuối cùng, Chile chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Argentina.

Argentina hạ Chile trên sân khách trong ngày vắng Messi - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng sau trận Chile 1-2 Argentina

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.