VĐV đua xe đạp tông vào một thành viên của ban tổ chức Olympic Tokyo

AB | 27-07-2021 - 02:11 AM

(Tổ Quốc) - Một vụ tai nạn đã diễn ra trên đường đua xe đạp BMX tại Olympic Tokyo.

Hôm 26/7, các VĐV đua xe đạp BMX đã có buổi làm quen địa hình trước khi chính thức tranh tài vào hôm 29/7 tới đây. Dù vậy, buổi tập bị gián đoạn bởi một tai nạn đáng tiếc.

Theo đó, khi Niek Kimmann của đoàn Hà Lan đang di chuyển với tốc độ cao, một thành viên của ban tổ chức đã băng qua đường nhưng không chú ý. Do tình huống diễn ra quá nhanh, Kimmann không xử lý kịp và đâm sầm vào người đàn ông nọ. 

VĐV đua xe đạp gặp tai nạn tại Olympic Tokyo

VĐV đua xe đạp tông vào một thành viên của ban tổ chức Olympic Tokyo - Ảnh 2.

Vụ va chạm diễn ra trong một buổi tập của môn đua xe đạp BMX vào hôm 26/7

Vụ va chạm mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống mặt đường. Vị nhân viên kia gặp chấn thương nặng hơn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Trên trang cá nhân, Kimmann đã lên tiếng về vụ việc. "Tôi va chạm với một nhân viên, người lúc đó đang băng qua đường. Hy vọng anh ấy ổn. Tôi thì bị đau đầu gối nhưng sẽ làm hết sức để sẵn sàng cho cuộc đua vào ngày thứ 5. Cảm ơn mọi người vì đã hỏi thăm tôi".

Tại Olympic năm nay, Kimmann là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV tại nội dung đua xe đạp BMX. Tuy nhiên, cơn đau đầu gối có thể làm ảnh hưởng tới thành tích của VĐV 25 tuổi.

Trên MXH, nhiều lời chúc sức khỏe đã được gửi tới Kimmann cũng như thành viên của ban tổ chức.

VĐV đua xe đạp tông vào một thành viên của ban tổ chức Olympic Tokyo - Ảnh 3.

Tay đua Niek Kimmann

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.