VFF chưa vội chốt tương lai với HLV Gong Oh-kyun, tính phương án mới cho người thay thế thầy Park

A Kha | 13-11-2022 - 15:21 PM

Không loại trừ khả năng, người kế nhiệm HLV Park Hang-seo sẽ đảm nhận công việc ở cả đội U23 lẫn ĐTQG Việt Nam.

Trong 1 tháng qua, danh sách ứng viên muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đã lên đến con số 10. Nhiều cái tên danh tiếng đã được tiết lộ như Marc Wilmots (cựu HLV đội tuyển Bỉ), Javier Clemente (cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha), Dragan Skocic (cựu HLV đội tuyển Iran), Slaven Skelezic (HLV U17 Bayern Munich), Robert Prosinecki (cựu trợ lý đội tuyển Croatia, cựu HLV đội tuyển Bosnia), Bozidar Bandovic (cựu HLV Olympiakos và Buriram United).

Ngoài ra, còn có 3 ứng viên người châu Á (1 người đến từ Đông Nam Á) và 1 ứng viên người Brazil.

VFF sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định đưa ra lựa chọn. Một trong phương án đang được cân nhắc đến là việc người kế nhiệm HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, giống như những gì ông Park đã làm trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 5/2022.

VFF chưa vội chốt tương lai với HLV Gong Oh-kyun, tính phương án mới cho người thay thế thầy Park - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. (Ảnh: Linh Đan)

Đội U23 Việt Nam hiện đang do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt. Tuy nhiên hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có thời hạn đến tháng 3/2023. Việc có gia hạn với ông Gong hay không sẽ phụ thuộc vào kế hoạch dành cho HLV mới của ĐTQG.

Trước đó đã có tin đồn VFF tính phương án gia hạn thêm 2 năm với HLV Gong Oh-kyun. Dù vậy, chưa có thỏa thuận mới nào vào thời điểm hiện tại và mọi việc vẫn còn phải chờ thêm.

VFF chưa vội chốt tương lai với HLV Gong Oh-kyun, tính phương án mới cho người thay thế thầy Park - Ảnh 2.

HLV Gong Oh-kyun được giới chuyên môn đánh giá cao sau khi giúp U23 Việt Nam lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)

Trên thực tế, 10 ứng viên kể trên khi nộp hồ sơ ứng tuyển cũng chỉ nhắc đến việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Bởi thế nếu VFF muốn họ kiêm nhiệm cả công việc ở đội U23, hai bên sẽ cần trao đổi kỹ lưỡng hơn.

Vào năm 2023 tới, U23 Việt Nam sẽ có 3 giải đấu vô cùng quan trọng, đó là SEA Games 32, ASIAD 19 và vòng loại U23 châu Á 2024. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ bước vào các trận đấu của vòng loại World Cup 2026 và hướng tới Asian Cup 2023.

Tất nhiên, việc chọn người kiêm nhiệm cả hai đội tuyển cùng lúc cũng chỉ là một phương án được tính đến. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, VFF sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất để hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới của bóng đá Việt Nam.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Hải Phòng có thể thắng nhưng Hà Nội FC sẽ vô địch sớm!